SEA Games 30: Em thích múa, nhưng má bắt học võ và cái kết...

thứ bảy 7-12-2019 2:45:00 +07:00 0 bình luận
Madhuri, tuyển thủ karate nữ của Malaysia, ắt hẳn đang sở hữu một trong những câu chuyện thành công lạ lùng nhất tại SEA Games 2019.

Có những bước chân nhẹ nhàng và uyển chuyển, Madhuri từng là một vũ công múa những điệu nhảy cổ điển của Ấn Độ tại Malaysia. Nhưng nay ở tuổi 20, Madhuri lại muốn tranh đoạt huy chương karate bằng những cú đá và cú đấm.

Sự khác biệt lạ lùng này thật ra không phải tình cờ. Vì ban đầu, tình yêu của Madhuri dành chọn cho môn múa từ năm lên 7. Nào ngờ 3 năm sau, cha mẹ cô là R. Poovanesan và S. Gokilawani đã ép buộc con gái phải chuyển qua học karate với lý do có thứ để bảo vệ bản thân.

Bất chấp phải đến với karate trong tâm trạng có phần miễn cưỡng, Madhuri hiện lại là một trong những karateka xuất sắc nhất Malaysia chỉ sau 4 năm được triệu tập vào ĐTQG. Giờ đây, cô cựu sinh viên trường thể thao Bukit Jalil đang đại diện cho Malaysia tranh tài ở SEA Games 30 tại nội dung kumite cá nhân dưới 55kg nữ.

Madhuri (trái) đang nhắm tới HCV cá nhân tại SEA Games 30

Chuẩn bị xuất trận từ vòng tứ kết gặp đồng hương Myar Poe vào sáng ngày 8/12, Madhuri tiết lộ: "Tôi thật sự không thích karate, nhưng cha mẹ buộc tôi học karate sau khi mẹ tôi - vốn là một hiệu trưởng - muốn tôi chơi môn này từ lúc chứng kiến các học sinh của bà luyện tập môn đó trong trường. Có lẽ họ cảm thấy chơi karate có tương lai tốt hơn. Tôi đạt được tới trình độ này chính là nhờ vào quyết định sáng suốt của cha mẹ."

Từng đoạt HCV kumite đồng đội nữ ngay lần đầu dự SEA Games tại Kuala Lumpur 2017, Madhuri đang nhắm tới HCV ở nội dung này, nhưng là cho cá nhân. "Cảm giác có hơi khác khi thi đấu cho đồng đội và cá nhân, nhưng tôi đã tiến bộ kể từ lúc bắt đầu tập luyện cùng Ali Reza Souleymani từ tháng 11/2018." - Madhuri cho biết.

Trước đó Madhuri nổi lên từ số 2 Malaysia đến số 1 thế giới vào tháng 5 năm nay ở độ tuổi U-21 ngay sau khi đoạt HCB giải vô địch Trẻ châu Á tại Sabah vào tháng 4/2019. Cô trở thành võ sĩ Malaysia đầu tiên làm được điều này từ sau HCV Asian Games 2014 Syakilla Salni Jefry Krisnan đạt được ở nội dung kumite nữ dưới 55kg vào năm 2016.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội