Việt Nam sẽ đầu tư cho bóng rổ với mục tiêu huy chương Vàng ở SEA Games 31

thứ hai 9-12-2019 10:05:00 +07:00 0 bình luận
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn tin tưởng bóng rổ Việt Nam hoàn toàn có thể giành Vàng SEA Games nếu được đầu tư đúng mức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết Việt Nam sẽ đầu tư cho bóng rổ tại SEA Games 31 với mục tiêu giành huy chương Vàng. Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 cho biết ông rất ấn tượng với thành tích vào Bán kết nội dung 5x5 và giành HCĐ ở nội dung 3x3 của đội tuyển Bóng rổ.

"Hôm qua chúng tôi có thăm đội tuyển bóng rổ 5x5 trước trận gặp Thái Lan, thấy các VĐV và chuyên gia đều rất quyết tâm, nói rằng hoàn toàn có thể xây dựng một đội tuyển 5x5 mạnh. Tới kỳ SEA Games sau trên sân nhà thì bóng rổ Việt Nam sẽ phát triển rất tốt, có thể có huy chương Đại hội", ông Trần Đức Phấn phát biểu.

"Bóng rổ là một trong những môn thể thao tập thể của chúng ta mà từ trước đến nay vẫn còn rất nhiều hạn chế. Nay có nhiều VĐV Việt kiều với trình độ và chiều cao rất tốt, được tập luyện ở môi trường nước ngoài từ nhỏ thì đội tuyển của chúng ta có điều kiện hơn".

Ông Trần Đức Phấn khẳng định bóng rổ Việt Nam sẽ được đầu tư mạnh với mục tiêu HCV SEA Games 31

Bóng rổ Việt Nam đã có những bước tiến dài trong nhiều năm qua với sự xuất hiện của câu lạc bộ Saigon Heat cũng như giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam được cọ xát với môi trường đỉnh cao nhiều hơn và phát triển hơn về kỹ thuật, kỹ năng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài.

Bên cạnh đó, nhiều tài năng Việt Kiều đã trở về thi đấu tại VBA cũng như ABL, cống hiến tài năng cho đất nước. Nhiều cầu thủ như Chris Dierker, Justin Young, Horace Nguyễn, Trần Đăng Khoa, Stefan Nguyễn... đã làm thay đổi bộ mặt của đội tuyển Quốc gia.

Với sự xuất hiện của các cầu thủ Việt Kiều, chất lượng đội tuyển 5x5 Việt Nam đã được nâng lên đáng kể và sẵn sàng cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu khu vực như Philippines, Thái Lan, Indonesia hay Singapore,... lần đầu vào Bán kết của Đại hội.

Sự xuất hiện của các cầu thủ Việt Kiều đã nâng tầm ĐT bóng rổ Việt Nam

Ở nội dung 3x3, Đội tuyển Việt Nam cũng có những bước tiến đáng kể. Tại SEA Games 2019, Tâm Đinh và các đồng đội đã đem về huy chương bóng rổ đầu tiên trong lịch sử với tấm HCĐ nội dung 3x3 nam. Trong khi đó, đội nữ cũng gây ấn tượng khi đứng hạng tư.

Phạm Minh (từ Philippines)
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội