Christian Eriksen sẽ giúp Đan Mạch bắt sống "chuột túi" Australia?

thứ năm 21-6-2018 3:38:17 +07:00 0 bình luận
Christian Eriksen đã thực hiện đường kiến tạo giúp Poulsen ghi bàn mang về 3 điểm cho Peru, nhưng NHM Đan Mạch còn muốn anh làm được nhiều hơn nữa khi gặp "chuột túi" Australia.

Christian Eriksen đã thực hiện đường kiến tạo giúp Poulsen ghi bàn mang về 3 điểm cho Peru, nhưng NHM Đan Mạch còn muốn anh làm được nhiều hơn nữa.

 

Eriksen dĩ nhiên là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội tuyển Đan Mạch với 11 bàn thắng và 3 đường kiến tạo ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, chiếm đến 56% bàn thắng của ĐT Đan Mạch ở vòng loại và trực tiếp mang về 7 điểm cho đội nhà.

Chưa kể, Christian Eriksen còn đóng góp 10 bàn, 10 đường kiến tạo và trực tiếp mang về 6 điểm cho Tottenham ở Premier League 2017/18.

Eriksen chính là chân sút số một của ĐT Đan Mạch tại vòng loại World Cup 2018

Chính vì thế, phong độ của Eriksen ở trận đấu với Peru chắc chắn không thể làm hài lòng phần lớn NHM của đội tuyển Đan Mạch.

Ngoài đường kiến tạo cho Poulsen ghi bàn, Eriksen chỉ thực hiện 40 đường chuyền trong cả trận với tỷ lệ chính xác 85%, thực hiện 3 cú sút và chỉ có 1 tình huống bóng đi trúng đích.

Video Eriksen kiến tạo giúp ĐT Đan Mạch giành chiến thắng trước Peru

Rõ ràng, những thông số trên đã không thể cho thấy vai trò nhạc trưởng và tầm ảnh hưởng lớn của Eriksen đối với đội tuyển Đan Mạch như anh từng làm tại vòng loại.

Tuy nhiên, đội tuyển Australia cũng không vì màn trình diễn dưới phong độ này mà đánh giá thấp Christian Eriksen khi nguyên nhân chính khiến ngôi sao Tottenham không có nhiều đất diễn nằm ở lối chơi bóng dài của ĐT Đan Mạch khi bắt đầu trận đấu với ĐT Peru.

Eriksen đã không thể hiện được nhiều ở trận đấu với Tuyển Peru

Nếu HLV Age Hareide điều chỉnh sang lối chơi bóng ngắn và lấy nhạc trưởng Eriksen làm trung tâm trong các đợt lên bóng của đội tuyển Đan Mạch, mọi chuyện sẽ rất khác.

Khi đó, Christian Eriksen sẽ đứng trước cơ hội làm nên lịch sử trong lần thứ 3 tham dự một giải đấu lớn cùng ĐT Đan Mạch, sau khi thất bại ở World Cup 2010 và EURO 2012.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến của 2 đội

Eriksen đã ghi 11 bàn trong 12 trận ra sân ở vòng loại World Cup 2018, chiếm một nửa bàn thắng của anh cho ĐTQG và 11 bàn thắng còn lại được ghi trong … 67 trận.

Đừng quên rằng, Eriksen đang có phong độ cao nhất ở ĐT Đan Mạch khi tham gia trực tiếp vào 17 bàn thắng của đội nhà trong 14 trận gần nhất ra sân, bao gồm 12 pha lập công và 5 đường kiến tạo.

Phong độ, thành tích đối đầu và thông số chuyên môn của 2 đội

Chỉ với một khoảnh khắc lóe sáng trước Australia, Christian Eriksen sẽ có thể mang về tấm vé thi đấu ở vòng 16 đội của World Cup cho ĐT Đan Mạch, lần đầu tiên kể từ năm 2002. Đây là một nhiệm vụ nằm trong tầm tay của Eriksen và anh đã sẵn sàng để hoàn thành ngay trong tối nay. 

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội