Những món ăn nổi tiếng ở World Cup 2018 mà CĐV nên nếm thử

thứ bảy 12-5-2018 18:18:15 +07:00 0 bình luận
Bên cạnh việc di chuyển, thông tin liên lạc, thì ăn uống là vấn đề các CĐV đặc biệt quan tâm khi sang Nga xem World Cup 2018. Vậy có những món ăn nổi tiếng nào bạn nên nếm thử trên đất Nga mùa Hè này?

Bên cạnh việc di chuyển, thông tin liên lạc, thì ăn uống là vấn đề các CĐV đặc biệt quan tâm khi sang Nga xem World Cup 2018. Vậy có những món ăn nổi tiếng nào bạn nên nếm thử trên đất Nga mùa Hè này?

Nga cũng như các nước châu Âu khác có văn hóa ẩm thực hoàn toàn khác biệt so với châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính vì thế, việc thích ứng với khẩu vị các loại thức ăn khi sang đây là điều khá khó khăn. Tuy vậy, cũng có những món ăn nổi tiếng khá tương đồng với ẩm thực châu Á, Việt Nam, và một khi sang Nga thưởng thức World Cup Hè này thì bạn hãy nên nếm thử chúng!

Ẩm thực Nga rất đa dạng và hấp dẫn

Người hâm mộ Việt nên chuẩn bị những đồ ăn gì?

Mỳ tôm là món ăn "chống đói" và "chữa cháy" cho rất nhiều người Việt Nam khi ra nước ngoài nhờ dễ ăn, dễ chế biến.

Mỳ tôm là món ăn tiện lợi được nhiều người hâm mộ Việt ưa thích

Bạn nên mang theo một ít mỳ tôm để đề phòng lúc mới tới chưa quen với các loại thức ăn ở Nga. Sở dĩ nói cần đem từ Việt Nam sang là bởi mỳ tôm ở các nước cũng có mùi vị khác nhau. Còn nếu mua tại đây, giá trung bình một gói vào khoảng 20 rup (15.000 đồng).

Ngoài mỳ tôm, bạn cũng có thể dự trữ phở khô, bún khô, mỳ gạo… tùy theo sở thích.

Nếu lên kế hoạch cho một chuyến đi dài ngày trên xứ Bạch dương, bạn nên chuẩn bị ruốc, muối lạc, lương khô. Đây cũng là những món chống đói trong những ngày đầu chưa quen với thức ăn Nga.

Khi sang Nga, bạn nên đem theo ruốc

Việc nấu cơm ở Nga không khó bởi chi phí mua một chiếc nồi cơm điện chỉ khoảng gần 1 triệu đồng. Trong khi đó, gạo đóng trong túi khoảng 1 kg được bán trong các siêu thị. Tất nhiên, cách này chỉ phù hợp với đoàn đông người.

Ăn theo khẩu vị châu Á ở đâu?

Nếu bạn đi theo tour sang Nga, các món ăn trong chương trình được chế biến theo khẩu vị người Việt Nam, Hoa, Nga... Các điểm dịch vụ ăn uống theo phong cách Á, Âu có ở hầu hết các thành phố lớn, mở cửa hoạt động từ 12h00 đến 23h00 hàng ngày.

Nhiều thực phẩm hợp với khẩu vị châu Á được bán trong siêu thị

Ngoài ra, rất nhiều quán ăn nhanh như KFC, McDonald, Pizza Hut…, các quán ăn Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc mà bạn có thể ăn uống ở đây, tương đối phù hợp với khẩu vị và túi tiền.

Nếu muốn ăn các đồ Việt Nam, bạn có thể tìm mua dễ dàng tại các khu chợ có cộng đồng người Việt (khu chợ Asean).

CĐV nên thưởng thức những món ăn nổi tiếng nào ở Nga?

Ẩm thực Nga mang đậm tính chất cũng như như đặc trưng của phương Tây. Các loại thực phẩm từ cá, thịt, bột mỳ và củ quả xuất hiện khá nhiều trong các món ăn.

Món ăn chính của người Nga là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ hạt ngũ cốc. Các thực phẩm tươi sống như cá, thịt (lợn, bò, gà) cũng được sử dụng linh hoạt trong các bữa ăn hàng ngày.

Nhiều món ăn Nga mà bạn có thể thử

Khi du lịch Nga, du khách không nên bỏ qua những món ăn như bánh mì đen, cá hồi và trứng cá hay salad Nga. Dưới đây là danh sách một vài món ăn nổi tiếng và được cho là khá hợp với khẩu vị của người Việt Nam.

Pelmeni: Hiểu nôm na thì món ăn này giống như món sủi cảo của Trung Quốc, với vỏ bánh bằng bột mỳ, nhân là thịt xay. Đây là món rất dễ ăn cho các CĐV tới từ Việt Nam. Nhưng có lời khuyên đó là bạn nên nếm thử thứ nước sốt sệt ăn kèm bởi có thể không phải ai cũng thích với mùi vị của nước sốt này.

Món Pelmeni

Pirojki: Đây là món bánh nướng với hai loại nhân mặn ngọt khác nhau, có thể là thịt xay, hoặc rau bắp cải, hoặc táo... được nhồi vào trong. Một chiếc Pirojki có thể giúp bạn giảm nhanh cơn đói, ăn khi đang di chuyển và tất nhiên dinh dưỡng cũng rất đảm bảo.

bánh mỳ Pirojki khá nhỏ nhắn và dễ ăn

Ukha: Súp là món ăn rất phổ biến ở Nga và trong đó Ukha - món súp cá - rất được ưa thích. Cá được hầm với rau củ thành món Ukha, và khi ăn kèm bánh mỳ bạn sẽ cảm nhận rõ hương vị, phong cách ẩm thực Nga.

Súp cá Ukha rất phổ biến ở Nga

Kholodets: Rất thú vị nếu bạn biết rằng món ăn gần gũi nhất với người Việt khi tới Nga là Kholodets. Hiểu nôm na, món này giống hệt với món... thịt đông mà các gia đình ở Việt Nam vẫn thường làm vào mùa Đông và dịp Tết.

Hẳn CĐV Việt Nam sẽ nhận ra ngay món "thịt đông" quen thuộc này khi tới Nga

Tất nhiên, khi sang Nga bạn có thể thưởng thức "thịt đông" giữa mùa Hè World Cup nóng bỏng này.

Kvass: Điều thú vị ở chỗ đồ uống giải khát rất được ưa chuộng trong mùa Hè nước Nga này lại làm từ... bánh mỳ đen. Mùi vị có thể hơi nồng, nhưng Kvass được đánh giá giúp giải khát cực kỳ hiệu quả.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội