Hàng công ĐT Việt Nam: Hung thần của các đối thủ bảng D

thứ ba 7-1-2020 12:46:00 +07:00 0 bình luận
Cả ba tiền đạo HLV Park Hang Seo mang tới VCK U23 châu Á 2020 đều đã từng ghi bàn vào lưới ít nhất một đội bóng cùng bảng đấu trong những lần đối đầu trong quá khứ ở các cấp độ khác nhau.

Thống kê chỉ ra rằng cả Tiến Linh, Đức Chinh và Nhâm Mạnh Dũng đều từng ghi bàn vào lưới ít nhất một đội bóng cùng bảng D tại VCK U23 châu Á 2020 ở các cấp độ khác nhau. Với Đức Chinh, chân sút sinh năm 1997 từng mở tài khoản cho U19 Việt Nam ở VCK U23 Châu Á 2016 với cú đánh đầu vào lưới U19 Triều Tiên, góp công giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1. Đây là giải đấu thành công với Chinh "đen" cùng các đồng đội khi U19 Việt Nam lọt vào tới Bán kết và giành vé dự VCK U20 World Cup 2017.

Ngoài ra, ở trận giao hữu với U23 UAE hồi tháng 10 vừa qua, chân sút quê Phú Thọ ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam, ấn định kết quả hòa 1-1.

Tiến Linh và Đức Chinh đều đã từng ghi bàn vào lưới UAE cũng như Triều Tiên trong những lần đối đầu ở các cấp độ khác nhau.

Cũng giống như Đức Chinh, Tiến Linh cũng từng sút tung lưới Triều Tiên và UAE, thậm chí ở cấp độ ĐTQG. Anh sút tung lưới ĐT Triều Tiên trong trận giao hữu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trước thềm Asian Cup 2019.

Mới đây nhất, tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng tối thiểu cho ĐT Việt Nam trước UAE tại vòng loại World Cup 2022. Bàn thắng của Tiến Linh giúp nhà đương kim vô địch AFF Cup có được 3 điểm quan trọng để củng cố ngôi đầu bảng G.

Hẳn nhiều người vẫn chưa quên bàn thắng của Tiến Linh trong chiến thắng trước ĐT UAE tại vòng loại World Cup 2020 cách đây chưa lâu. Ảnh: Tuấn Tú

Chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế như hai người đàn anh, Nhâm Mạnh Dũng cũng ít nhiều để lại dấu ấn trong lần hiếm hoi được trải nghiệm ở sân chơi châu lục. Tiền đạo sinh năm 2000 ghi bàn thắng đầu tiên cho U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018 vào lưới U19 Jordan. Tiếc rằng bàn thắng này không thể giúp U19 Việt Nam có nổi dù chỉ một điểm khi để đối thủ lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1.

Điều đáng nói, đây là trận đấu duy nhất ở một giải chính thức tầm cỡ châu lục mà Nhâm Mạnh Dũng từng tham dự. Không lâu sau khi ghi bàn vào lưới U19 Jordan, anh gặp chấn thương và bỏ lỡ phần còn lại của VCK U19 châu Á 2018.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi cả 3 tiền đạo được HLV Park Hang Seo mang tới VCK U23 châu Á 2020 đều từng ghi bàn vào lưới ít nhất 1 đội bóng cùng bảng trong các lần đối đầu trước đây. Các CĐV đang hy vọng những "họng súng" của U23 Việt Nam sẽ tiếp tục cái duyên ấy tại giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới để giúp đội nhà giành được thành tích khả quan.

Tiêu Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội