Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Đặt chân tới Tây An (Trung Quốc), U23 Việt Nam nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện thi đấu, đặc biệt là thời tiết lạnh khoảng 12 độ C.
Trước thềm giải CFA Team China – Tây An 2026, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh gây chú ý khi khẳng định U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích.
Quyết định loại Antonio Moric khỏi danh sách U23 Việt Nam dự CFA Team China 2026 thu hút sự chú ý, nhưng theo ban huấn luyện, đây là bước đi nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn, không đơn thuần vì phong độ.
U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc), hoàn tất hành trình di chuyển để chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026, sẵn sàng bước vào hành trình cọ xát quan trọng hướng tới các mục tiêu lớn.
Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh rút gọn lực lượng trước chuyến du đấu Trung Quốc, U23 Việt Nam sẵn sàng cho giải CFA Team China 2026 với mục tiêu thử lửa đội hình và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.
Hậu vệ trẻ Đinh Quang Kiệt gây chú ý khi khẳng định sẵn sàng chơi ở mọi vị trí, kể cả tiền đạo, nhằm cạnh tranh suất trong màu áo U23 Việt Nam.
Antonio Moric khẳng định muốn tiếp tục phát triển tại châu Âu trước khi nghĩ đến V.League, đồng thời bày tỏ quyết tâm chứng tỏ bản thân trong lần đầu góp mặt ở U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam vẫn thiếu 6 cầu thủ trong những ngày đầu hội quân, nhưng ban huấn luyện duy trì cường độ tập luyện ổn định, hướng tới giải đấu quốc tế tại Trung Quốc.
Trung vệ Lê Nguyên Hoàng dành nhiều lời khen cho tiền đạo Việt kiều Antonio Moric, đồng thời kỳ vọng tân binh này sớm hòa nhập và tạo dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam.
Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định cần thêm thời gian để kiểm tra năng lực và khả năng thích nghi của cầu thủ Việt kiều Moric, trong bối cảnh U23 Việt Nam bước vào đợt tập trung quan trọng tháng 3/2026.
Chấn thương vai không quá nghiêm trọng, song tiền đạo Nguyễn Lê Phát vẫn phải nói lời chia tay U23 Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu tại Trung Quốc cuối tháng 3.
HLV Kim Sang Sik sẽ không trực tiếp chỉ đạo U23 Việt Nam tại Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Thay vào đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh được giao quyền HLV trưởng trong đợt tập trung trùng với lịch FIFA Days của đội tuyển quốc gia.
Đình Bắc không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026. Chân sút trẻ sẽ lỡ cơ hội tái ngộ U23 Trung Quốc, đối thủ từng đánh bại U23 Việt Nam 3-0 tại VCK U23 châu Á 2024.
Do U23 Iran rút lui vì ảnh hưởng từ tình hình chiến sự Trung Đông, U23 Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mời tham dự giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Tây An vào cuối tháng 3.
Sau mỗi kỳ U23 châu Á thành công, bóng đá Việt Nam lại phải đối diện với một nỗi ám ảnh quen thuộc: những ca đứt dây chằng liên tiếp, khiến các cầu thủ “gián đoạn” sự nghiệp.
U23 Việt Nam giành hạng ba châu Á là bước tiến đáng khích lệ, nhưng từ thành công của bóng đá trẻ đến giấc mơ World Cup 2030 là một hành trình dài, đòi hỏi chiến lược tỉnh táo và đầu tư bài bản cho đội tuyển quốc gia.
Nguyễn Đình Bắc đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, nhưng xét trên bình diện Đông Nam Á, anh có phải là người đầu tiên làm được điều này?
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành lời ca ngợi cho Nguyễn Đình Bắc khi tiền đạo U23 Việt Nam giành danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á, dù chỉ có hai trận được xếp đá chính.
Đá chính cả 6 trận và chơi tròn 600 phút, trung vệ Nguyễn Nhật Minh là người ra sân nhiều nhất, và không thể thay thế ở đội hình U23 Việt Nam vừa chinh phục tấm HCĐ châu Á.