UFC 247: Jon Jones bảo vệ đai đầy khó khăn trước Dominick Reyes

chủ nhật 9-2-2020 6:15:00 +07:00 0 bình luận
UFC 247 đã kết thúc với chiến thắng giành cho nhà vô địch Jon Jones, dù bảo vệ đai thành công nhưng tay đấm số 1 UFC không hề dễ dàng để vượt qua được đối thủ Dominick Reyes.

UFC 247: Jon Jones vs. Dominick Reyes là sự kiện mở màn và đáng chú ý nhất của UFC trong tháng 2. Sự kiện sẽ chứng kiến hai màn bảo vệ đai của các nhà đương kim vô địch Jon Jones và Valentina Shevchenko trước các đối thủ Dominick Reyes và Katlyn Chookagian.

Thời gian: 7h00 sáng bắt đầu – 10h00 vào các trận chính – Dự kiến 12h00 vào trận cuối giữa Jon Jones vs. Dominick Reyes.

Diễn biến và kết quả UFC 247: Jon Jones vs Dominick Reyes

Light-Heavyweight: UFC Light Heavyweight Champion Jon Jones vs. Dominick Reyes

Hiệp 5: Người mở màn các pha tấn công vẫn là Reyes nhưng Jones có cú vật đầu tiên cho hiệp 5. Reyes đứng dậy ngay sau đó đưa cả 2 vào sát lồng đấu. Combo bụng - mặt từ Jones và Reyes có 1 đòn phản. Cả 2 đều rình rập cho những đòn đánh tay thuận để đẩy lùi đối thủ. Jon Jones vẫn chơi rất thận trọng khi mà Reyes đang dẫn điểm đòn đánh chính xác. Cú đá cao trượt đích từ Jones giúp Reyes phản đòn móc trái chính xác.

Reyes chủ động chơi lùi nhưng lại để Jon Jones tận dụng cơ hội ra đòn. Tỉ số 5 hiệp đang rất căng thẳng khi cả 2 đều cho ít nhất cho mình 2 hiệp đấu ưu thế. Trận đấu đi vào những giây cuối cùng, không có KO hay submission và chờ kết quả của trọng tài.

Hiệp 4: Reyes tiếp tục tận dụng tốt cơ hội ở những giây đầu nhưng thế trận của hiệp 3 đã lặp lại. Jon Jones vẫn là người chơi ép sân. Reyes dần chậm lại và khiến Jon Jones tung ra các đòn nặng sở trường. Một cú chỏ khi cả 2 đang tựa lồng, Reyes tiếp tục phải chống chọi với sức ép đến từ Jones khi hiệp 4 chỉ còn 1 phút. Ưu thế về kinh nghiệm khi qua 4 hiệp của Jon Jones lộ rõ. Cơ hội cuối cùng cho Reyes trong hiệp 5.

Hiệp 3: Một pha rút lui bất cẩn khiến Jones lĩnh ngay cú đá cao vào đầu từ Reyes. Reyes bắt đầu có dấu hiệu xuống thể lực trước áp lực từ Jon Jones. những đòn đánh tiết kiệm và nặng đô từ Jones tỏ ra khá hiệu quả. Cú vật đầu tiên của Jones ở phút thứ 3 của hiệp 3 nhưng Reyes đã chặn đứng thành công. Hai bên liên tục trao đổi những cú đá khiến trận đấu rơi vào tình thế giằng co, nhưng Jon Jones vẫn chiếm lợi thế ép sân. Một cú vật không thành công từ Jones kết thúc hiệp 3.

Hiệp 2: Reyes tiếp tục là người đẩy cao tốc độ và khiến Jones phải rút lui liên tục trong 1 phút đầu tiên. Trong khi đó nhà vô địch dần tiết kiệm từng cơ hội và lấy lại thế trận từ phút thứ 2 của hiệp đấu. Bù lại, Dominick Reyes cho thấy sự nguy hiểm từ cú đấm tay sau khi 2 lần đánh trúng đích khiến Jones khựng lại.

Hiệp 1: Dominick Reyes đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ đầu. Jon Jones chặn đứng đối thủ bằng những cú đá xiên (oblique kick) nhưng vẫn không triệt để. Đòn đấm thẳng trái của Reyes nhiều lần tiếp cận được mặt của Jones và có một tình huống đánh ngã (knockdown) ở phút thứ 2. Sau 2 phút đầu tiên va chạm bằng phang trụ, cả Reyes và Jones đều tìm cơ hội trong các đòn đá cao trước khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp đấu với lợi thế lớn cho Reyes,

Flyweight nữ: UFC Flyweight Champion Valentina Shevchenko thắng Katlyn Chookagian bằng TKO hiệp 3
Heavyweight: Justin Tafa thắng Juan Adams bằng TKO ở 2:01 hiệp 1
Featherweight : Dan Ige thắng Mirsad Bektic bằng tính điểm không đồng thuận

Heavyweight: Derrick Lewis thắng Ilir Latifi bằng tính điểm đồng thuận

Danh sách các trận đấu của UFC 247.

Prelims Card:

Middleweight : Trevin Giles thắng James Krause bằng tính điểm không đồng thuận

Flyweight: Lauren Murphy thắng Andrea Lee bằng tính điểm

Welterweight: Kalinn Williams thắng Alex Morono bằng KO ở 27 giây hiệp 1

Bantamweight.: Mario Bautista thắng Miles Johns bằng TKO ở 1:41 hiệp 2

Bantamweight: Journey Newson thắng Domingo Pilarte bằng TKO ở 0:38 hiệp 1

Bantamweight: Andre Ewell thắng Jonathan Martinez bằng tính điểm không đồng thuận

Featherweight: Austin Lingo thắng Youssef Zalal bằng tính điểm đồng thuận (unanimous decision)

Các thông tin bên lề:

- Jon Jones tự tìn mình vĩ đại hơn Khabib Nurmagomedov.

Jon Jones và Khabib Nurmagomedov đều là những tên tuổi có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng không phân hạng cân (Jon Jones hạng nhất, Khabib hạng nhì), và Jones tin rằng anh xuất sắc hơn Khabib Nurmagomedov.

Chia sẻ với ESPN, Jon Jones cho biết: "Tôi nghĩ Khabib là một võ sĩ giỏi, cậu ấy luôn làm tốt công việc của mình trong các trận đấu UFC. Cậu ấy là đại diện xuất sắc của MMA. Nhưng nếu bạn hỏi những chuyên gia MMA để so sánh, tôi nghĩ hầu hết trong số họ sẽ chỉ ra được sự chênh lệch trong sự nghiệp giữa tôi và cậu ấy."

Jon Jones cũng không quên nhấn mạnh: "Tôi đã đấu với nhiều nhà vô địch thế giới và đánh bại họ. Với Khabib, rất nhiều chiến thắng của cậu ấy là trước những đối thủ vô danh. Tôi đã đối đầu với những nhà vô địch ngay từ khi còn trẻ.”

Tranh nhau vị trí đứng đầu UFC, Jon Jones vẫn là cái tên thuyết phục hơn Khabib.

- Dominick Reyes tự tin sở trường Boxing sẽ khắc chế Jon Jones

Trong buổi họp báo hâm nóng sự kiện UFC 247 diễn ra vào rạng sáng thứ năm ngày 6 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ khán giả và người hâm mộ. Một khán giả đã hỏi Reyes rằng anh dự định sẽ khai thác việc Jon Jones rất yếu trong mảng đôi công đổi đòn đấm như thế nào.

Tay đấm 30 tuổi đã cho biết: “Việc Jon không phải là một Boxer giỏi là điều trong UFC ai cũng biết. Kỹ năng Kickboxing của anh ấy rất tốt. Anh ấy có tầm đánh xa nhờ những cú đá sắc bén. Nhưng kĩ năng Boxing của anh ấy rất tệ, tôi dự định tập trung vào khuyết điểm này. Tôi nghĩ tôi là võ sĩ Boxing giỏi nhất hạng cân bán nặng. Với những bước di chuyển và sự liều lĩnh, tôi sẽ đến gần và đấm anh ấy bằng chính đôi bàn tay này”.

Dominick Reyes tin rằng khả năng Boxing không hoàn hảo của Jon Jones sẽ bị anh khai thác.

- UFC sẽ tri ân "Black Mamba" Kobe Bryant tại UFC 247

Chủ tịch UFC, ông Dana White từng chia sẻ rằng, năm 2019 là một năm đại thành công của UFC bởi giải đấu này đã nhận được những sự hỗ trợ khổng lồ từ các nhà đầu tư, trong đó có Kobe Bryant. Dana White cũng không quên nhấn mạnh vai trò của Kobe trong sự phát triển của tổ chức. Để gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của huyền thoại NBA quá cố, UFC đã có kế hoạch để vinh danh Kobe vào sự kiện UFC 247 sắp đến.

Dana White cho biết: ""Đây là sự kiện UFC đầu tiên kể từ tai nạn của Kobe, vì thế chúng tôi sẽ làm một điều gì đó cho Kobe. Các bạn đều nhìn nhận Kobe là một cầu thủ bóng rổ chứ nhỉ? Anh ấy còn nhận giải Oscar và những thành tựu khác. Anh ấy cũng là nhà đầu tư lớn của BodyArmor, nhà đầu tư của UFC. Anh ấy cũng là nhà đầu tư của UFC."

"Kobe chỉ mới vừa nhận khoản chia lợi nhuận từ UFC vào thứ Tư trước vụ tai nạn. Anh ấy đã rất vui, thậm chí còn hào hứng nói "Tôi ước tôi đã đầu tư nhiều hơn!"" - Dana White kể lại.

Chủ tịch Dana White muốn dành sự tri ân cho huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant tại UFC 247.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội