Các tuyển thủ của ĐT Việt Nam chưa "khai hỏa" ở V.League 2020

thứ ba 17-3-2020 14:49:00 +07:00 0 bình luận
Trải qua hai vòng đấu đầu tiên V.League 2020, các tuyển thủ quốc gia vẫn chưa thể chọc thủng lưới đối phương.

Nhìn vào bản danh sách tập trung gần nhất của ĐT Việt Nam đối đầu với ĐT Thái Lan vào ngày 19/11, có thể thấy các tuyển thủ vẫn chưa ai "nổ súng" tại V.League 2020. Ngoại trừ Văn Lâm và Văn Hậu đang thi đấu tại nước ngoài, thủ môn Tuấn Mạnh chơi ở hạng Nhất, tất cả những người còn lại đều đang góp mặt ở hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Ở hàng thủ, nơi không có quá nhiều cơ hội ghi bàn, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đang tập trung vào công tác phòng ngự cho Viettel. Trong khi đó, Duy Mạnh dính chấn thương đầu gối nặng sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tháng, Lê Văn Đại chưa ghi được dấu ấn. Thậm chí, "mắn" bàn thắng như Thành Chung cũng chưa thể "ăn mừng" ở V.League 2020.

Mùa giải năm ngoái, trung vệ Thành Chung ghi tới 4 bàn thắng tại đấu trường V.League

Hai biên có nhiều cơ hội tham gia tấn công hơn nhưng Trọng Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy chưa đạt phong độ cao nhất. Đức Huy được HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ở vị trí hậu vệ biên cũng chưa thể hiện xứng với kỳ vọng.

Ở tuyến giữa, Tuấn Anh mới chỉ ra sân khoảng 70 phút sau 2 lượt trận, Hùng Dũng được đối thủ chú ý kỹ hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái nên rất khó để tìm khoảng trống dứt điểm. Ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt thời điểm hiện tại, Nguyễn Quang Hải cũng chịu tình cảnh tương tự.

Vấn đề của Hải và Dũng cũng chính là một phần lý do khiến ĐKVĐ CLB Hà Nội sớm có thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức đã thi đấu rất tốt trước HAGL nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười để anh có được bàn thắng.

Quang Hải đang không có phong độ cao nhất.

Các tiền đạo có thể sẽ là nỗi lo lớn nhất của HLV Park Hang Seo sau hai vòng đầu tiên V.League 2020. Nhiều cái tên mới gây bất ngờ trong khi những chân sút hàng đầu Việt Nam vẫn "im hơi lặng tiếng". Nếu tình hình này không sớm cải thiện, bài toán hàng công sẽ lại một lần nữa khiến vị chiến lược gia người Hàn phải đau đầu trước những trận đấu cuối cùng tại vòng sơ loại 2 World Cup 2022.

Bình Dương chia tay tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức như một cơ hội để Tiến Linh bước lên sắm vai "diễn viên chính". Ngôi sao 22 tuổi đang ở giai đoạn sung sức trong sự nghiệp và có phong độ cao kể từ sau SEA Games 30. Tuy nhiên, quãng nghỉ có thể là một phần lý do khiến Linh chưa thực sự "vào phom" ở hai trận đấu đầu tiên.

Văn Toàn đóng góp rất nhiều vào lối chơi của HAGL nhưng chưa thể có bàn thắng. Ảnh: Phương Lâm

Ngược lại, bộ đôi đàn anh Công Phượng - Văn Toàn vẫn đang thể hiện tốt, đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội bóng chủ quản. Vấn đề chỉ là sự vô duyên của Phượng tại giải quốc nội, cùng phong độ lên cao của "gà son" Nguyễn Xuân Nam tại CLB TP.HCM. Trong khi đó, VT9 vẫn là cái tên không thể thiếu của HAGL. Tuy nhiên, Toàn gánh vác quá nhiều ở khâu tạo đột biến, khiến anh có ít cơ hội dứt điểm hơn.

Những cái tên còn lại như Hà Minh Tuấn hay Nguyễn Trọng Hùng đều đang dính chấn thương và không ra sân ở hai lượt trận đầu tiên. Bộ đôi này chính là trụ cột của Quảng Nam FC và CLB Thanh Hóa ở mùa giải năm ngoái nên nhiều khả năng sẽ có "đất diễn" khi quay trở lại.

Phong Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội