Chí Công và Thái Quý nói gì sau vụ đá xấu trên sân Cần Thơ

chủ nhật 11-6-2017 9:02:26 +07:00 0 bình luận
Pha va chạm ở phút 70 trận XSKT.Cần Thơ và CLB Hà Nội (ngày 9/6) giữa Chí Công và Thái Quý gây tranh cãi cho dư luận. Cả hải cầu thủ đã lên tiếng về chuyện này.

Pha va chạm ở phút 70 trận XSKT.Cần Thơ và CLB Hà Nội (ngày 9/6) giữa Chí Công và Thái Quý gây tranh cãi cho dư luận. Cả hai cầu thủ đã lên tiếng về chuyện này.

Cụ thể, tiền vệ Thái Quý đã bị Chí Công giẫm lên người sau khi té ngã, trong tư thế trung vệ XSKT.Cần Thơ mất đà lùi té ngã. Nhiều ý kiến cho rằng Chí Công đã cố tình đạp Thái Quý.

Qua trao đổi, Chí Công lên tiếng rằng: “Tôi tranh chấp bóng bị ngã, và lui lại trúng Thái Quý. Tôi không cố tình hay chủ động đạp. Thái Quý là em út thì tôi đá làm gì. Mọi người có định kiến về tôi thôi. Tôi không có ý định gì ác ý”.

Theo Chí Công, quá khứ của cầu thủ này khiến nhiều người nhận định không tốt về anh. Vậy nên, pha bóng giẫm lên người Thái Quý khi mất đà và lùi về phía sau bị quy chụp là cố tình chơi xấu, dù bản thân Chí Công không hề có ý định phạm lỗi.


Thái Quý cho rằng may mắn nên không xảy ra chấn thương nặng. Ảnh: Quang Thịnh

Trong khi đó, tiền vệ Thái Quý nói: “Tôi nghĩ mọi thứ qua rồi nên nếu có ý định chơi xấu thì cũng khó thừa nhận. Tôi nghĩ pha bóng này cũng có cố ý nhưng mức độ không nặng lắm. Rất may, tôi chỉ trầy nhẹ bên ngoài thôi”.

Tiền vệ CLB Hà Nội cho biết thêm trong trận đấu thì cầu thủ hai đội đã có lời qua tiếng lại thêm kiểu hầm hực. Vì vậy, Thái Quý nhận định Chí Công có thể nhân cơ hội mất đà để giẫm lên anh.

Có thể nói, trận đấu bù vòng 11 V.League 2017 giữa XSKT.Cần Thơ và CLB Hà Nội đã trở thành điểm nóng cho dư luận. Ngoài pha bóng giữa Chí Công và Thái Quý, HLV Vũ Quang Bảo đã chỉ trích cầu thủ Duy Mạnh “hỗn” khi hất tay ông để thực hiện pha ném biên nhanh.

Bên cạnh đó, ông Vũ Quang Bảo cho rằng trọng tài cố tình bắt ép XSKT.Cần Thơ nhằm cứu vớt CLB Long An, đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vé xuống hạng.


Văn bản VPF gửi HLV Vũ Quang Bảo.

Về những phát ngôn sau trận đấu của HLV Vũ Quang Bảo, VPF đã gửi công văn nhắc nhở thuyền trưởng CLB XSKT.Cần Thơ vào chiều ngày 10/6. Trong công văn, PVF khẳng định ông Bảo đã vi phạm Quy định khi rời khu kỹ thuật ngăn cản cầu thủ đối phương ném biên.

Ngoài ra, VPF nhắc nhở ông Bảo không được tái phạm những phát ngôn mang tính thiếu khách quan, và làm ảnh hưởng đến uy tín giải đấu, Điển hình là nói cầu thủ Duy Mạnh “hỗn” và nhằm vào công tác trọng tài với những nhận định theo huống tiêu cực.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội