Mặt sân cỏ V.League như... mặt ruộng vì thiếu tiền?

thứ sáu 6-5-2016 1:18:39 +07:00 0 bình luận
HLV Hữu Thắng của ĐT Việt Nam mới đây than thở và bày tỏ sự không hài lòng về tình trạng các sân tại V.League không đảm bảo chất lượng, khiến chất lượng cầu thủ không cao.

Ngay với ĐTVN, vị tiền nhiệm của nhà cầm quân người Hà Tĩnh từng chê bai thậm tệ chất lượng sân tập của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, từ đợt tập trung vào ngày 23/5 tới, ĐTVN sẽ được tập luyện trên sân tập với trên mặt sân "đẹp mê li".

Thực tế, không phải sân nào tại Việt Nam cũng chịu cảnh bết bát như vậy. "Gã nhà giàu" Viettel dù đang chơi giải hạng Nhất cũng đã đầu tư hệ thống sân tập đạt chuẩn khiến nhiều đội bóng khác phải ao ước. Vậy tiền có phải là vấn đề? Một nguyên nhân khác là điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng được nhắc đến như yếu tố chính khiến chất lượng cỏ không đảm bảo, một ví dụ điển hình là trận Siêu cúp QG 2016 trên sân Thanh Hóa, các cầu thủ phải thi đấu trên mặt sân toàn cát khi cỏ đã chết sạch.

Hệ thống sân tập của CLB Viettel sử dụng cỏ Bermuda 100%

Đi tìm hiểu kỹ hơn về việc chăm sóc cỏ, phóng viên nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác so với nhiều người vẫn lầm tưởng. Loại cỏ chuyên dùng cho các sân bóng đá với cái tên Bermuda không quá xa lạ với người dân Việt Nam. Thực chất, nó cùng họ với cỏ gà vẫn thường hay mọc dại khắp nơi. Tuy nhiên, cỏ Bermuda đã được thuần chủng tạo ra những đặc tính khác với cỏ dại: lá nhỏ, khoảng cách các đốt thân ngắn nên mật độ lá dày, tạo độ đan xen và che phủ cho sân tốt, khả năng hồi phục nhanh, phù hợp với đặc thù của sân bóng là chịu va chạm mạnh. 

Với những đặc tính đó, cỏ Bermuda khá phù hợp với điều kiện môi trường, thời tiết ở Việt Nam, chỉ cần được chăm sóc thường xuyên loại cỏ này sẽ được phát triển rất tốt. Kể cả dưới những điều kiện khắc nghiệt như mùa đông tại miền Bắc với nhiều sương muối, nếu được chăm sóc đúng cách, rất khó để loại cỏ này chết sạch.

Đem chuyện nhiều sân kêu trời mỗi khi mùa Đông đến, các đội bóng thường phải chịu cảnh tập bóng trên... sân đất vì cỏ không thể sống sót, phóng viên nhận được cái lắc đầu đầy ngạc nhiên của những người có chuyên môn. "Không thể đổ lỗi cho thời tiết được đâu, chúng tôi bắt đầu trồng lại cỏ trên sân này trước tết Nguyên đán đúng 1 tuần, tức là ngày 7/2. Thời tiết khi đó có thể nói là cực kỳ khắc nghiệt nhưng đến nay cỏ vẫn phát triển tốt đấy. Có chăng là nó sẽ khó phát triển mạnh mẽ bằng mùa hè được thôi", bà Đặng Cẩm Thanh, cán bộ chuyên môn của công ty Punta, đơn vị thực hiện việc bảo dưỡng mặt cỏ tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho biết.

Mặt sân tập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đang được cải tạo, nâng cấp

"Tất nhiên, cần có chế độ chăm sóc kỹ lưỡng để chúng không chịu sự tác động của môi trường. Hàng ngày, chúng tôi đều tưới nước vào sáng sớm để rửa sương muối còn đọng lại trên lá. Cùng với đó, việc bón phân đạm để tăng sức đề kháng cũng như sức chịu lạnh của cỏ được tốt hơn. Việc này chúng tôi thực hiện thường xuyên và có kế hoạch tăng cường khi mùa đông đến, chứ không chờ nước tới chân mới nhảy", bà Thanh nói.

Tiếp tục câu chuyện về sức sống của loại cỏ lá nhỏ này, bà Đặng Cẩm Thanh cho biết: "Cỏ Bermuda phát triển từ thân, rễ mọc từ những đốt cỏ cây nên sức sống của nó rất cao. Theo kế hoạch định kỳ, các nhân viên kỹ thuật sẽ dùng máy cắt xén, cắt nhỏ phần thân cỏ mọc lên cao và đem rải đều khắp sân. Phần thân này sẽ tự phát triển thành rễ và mọc thành cây mới, vì thế độ phủ bề mặt cao hơn và đảm bảo đủ tiêu chuẩn", vị nhân viên này chia sẻ.

Chuyên gia kiểm tra lại chất lượng cỏ trong quá trình chăm sóc.

"Để có được một mặt sân bóng đá vừa đẹp vừa đủ tiêu chuẩn thì cần một số loại máy móc chuyên dụng cũng như tuân thủ kế hoạch chăm sóc. Mỗi giai đoạn phát triển, cỏ Bermuda lại cần cách thức tưới nước, bón phân khác nhau. Việc này phải được làm thường xuyên. Nhìn chung chỉ cần chịu khó đầu tư một chút là chúng ta hoàn toàn có được một sân bóng tốt. Giá thành không quá đắt đâu, thậm chí khi chúng tôi công bố mức giá một gói bảo dưỡng, nhiều người sẽ giật mình đấy", bà Thanh kết luận.

Rõ ràng, với những điều chia sẻ kể trên, việc trồng và chăm sóc cỏ để các cầu thủ có thể chơi bóng trên mặt sân đạt tiêu chuẩn không  khó tới mức nhiều người mặc định là điều không thể. Vậy tại sau tới lúc này nhiều trận đấu vẫn phải diễn ra trên mặt sân như... mặt ruộng khiến chất lương chuyên môn không đảm bảo và hơn nữa là cầu thủ đối mặt với nguy cơ chấn thương? Chắc chắn điều này không bởi lý do kỹ thuật.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội