Ông Nguyễn Văn Mùi tố các đội bóng bất công với trọng tài Việt

thứ ba 13-6-2017 18:26:44 +07:00 0 bình luận
Tại cuộc họp sơ kết giai đoạn I V.League 2017, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thẳng thắn chỉ trích dư luận và các đội bóng không tôn trọng giới trọng tài.

Tại cuộc họp Sơ kết giai đoạn I V.League 2017, Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi thẳng thắn chỉ trích dư luận và các đội bóng không tôn trọng giới trọng tài.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Mùi nói: “Thiếu sót của vấn đề trọng tài là vấn đề chung của cả bóng đá thế giới. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam không xem là chuyên môn đơn thuần mà quy chụp về tư tưởng. Một con người chưa vào trận đấu đã phải chịu áp lực thì làm sao làm tốt”.

Theo ông Nguyễn Văn Mùi, các trọng tài ở Việt Nam chưa bước vào trận đấu đã nhận rất nhiều áp lực. Ví dụ điển hình là một số trọng tài phải thở phào nhẹ nhõm khi điều hành xong các trận đấu ở V.League.


Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi "tố" trọng tài bị đối xử biệt lập. Ảnh: Văn Nhân

Tại cuộc họp, vấn đề trọng tài là điểm nóng với nhiều phát biểu từ lãnh đạo VPF, Ban tổ giải và giới chuyên môn. Tựu trung cần cải thiện tốt chuyện công tác trọng tài ở giai đoạn lượt về, nhằm trái tái lặp các sai lầm ở lượt đi như sự cố ở sân Long An.

Bên cạnh đó, lượt về V.League 2017 sẽ bổ sung thêm điều luật các các cầu thủ, ban huấn luyện các đội bóng xử dụng thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng…) có thể gửi thông tin đi. Nếu Ban tổ chức trận đấu phát hiện thì cầu thủ, HLV sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo đó, Ban tổ chức giải sẽ có văn bản hướng dẫn các đội bóng thực hiện nghiêm túc điều này. Đây được xem là thay đổi lớn nhất trong giai đoạn lượt về, nhằm ngăn ngừa các đội bóng “mổ băng” ngay sau tình huống tranh cãi, và ngăn chuyện chuyện tiêu cực từ chỉ đạo bên ngoài có thể làm lệch kết quả trận đấu.


Tổng giám đốc Cao Văn Chóng phát biểu tại buổi Sơ kết. Ảnh: Văn Nhân

 Một vấn đề khác là Ban kỷ luật sẽ nghiêm khắc trong việc xử lý các phát ngôn từ lãnh đạo, ông chủ của các đội bóng. Điều này nhằm tránh gây tranh cãi như giai loạn lượt đi khi xuất hiện nhiều phát ngôn nhắm thẳng vào giới trọng tài, và giải đấu.

Ở cuộc họp, lãnh đạo VPF đã bày tỏ sự cầu thị với hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác cao từ các đội bóng. Họ hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên trong giai đoạn lượt. 

Tại buổi Sơ kết, Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc cho biết chuyện liên quan đến facebook cá nhân Trần Chí Công đăng kiếm Nhật sẽ được xử lý trong ngày mai. Theo đó, VPF đã yêu cầu CLB XSKT.Cần Thơ và Trần Chí Công phải giải trình.

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội