Quang Hải chia tay sân cỏ vì cơn ác mộng thoát vị đĩa đệm

chủ nhật 2-10-2016 22:20:09 +07:00 0 bình luận
Tiền đạo kỳ cựu Quang Hải chính thức chia tay sân cỏ ở tuổi 31 khi không thể chữa trị dứt điểm chấn thương thoát vị đĩa đệm.

Tiền đạo kỳ cựu Quang Hải chính thức chia tay sân cỏ ở tuổi 31 khi không thể chữa trị dứt điểm chấn thương thoát vị đĩa đệm.

Mùa giải đáng quên

V.League 2016 được xem là mùa giải đáng quên của cá nhân tiền đạo Quang Hải. Do dính chấn thương thoát vị đĩa đệm, Hải "gà" gần như "mất tích" cả mùa giải, không thi đấu thường xuyên và đóng góp vào thành công của T.Quảng Ninh.

Với một chân sút kỳ cựu, được kỳ vọng nhiều, việc chỉ thi đấu 5 trận, 1 trận đá chính, có 181 phút trên sân và chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng, đó là nỗi thất vọng rất lớn với Quang Hải. Thế nhưng nỗi buồn lớn nhất của tiền đạo gốc Nha Trang phải là việc anh không thể chữa trị dứt điểm chấn thương thoát vị đĩa đệm, dù chạy vạy khắp nơi từ Bắc chí Nam, kết hợp các phương pháp Đông Tây Y.


Quang Hải mất phần lớn thời gian mùa này để chữa chấn thương. Ảnh FBNV

Có thời gian gần 2 tháng, cầu thủ này "cắm chốt" trên Hà Nội để chữa trị chấn thương lưng. Tuy nhiên, hồi phục được khoảng thời gian nhất định nhưng khi về đội tập luyện, thi đấu ở cường độ cao, Quang Hải lại tái phát chấn thương và bị cái lưng đau hành hạ.

Không giấu được vẻ chán chường, thất vọng vì tìm mọi cách chữa trị nhưng không thuyên giảm, Quang Hải đành xin phép BLĐ và HLV Phan Thanh Hùng về nhà nghỉ ngơi suốt mấy tháng qua, thay vì đi theo đội.

"Thoát vị đĩa đệm là chấn thương không nặng nhưng nếu không điều trị kịp thời rất dễ bị dai dẳng. Nhiều lúc vì đau quá, bản thân tôi muốn ngồi bình thường cũng không ngồi được thì nói gì đến chuyện vào sân tập luyện và đá bóng. Ví dụ với người bình thường không chơi thể thao nếu bị thì có thể điều trị, nghỉ ngơi thì có thể bình phục hoàn toàn. Tuy nhiên, với một cầu thủ như tôi thì việc kiêng không vận động mạnh là điều không thể", Quang Hải buồn bã chia sẻ.

Chia tay sự nghiệp ở tuổi 31

Gần như "bó tay" với cơn ác mộng thoát vị đĩa đệm, Quang Hải đã bắt đầu tìm đường ra sau khi chia tay bóng đá khi mùa giải này khép lại. Ngoài việc mở một quán nhậu ở Nha Trang, Hải "gà" và vợ của mình quyết định hợp tác làm ăn với một người bạn mở đại lý kinh doanh Yến sào.


Chấn thương không thể thi đấu, Quang Hải đã tính đường lùi khi về nhà kinh doanh Yến sào. Ảnh FBNV

Mấy tháng nghỉ ở nhà phụ giúp vợ kinh doanh, bán hàng, Quang Hải không tập luyện và sờ đến trái bóng. Trước trận "chung kết" V.League gặp HN.T&T, Hải "gà" bay từ Nha Trang xuống Cẩm Phả để chia tay đội, thu dọn nốt đồ đạc vẫn còn để lại từ mấy tháng trước.

Được khuyến cáo không nên tập luyện và nghỉ hẳn bóng đá để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sau này nhưng do tính chất trận đấu quan trọng, đội lại thiếu người trầm trọng, Quang Hải đồng ý để BHL đăng ký vào danh sách dự bị. Mấy tháng nghỉ không chạm đến quả bóng nhưng khi đội cần, Hải "gà" tập nhẹ để lấy lại cảm giác bóng và sẵn sàng đợi lệnh của HLV Phan Thanh Hùng với suy nghĩ lạc quan: "Biết đâu trận cuối của sự nghiệp cô lại thương, nếu được vào sân lại có gậy và đội nhà thắng thì thật hạnh phúc".


Trận đấu với HN.T&T là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Quang Hải. Ảnh Tuấn Tú

Đáng nhẽ Hải "gà" được vào sân sớm hơn, thay vì chơi 5 phút cuối khi mọi tính toán của HLV Phan Thanh Hùng bị phá sản vì chiếc thẻ đỏ không đáng có của Xuân Hùng. Phút ít ỏi góp mặt trên sân, Quang Hải đã không thể giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại trước HN.T&T, để rồi sau đó trao luôn chiếc Cúp vô địch V.League vào tay đối thủ.

Với Hải "gà" đó cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo này. Ngày T.Quảng Ninh nhận Cúp QG ở Hàng Đẫy, Quang Hải không có mặt nhưng anh vẫn không giấu được niềm vui, hạnh phúc khi đón chào vào bộ sưu tập những danh hiệu của mình chức vô địch Cúp QG lần thứ 3.

Video: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Quang Hải

>

Chia tay sân cỏ ở tuổi 31 khi không thể chữa trị dứt điểm chấn thương thực sự là nỗi buồn khó tả của tiền đạo người Nha Trang. Tuy nhiên, chiếc Cúp QG có được cùng T.Quảng Ninh sẽ an ủi phần nào cho Quang Hải và hy vọng, "cánh cửa này đóng vào sẽ có cánh cửa khác mở ra" với thật nhiều những may mắn, thành công cho tiền đạo phố Biển. 

Chia tay với bóng đá, ngoài việc tiếp tục con đường kinh doanh cùng gia đình, Quang Hải cũng sẽ dành thời gian để chăm sóc trang trại gà mà anh bỏ nhiều tâm huyết và trong tương lai có thể tiền đạo này sẽ mở lớp dạy bóng đá học đường tại Nha Trang.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội