Số phận hẩm hiu của đồng hương thầy Park trên sân cỏ Việt

thứ tư 24-4-2019 3:30:00 +07:00 0 bình luận
HLV Park Hang Seo đang thành công cùng bóng đá Việt Nam. Song, những đồng hương “quần đùi áo số” lại không như vậy.

Khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp với việc cho phép các CLB sử dụng ngoại binh, có rất nhiều cầu thủ Hàn Quốc đến đất nước hình chữ S để thử sức. Tuy nhiên, dấu ấn mà họ để lại không quá đậm nét.

Kim Bong-jin (HAGL)

Kim Bong-jin đến với HAGL vào đầu mùa giải 2019. Trung vệ này được kỳ vọng sẽ trở thành tấm lá thép và giúp hàng thủ đội bóng phố Núi cải thiện khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, Kim Bong-jin mới chỉ thi đấu ba trận và vẫn đang điều trị chấn thương.

Kim Bong-jin chưa để lại quá nhiều dấu ấn ở HAGL.

Kim Jin-seo (HAGL)

Trước khi V.League 2018 khởi tranh, GĐKT lúc đó của HAGL là Chung Hae-seong khi về lại Việt Nam đã mang theo Kim Jin-seo. Cầu thủ sinh năm 1994 chỉ gắn bó nửa mùa giải sau đó bị thanh lý. Kim ra sân 11 trận, trong đó có 10 trận đá chính cho đội bóng phố Núi. Ở 11 trận đấu đó, HAGL thắng 4, hòa 3, thua 4 để thủng lưới 18 bàn

Han Seung-yeob (Bình Dương)

Năm 2016, B.Bình Dương tham dự sân chơi AFC Champions League. Theo thể thức mới, các đội bóng được phép sử dụng 3 ngoại binh + 1 cầu thủ châu Á trong đội hình.

Đội bóng đất Thủ đặt niềm tin vào Han Seung-yeob song cả 6 trận đấu ở AFC Champions League, anh không ghi được bàn thắng nào. Ở V.League, tiền đạo sinh năm 1990 này ra sân đúng 25 phút ở trận đấu với Đồng Tháp thuộc vòng 10 rồi bị thay ra bởi Tăng Tuấn.

Sim Woon-sub (Ninh Bình, Long An)

Sim Woob-sub là cầu thủ Hàn Quốc hiếm hoi có dấu ấn ở Việt Nam. Anh cùng Ninh Bình vào đến bán kết AFC Cup 2014. Tiền vệ này ra sân trọn vẹn cả 9 trận đấu và là cầu thủ khó thay thế của Ninh Bình.

Tuy nhiên, ở V.League, Sim Woob-sub chỉ thi đấu 17 trận rồi sau đó chuyển về Long An ở giai đoạn 2 của mùa giải 2014. Kết thúc mùa giải, tiền vệ sinh năm 1990 sang Myanmar đầu quân cho Ayeyawady United. Ba năm sau, Sim trở lại Việt Nam khoác áo Long An nhưng chỉ thi đấu 2 trận. 

Sim Woob-sub là cầu thủ Hàn Quốc thành công nhất khi đến Việt Nam thi đấu.

Bộ ba cầu thủ Hàn Quốc ở Huế

Năm 2002, Huda Huế đã đưa về sân Tự Do 3 cầu thủ người Hàn Quốc, gồm bộ đôi tiền vệ hai anh em Hwang Jung Min, Hwang Jung Man và tiền đạo Kim Jong Il. Trong đó, Hwang Jung Min và tiền đạo Kim Jong Il từng khoác áo Khánh Hòa mùa bóng 2001

Cả ba cầu thủ Hàn Quốc đều không thể giúp Huế trụ hạng. Kết thúc mùa giải, họ chia tay Hwang Jung Man và Kim Jong Il, chỉ giữ lại Hwang Jung Min nhưng tiền vệ này cũng chỉ trụ lại đội chủ sân Tự Do đúng 1 mùa nữa.
 

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội