Trọng tài Việt Nam cần tự tu thân, xa rời cám dỗ

thứ ba 13-6-2017 17:37:43 +07:00 0 bình luận
Trong Hội nghị sơ kết giai đoạn I các giải vô địch chuyên nghiệp, Phó tổng cục trưởng TC TDTT Phạm Tuấn Hải đã phát biểu như vậy để chấn chỉnh công tác này

Trong Hội nghị sơ kết giai đoạn I các giải vô địch chuyên nghiệp, Phó tổng cục trưởng TC TDTT Phạm Văn Tuấn đã phát biểu như vậy để chấn chỉnh công tác này

Chiều ngày 13/6/2017 tại TPHCM, Hội nghị sơ kết giai đoạn I các Giải bóng đá chuyên nghiệp QG 2017 có sự góp mặt của ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể Dục thể thao. Ông Tuấn đã có những phát biểu đáng chú ý.

Cụ thể, ông Tuấn nhấn mạnh: "Trọng tài cần phải tự tu thân, xa rời cám dỗ và tự khép mình vào khuôn khổ để tránh tiêu cực. Nếu dính đến tiêu cực thì cần bị xử phạt với khung hình phạt cao nhất và có thể bị loại bỏ.

Tuy nhiên, chúng ta kịch liệt lên án trọng tài xấu nhưng cũng cần phải thông cảm và chia sẻ với những trọng tài có đạo đức tốt nhưng không may mắc phải sai lầm chuyên môn".


Ông Phạm Văn Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phát biểu. Ảnh: Quang Thịnh.

Đồng quan điểm này, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho rằng: "Ở Nhật Bản và trên thế giới, người ta không xem sai sót trọng tài là chuyện tâm lý mà đơn thuần là do chuyên môn như góc nhìn, vị trí di chuyển".

Cựu trọng tài FIFA từng làm nhiệm vụ tài World Cup 1998, Okada Masayoshi đang có mặt tại Đà Nẵng theo lời mời của VPF, sau khi xem xong 20 tình huống trọng tài ở V.League cũng thừa nhận tình huống không khác bóng đá Nhật Bản nhưng khán giả xem đó là vấn đề chuyên môn.

Bản thân ông Phó tổng cục trưởng TC TDTT Phạm Văn Tuấn cũng thừa nhận khi đứng trong phòng hội nghị phát biểu trước các phóng viên cũng còn cảm thấy bị tâm lý. Huống hồ, các trọng tài chưa ra sân đã rung, cầm còi không chính xác.

Dẫu vậy, Ông Tuấn cũng nhấn mạnh: "Hoạt động bóng đá không phải là vùng cấm. Bóng đá Việt Nam được soạn thảo theo luật FIFA nhưng cũng phù hợp với pháp luật ở Việt Nam".


Trưởng ban trọng tài ông Nguyễn Văn Mùi thừa nhận công tác trọng tài ở giai đoạn I là không tốt. Ảnh: Quang Thịnh.

Vì vậy ông Phạm Văn Tuấn đề nghị ông Nguyễn Hải Hường (Trưởng ban kỷ luật VFF) và lãnh đạo của Bộ phải có nghị định mới và không loại trừ với bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Ông ví dụ trường hợp vi phạm ở giải U15 Quốc gia vừa qua giữa U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa.

Ở giai đoạn tập huấn giữa mùa giải, VPF và VFF phối hợp làm sao để trọng tài có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn II của mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp 2017. Hiện tại, các trọng tài VN đang hoàn thành các bài tập thực hành của cựu trọng tài người Nhật Okada Masayoshi.

Vấn đề trọng tài Việt Nam chưa bao giờ hết nhức nhối, tạo phản ứng dư luận và chính vì vậy mà nó trở thành chủ đề thảo luận "nóng" tại Hội nghị sơ kết giai đoạn I. Bên cạnh đó, tư cách đạo đức cầu thủ cũng được quan tâm rất nhiều.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội