V.League 2016 lại nóng chuyện trái bóng

thứ sáu 22-4-2016 12:20:08 +07:00 0 bình luận
Sau những lùm xùm về hợp đồng tài trợ giữa VPF và công ty Động Lực, các đội bóng lại tiếp tục kêu ca về chất lượng của trái bóng mới dành riêng cho V.League.

Ngày 19/4, đại diện VPF đã có công văn gửi công ty Động Lực về chất lượng bóng thi đấu Động Lực. Theo đó, VPF cho biết một số CLB phản ánh chất lượng bóng thi đấu không đảm bảo, ảnh hưởng lớn đến chuyên môn.

"Đa phần các CLB phản hồi chất lượng in bề mặt của trái bóng chưa được tốt, nhanh mờ, phai màu. Đặc biệt, trong buổi họp kỹ thuật của một trận đấu thuộc vòng 6 giải bóng đá VĐQG Toyota 2016 vừa qua, có CLB đã gửi ý kiến tới công ty VPF về việc trái bóng PROSTEP ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, nguyên văn như sau: "... đề nghị BTC xem xét lại chất lượng bóng Động Lực BTC giải cấp cho đội tập luyện không đảm bảo chất lượng chuyên môn, bị méo và lệch."", công văn ghi rõ.

Chất lượng sơn của trái bóng dành riêng cho V.League khá kém

Về việc này, phía Động Lực đã có phản hồi. Theo bà Nguyễn Hương Trà, việc bóng méo và lệch có thể do quy trình sử dụng không đúng cách khi việc bơm bóng không đúng tiêu chuẩn. Để khắc phục tình trạng này, phía Động Lực sẽ cử cán bộ kỹ thuật tới từng CLB để hướng dẫn trực tiếp. Đồng thời, mỗi đội bóng sẽ được cấp 1 đồng hồ đo áp suất để kiếm tra áp suất bóng.

Trước thông tin này, phóng viên đã lấy ý kiến của một số người trong cuộc. Anh Phan Huy Hoàng, trưởng nhóm truyền thông CLB Đồng Tháp cho biết: "Đúng là chất lượng sơn bề mặt trái bóng mới này kém thật, cầu thủ chỉ tập vài ba buổi là xuất hiện tình trạng bong, tróc sơn. Nhiều cầu thủ cũng cho biết chất lượng trái bóng mới khá giống và nhẹ hơn so với bóng Động Lực cũ, dễ chơi hơn bóng thi đấu của Grand Sport hồi đầu mùa.

Còn về tình trạng méo bóng, tôi không thấy cầu thủ phản ánh. Đó là đợt bóng đầu tiên, còn những trái cấp về sau này, CLB chưa sử dụng tới".

Liên lạc qua điện thoại, tiền đạo Xuân Nam của Hà Nội T&T cũng có nhận xét tương tự: "Sơn kém thì đương nhiên rồi, đá vài lần là mờ hết. Còn về tình trạng méo thì ở đội tôi chưa gặp phải. Tôi nghĩ việc bóng bị méo là do quá trình bơm bóng không đúng kỹ thuật thôi".

Ngoài việc phản ánh trái bóng không đạt chất lượng, VPF cũng đề nghị công ty Động Lực xác nhận các thông tin liên quan đến hợp đồng tài trợ gồm: Thời hạn thanh toán, thời gian chuyển bóng cho BTC giải và thời gian chuyển bóng tài trợ các CLB (240 quả cho 24 đội bóng). Đây là những nội dung khá quan trọng trong hợp đồng tài trợ giữa 2 bên và từng khiến các đội bóng tại V.League phải chuyển sang thi đấu bóng Grand Sport trong 4 vòng đầu của mùa giải năm nay.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội