Mô hình Bubble đầu tiên của Yao Ming và những nét tương đồng VBA

thứ hai 19-7-2021 12:30:00 +07:00 0 bình luận
Sự xuất hiện của đại dịch khiến các giải đấu thể thao cũng phải tuỳ cơ ứng biến, giải bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc được coi là người đi đầu với bong bóng CBA.

COVID-19 bắt đầu xuất hiện vào những tháng đầu năm 2020 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới các giải đấu thể thao, nó rơi vào đúng thời điểm giai đoạn nước rút của các giải thể thao trong đó có Giải bóng rổ chuyên nghiệp Trung Quốc - CBA.

Mùa giải CBA 2019-20 khi đó mới thi đấu được 2/3 số trận tại Regular Season và buộc phải dừng vào ngày 21/1/2020, đó cũng là thời điểm Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì COVID-19. Mọi giải đấu thể thao bị dừng hoạt động và CBA cũng không nằm ngoại lệ.

Yao Ming - quyết tâm hoàn thành mùa giải CBA dang dở tại mùa hè Thanh Đảo

Tuy nhiên Hiệp hội bóng rổ Trung Quốc không thể đứng nhìn giải đấu của mình bị huỷ giữa chừng, chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc - Yao Ming là người đứng đầu trong bản kế hoạch tạo ra một mùa giải theo hình thức mới.

Vì là môn thể thao được quan tâm nhất Trung Quốc cùng với uy tín rất lớn của Yao Ming, CBA mới được tin tưởng cho phép trở lại trong thời điểm đại dịch trở lại và bùng số ca lớn tại Trung Quốc ở thời điểm cận kề trở lại.

Sau 5 tháng chuẩn bị, CBA cho trình làng mô hình bong bóng đầu tiên trên thế giới bóng rổ. Ngày 20/6, 5 trận đấu đầu tiên tại CBA Bubble đã được diễn ra đầy hấp dẫn, ban tổ chức đảm bảo an toàn cho tới khi CBA đi tới đích vào ngày 15/8/2020.

Góp mặt tại Sơn Đông ở mùa giải đặc biệt ấy còn có cái tên nổi tiếng Jeremy Lin và bản thân anh cũng rất hài lòng và cảm thấy an toàn trong mô hình đặc biệt của CBA. Vậy thì mô hình thành công của Yao Ming và CBA có những nét tương đồng gì với VBA?

Những quy tắc chống dịch được VBA thực hiện không thua kém CBA

Không giống như CBA bị cắt đứt khi mùa giải đang diễn ra, VBA 2021 cũng đen đủi không kém khi dịch bùng lên ngay trước thời điểm khai mạc. Sau một thời gian cân nhắc, ban tổ chức quyết định di chuyển giải đấu tới một vị trí tập trung là Nha Trang.

Tiêu chuẩn hàng đầu được đặt ra là đảm bảo tối đa quy tắc phòng chống dịch với ưu tiên số một là an toàn cho những người tham gia. Tại CBA năm ngoái, ban tổ chức đã tạo nên một bubble khép kín và cách ly hoàn toàn các cầu thủ bên ngoài.

Đối với VBA 2021, điều kiện tại Việt Nam chưa đủ để xuất hiện một phức hợp như vậy, tuy nhiên ban tổ chức cũng đảm bảo cách ly gần như tuyệt đối. Các cầu thủ và thành viên tổ chức VBA chỉ được phép xuất hiện tại 2 nơi là khách sạn và nhà thi đấu, khoảng cách ngắn chỉ 5 phút ngồi xe.

Vách ngăn kích dày đặc để tránh tiếp xúc tối đa giữa các vận động viên và bộ phận bên ngoài, mặc dù tất cả đều đã được cách ly tập trung

Các thành viên VBA đã trải qua 14 ngày cách ly, 3 lần lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính. Những người có việc riêng rời khỏi giải đấu cũng phải trải qua 14 ngày cách ly tương tự, tất cả nhằm đảm bảo tối đa quy tắc chống dịch.

Ở khách sạn các cầu thủ hạn chế tối đa tiếp xúc người ngoài, tuyệt đối không được rời khỏi khách sạn. Trên sân họ cũng không thể tiếp xúc người lạ khi BTC không cho phép mở cửa đón người hâm mộ. Đó là lý do khiến VBA tự tin giải đấu cũng có thể về đích an toàn tương tự CBA.

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội