Tổng thư ký LĐBRVN: Bóng rổ sẽ là môn thể thao yêu thích số 2 tại Việt Nam

thứ hai 14-11-2016 8:31:00 +07:00 0 bình luận
VBA 2016 khép lại với chức vô địch thuộc về Danang Dragons. TTK Liên đoàn bóng rổ Việt Nam – Đặng Hà Việt có những đánh giá về VBA và kế hoạch trong tương lai.

VBA 2016 khép lại với chức vô địch thuộc về Danang Dragons. Tổng thư ký LĐBR Việt Nam – Đặng Hà Việt đã đánh giá về VBA và kế hoạch trong tương lai.

VBA 2016 đã thành công

- Webthethao.vn: Kết thúc mùa giải VBA 2016, ông có thể đánh giá về Giải bóng rổ Nhà nghề lần đầu tiên của Việt Nam có những điểm gì đặc biệt so với các giải VĐQG trước đây?

Tổng thư ký LĐBR Việt Nam – Đặng Hà Việt: Sự khác biệt lớn nhất là thể thao thành tích cao. Trước đây, giải VĐQG đánh làm 2 vòng còn năm nay chia ra làm Cúp quốc gia và giải VĐQG. Tuy nhiên, tổng các trận đấu có chuyên môn cao chỉ có khoảng 2-3 trận. 


Tổng thư ký LĐBRVN - Đặng Hà Việt (người mặc áo xanh). Nguồn: Bóng rổ Đà Nẵng
ảnh quoteXét về góc độ thể thao thành tích cao, VĐV được thi đấu số trận nhiều, chơi bóng với các VĐV có đẳng cấp cao hơn, các trận đấu căng thẳng từ đầu đến cuối và diễn ra với trình độ cao. Thế nên, các VĐV được rèn luyện và nâng cao trình độ.anh quote

Trong khi đó, các VĐV thành tích cao phải thi đấu 1 năm ít nhất đến 40 trận. VĐV được thi đấu như thế mới nâng cao chất lượng. Chính vì thế, ĐTQG rất yếu. Chúng ta thi đấu SEA Games, cấp ĐNÁ gặp các nước khác vẫn còn thua kém khá nhiều. Nguyên nhân, VĐV Việt Nam bị hạn chế chiều cao và thi đấu ít.

-Bóng rổ Việt Nam sẽ "lột xác" khi có VBA thưa ông?

VBA 2016 nâng lên 50 trận. Các VĐV được thi đấu và cọ xát nhiều hơn. Thứ 2, chúng ta đưa các VĐV Việt kiều về nước thi đấu. Họ lớn lên và chơi bóng ở môi trường các nước phát triển, có trình độ rất cao. Thứ ba, mỗi đội tại VBA có 1 VĐV nước ngoài.

Xét về góc độ thể thao thành tích cao, VĐV được thi đấu số trận nhiều, chơi bóng với các VĐV có đẳng cấp cao hơn, các trận đấu căng thẳng từ đầu đến cuối và diễn ra với trình độ cao. Thế nên, các VĐV được rèn luyện và nâng cao trình độ.

Ở góc độ thứ 2, năm nay truyền thông được làm rất tốt. Trước kia, chúng ta chỉ tập trung cho đội hạng Nhất và hạng Nhì. Điều bị bỏ quên là người xem cần giải trí. VBA 2016 được làm theo mô hình nước ngoài. Tính giải trí rất được chú trọng để thu hút khán giả.

Các điều kiện liên quan như nhà thi đấu có máy lạnh, có đội hoạt náo viên, có hoạt động văn hóa – văn nghệ, theo những thời điểm lễ hội văn hóa trong năm của đất nước. Nhờ vậy, VBA thu hút rất nhiều khán giả đến xem nhiều chứ không giống như ngày xưa.

Trong khi đó, truyền thông cũng được chú trọng rất nhiều so với trước đây. Thế nên, bóng rổ được nhiều người biết và quan tâm hơn so với các giải đấu trước đó.

VBA 2016 đã thành công trong việc thu hút khán giả. Ảnh: Văn Nhân
VBA 2016 đã thành công trong việc thu hút khán giả. Ảnh: Văn Nhân

- VBA 2016 gặt hái được sự thành công nào đáng kể nhất, thưa ông?

Những định hướng đưa ra thì chúng ta đều làm được hết. Từ chuyện thành tích cao khi các VĐV nội địa được thi đấu nhiều để nâng cao chuyên môn và công tác tổ chức được nâng lên 1 mức.

Trình độ và số lượng trọng tài cũng được nâng lên rất nhiều. Trước đây, chúng ta chỉ có một nhóm trọng tài thôi nhưng mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ, đội ngũ trọng tài có ở Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, TP.HCM và đội ngũ trọng tài cả nước đã đảm bảo để tổ chức.

Đặc biệt, thành công về truyền thông giúp bóng rổ được nhiều người biết hơn. Các em nhỏ và giới trẻ quan tâm, yêu thích để chơi bóng rổ nhiều hơn. Đó là điều tích cực và góp phần tạo nên những thành công của VBA 2016.

Xếp hạng ngoại binh và khác biệt so với bóng đá

- VBA 2017 có cần thay đổi gì so với mùa đầu tiên, thưa ông?

Giải bóng rổ chuyên nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề phải thay đổi. Bài toán đưa ra ban đầu vẫn chưa hoàn hảo lắm. Giải mới có 5 đội nên phải có trình độ ngang nhau, tránh trường hợp như bóng đá. Các ông bầu có tiền sẵn sàng bỏ tiền kéo về những VĐV giỏi, như vậy sẽ có sự chênh lệch và chưa đánh đã biết đội thắng đội thua.

ảnh quoteChúng tôi sẽ xếp hạng các VĐV nước ngoài. Ví dụ có 5 VĐV nước ngoài sẽ xếp hạng từ số 1 đến số 5 (trình độ từ cao xuống thấp – pv). Các đội yếu năm nay sẽ được lấy VĐV nước ngoài tốt nhất. Đội xếp cuối VBA 2016 sẽ có VĐV nước ngoài xếp số 1 và VĐV Việt kiều cũng tương tự vậy.anh quote

Thế nên, VBA khống chế các đội bóng bằng quỹ lương. Các đội bóng trả lương như nhau cho các VĐV. Ví dụ bỏ tiền trả lương cao mua VĐV tốt nhưng không được vượt quá mức tiền quy định. 100 triệu để có 10 VĐV nhưng có VĐV được trả 20 triệu thì các VĐV còn lại phải hưởng mức lương ít hơn, điều ấy tạo nên sự cân bằng. Vì vậy, các đội năm nay có trình độ khá cân bằng.

Dẫu vậy, một việc chưa tính được hết là VĐV nước ngoài và Việt kiều. Sắp tới, chúng tôi sẽ xếp hạng các VĐV nước ngoài. Ví dụ có 5 VĐV nước ngoài sẽ xếp hạng từ số 1 đến số 5 (trình độ từ cao xuống thấp – pv). Các đội yếu năm nay sẽ được lấy VĐV nước ngoài tốt nhất. Tức đội xếp cuối VBA 2016 sẽ có VĐV nước ngoài xếp số 1 và VĐV Việt kiều cũng tương tự vậy.

VBA 2017 sẽ xếp hạng ngoại binh và VĐV Việt kiều. Ảnh: Văn Nhân
VBA 2017 sẽ xếp hạng ngoại binh và VĐV Việt kiều. Ảnh: Văn Nhân

Ngoài ra, chúng tôi còn phải có những điều chỉnh các vấn đề về công tác trọng tài, công tác tổ chức tồn đọng ở mùa giải năm nay. Cần phải thay đổi hơn để mọi thứ có thể tốt hơn trong mùa giải tới.

- Ông đánh giá bóng rổ có thể mang lại điều gì khác biệt so với các môn thể thao khác, kể cả bóng đá?

Bóng rổ có tỷ số rất cao và nhịp độ thi đấu nhanh, trong khi diễn biến trận đấu thay đổi liên tục nên tạo ra sự hấp dẫn lớn cho người xem.

Khán giả đến xem bóng rổ được hòa mình vào trận đấu, diễn biến trên sân và liên tục thay đổi cảm xúc so với các môn thể thao khác. Nếu trận đấu kịch tính đến phút cuối sẽ tạo nên cảm xúc đặc biệt cho người xem. Tất cả tạo nên sự khác biệt của bóng rổ so với những môn thể thao khác.

Ngoài ra, bóng rổ quan tâm đến tính giải trí của người xem, trước kia chỉ để ý đến đội nhất và đội nhì thôi. Bây giờ, sự quan tâm rất lớn cho người xem với các trò chơi, sự tương tác lớn với khán giả…

Video sự cuồng nhiệt của fans Danang Dragons:

>

Chưa thể tranh huy chương SEA Games

- Bóng rổ liệu có trở thành môn thể thao số 2 ở Việt Nam như mong muốn, thưa ông?

Mục tiêu số 2 là định hướng thôi. Bóng rổ để được như bóng đá vẫn cần nhiều thời gian. Bởi bóng đá đã ăn sâu trong tâm trí người hâm mộ. Mục tiêu trước mắt là bóng rổ phải được như bóng chuyền.

Không phải là vượt mặt môn bóng chuyền, điều quan trọng là phải phát triển để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chứ so sánh môn thể thao số 1 và số 2 là rất khó. Vấn đề là ở góc độ nào, chứ góc độ môn thể thao ở trường học thì bóng chuyền sao bằng bóng rổ được…

ảnh quoteNhững môn trong nhà ở các nước đã rất phát triển rồi. Ngoài ra, các môn thể thao này giống như công cụ giáo dục đạo đức, cách làm việc nhóm cho học sinh. Nước ngoài, họ đã đi trước Việt Nam rất là xa. Thế nên, bóng rổ giành huy chương trong thời gian ngắn thì nói thẳng là không thể.anh quote

Nhưng bóng chuyền lại có sức hút ở các giải đỉnh cao, với lượng khán giả đến xem trung bình 4.000-5.000 người, còn giải bóng rổ nhà nghề chỉ có thể lên 1.500 người thôi. Thế nên, môn thể thao số 2 là mục tiêu hướng tới…

- Ông có thể cho biết về đích ngắm đường dài của bóng rổ, liệu trong tương lai có thể trở thành môn chủ lực của thể thao Việt Nam ở SEA Games và có khả năng tranh chấp huy chương?

Tại sân chơi SEA Games, đối với các môn bóng thực sự là điều hết sức khó khăn, không chỉ bóng rổ mà các môn bóng như bóng đá, bóng chuyền. Bởi các môn bóng đang rất thịnh hành ở các nước có nền kinh tế phát triển.

Nguyễn Văn Hùng là nội binh cao nhất (1m95) nhưng chiều cao khiêm tốn so với Joly (2m08). Ảnh: Văn Nhân
Nguyễn Văn Hùng là nội binh cao nhất (1m95) nhưng chiều cao khiêm tốn so với Joly (2m08). Ảnh: Văn Nhân

Những môn trong nhà ở các nước đã rất phát triển rồi. Ngoài ra, các môn thể thao này giống như công cụ giáo dục đạo đức, cách làm việc nhóm cho học sinh. Nước ngoài, họ đã đi trước Việt Nam rất là xa. Thế nên, bóng rổ giành huy chương trong thời gian ngắn thì nói thẳng là không thể.

Tuy nhiên, chuyện đưa các VĐV Việt kiều về thi đấu cũng nằm trong tính toán của Liên đoàn, để sau này có thể nhập tịch và cải thiện chất lượng. Nhưng chuyện có huy chương có lẽ vẫn còn rất lâu khi đẳng cấp thua xa các nước hàng đầu ở khu vực.

Hiện tại, bóng rổ nam có Philippines, kế đến là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, còn Việt Nam nằm ở nhóm 2. Các nước đó có bóng rổ rất phát triển, VĐV có trình độ cao và thể hình vượt trội. Như chúng ta có Nguyễn Văn Hùng cao 1m95 nhưng VĐV của họ đã cao trên 2m.

Thế nên, vấn đề bóng rổ có huy chương ở SEA Games là chưa tính đến ở thời điểm này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cố gắng cải thiện thành tích và có định hướng phát triển bóng rổ 3 người. Sắp tới, ASIAD 2018 (Indonesia là nước chủ nhà) sẽ đưa môn bóng rổ vào thi đấu.

Xin cám ơn ông!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội