Tin thể thao Việt Nam mới nhất ngày 1/5: Lý Hoàng Nam dễ dàng vượt qua vòng 1 Vietnam F1 Futures 2018

thứ ba 1-5-2018 9:11:03 +07:00 0 bình luận
Những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao Việt Nam ngày 1/5 sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

Những thông tin mới nhất liên quan đến thể thao Việt Nam ngày 1/5 sẽ liên tục được cập nhật tại đây. 

>>> Thái Lan vẫn muốn vô địch AFF Cup, Campuchia tin vào "bộ tứ siêu đẳng"

>>> Gian nan 4 năm mới lấy được bằng huấn luyện AFC Pro của HLV Việt Nam

>>> Lương Xuân Trường vượt qua giông bão nâng bước HAGL

Lý Hoàng Nam dễ dàng vượt qua vòng 1 Vietnam F1 Futures 2018. Sau thành công ở vòng 1 nội dung đánh đôi, hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam tiếp tục giành chiến thắng trong ngày ra quân nội dung đánh đơn Giải Vietnam F1 Futures 2018

Với thứ hạng 461 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam được xếp loại hạt giống số 1 của Giải Vietnam F1 Futures 2018, diễn ra tại cụm sân An Cựu, tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 30-4 đến 6-5. Tay vợt gốc Tây Ninh dễ dàng vượt qua vòng 1 nội dung đánh đơn khi chỉ phải tiếp đón đối thủ trẻ người Úc Matthew Romios (hạng 947). 


Lý Hoàng Nam chỉ mất 1 giờ 16 phút thi đấu để vượt qua tay vợt trẻ người Úc Matthew Romios với tỉ số 6-4, 6-1.

Đối thủ tiếp theo của Hoàng Nam ở vòng 2 cũng không quá mạnh, là tay vợt 27 tuổi đến từ Canada Kelsey Stevenson (hạng 1087), người đã vượt qua VĐV Thái Lan ở vòng 1 với tỉ số 2-1. 


Thông số, kết quả trận thắng vòng 1 của Lý Hoàng Nam.

HLV châu Âu: "ĐT Việt Nam đụng Indonesia sẽ là bảng tử thần". Từng dẫn dắt các đội bóng ở Đông Nam Á như ĐTQG Thái Lan, Lào, ĐT nữ Việt Nam, chiến lược gia người Anh - Steve Darby nhận định ĐT Việt Nam sẽ nằm ở bảng tử thần nếu đụng Indonesia.

Ông cho rằng việc Indonesia nằm ở bảng đấu nào, bảng đó sẽ là bảng tử thần của AFFF Cup 2018. Trong đó nếu nằm cùng bảng với Indonesia, ĐT Việt Nam sẽ được đá tại sân Mỹ Đình.

Bất kì chuyến đi đến Gelora Bung Karo cũng là một trải nghiệm thực sự khó khăn. Sân vận động luôn chật kín khán giả, chúng tôi ở tại khách sạn chỉ cách đó có 1km nhưng đã phải mất tới hơn 1h đồng hồ mới có thể di chuyển được tới sân.

Các cổ động viên có sự cuồng nhiệt và đôi khi có thể là cả sự thù địch nữa. Nếu bạn chỉ từng chơi ở giải VĐQG Singapore hay Lào thì đó sẽ là một trải nghiệm đáng sợ. Cả với những chuyến đi tới Campuchia nữa, bạn sẽ phải đối mặt với một đám đông khổng lổ với tình yêu bóng đá đến điên dại. Vậy nên, với việc Thái Lan và Việt Nam nằm ở chung nhóm hạt giống, bất kì bảng đấu nào có sự góp mặt của Indonesia cũng sẽ trở thành bảng tử thần".


HLV Steve Darby cho rằng bảng đấu nào có Indonesia cũng sẽ trở thành bảng tử thần.

Thái Lan đặt mục tiêu vào bán kết ASIAD 2018. Sau thất bại tại VCK U23 châu Á khi dừng chân tại vòng bảng, người Thái rất muốn lấy lại thể diện tại ASIAD 2018. Tuy nhiên, kế hoạch mà HLV Worrawoot Srimaka đưa ra lại gây ngạc nhiên.

Nhà cầm quân 46 tuổi khẳng định sẽ không sử dụng bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Theo luật định, các đội tuyển tham dự ASIAD 2018 được đưa vào danh sách tối đa 3 cái tên trên độ tuổi U23. Việc có thêm những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm được đánh giá là tăng cường đáng kể sức mạnh cho đội bóng.

HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tập trung vào cuối tháng 5, thi đấu 2 trận trùng với lịch trình của FIFA. Sau đó, các cầu thủ được trả về cho CLB và chỉ lên tuyển một tuần trước ngày khai mạc Asian Games. Đúng là thời gian chuẩn bị không được như giải đấu trước. Nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu lọt vào tới bán kết". 


HLV trưởng U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đặt mục tiêu vào bán kết ASIAD 2018.

GĐKT Jurgen Gede muốn gắn bó với bóng đá Việt Nam. Được biết, bản hợp đồng của LĐBĐ Việt Nam với chuyên gia người Đức ông Juergen Gede chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là kết thúc. Mới đây, vị GĐKT Gede bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam

“Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc ở đây. Từ ngày sang Việt Nam, tôi được tạo điều kiện tối đa để làm việc và tôi có tình cảm đặc biệt với đất nước các bạn. Tôi mong muốn được tiếp tục cống hiến cho nền bóng đá của các bạn.

Tôi vẫn đang theo sát việc nghiên cứu các đối thủ mà U16, U19 Việt Nam sẽ gặp tại đấu trường châu lục, khu vực. Tới đây, khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup, ASIAD thì khối lượng công việc sẽ nhiều hơn nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc khi được đóng góp công sức của mình. Mỗi đội tuyển có tính chất khác nhau nhưng hơn hết tôi có nhiều động lực để cống hiến” 


Ông Gede muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam.

 >>> Jurgen Gede: Ông Tuấn không làm lãnh đạo VFF tôi cũng nghỉ!

Quế Ngọc Hải nói về cách chơi rắn của TP.HCM. Trận đấu giữa SLNA và TP.HCM ở vòng 1/8 Cúp QG đã diễn ra rất quyết liệt, có nhiều pha vào bóng quyết liệt quá mức. Quế Ngọc Hải và HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã có những “lời qua tiếng lại” với trung vệ Đình Luật của đội khách sau khi trận đấu khép lại. Rất may, mọi chuyện không đi quá xa khi cầu thủ hai đội đã tìm cách làm hạ hỏa những cái đầu nóng.

Quế Ngọc Hải cho biết: “Trong bóng đá không thể tránh được những va chạm. Vào sân thi đấu thì ai cũng quyết tâm vì thành tích của đội nhà nên những tranh cãi, lời qua tiếng lại sau một vài pha bóng quyết liệt cũng là điều bình thường.

Thực tế, va chạm của tôi và anh Đình Luật đâu có gì là to tát, bởi anh em từng là những đồng đội thân thiết trên đội tuyển. Khi thấy anh ấy vào bóng trên mức cần thiết với đồng đội của mình nên sau trận tôi chỉ định ra nói điều “phải trái” thôi”. 


Quế Ngọc Hải nói về tranh cãi với Đình Luật của TP.HCM
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội