Thay vì theo dõi những cuộc đối đầu đỉnh cao ở V.League, HLV Kim Sang Sik lại chọn đến các sân có những CLB hạng Nhất thi đấu để “đãi cát tìm vàng” cho ĐQTG. Nhìn ở khía cạnh tích cực, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có nhiều hơn góc nhìn cho công cuộc tìm kiếm nhân tố mới nhưng với các đội bóng ở hạng Nhất, thật khó để chọn ra các cầu thủ có sự đột phá vì tính cạnh tranh không cao.
Bóng đá Đông Nam Á: Bao giờ mới dự World Cup? Đó là câu hỏi trăn trở của hơn 650 triệu người dân Đông Nam Á kể từ lần đầu tiên Indonesia tham dự vào năm 1938.
Tuyển Việt Nam đã quyết định "buông" FIFA Days tháng 11 để tập trung tập huấn tại Hàn Quốc, bước chạy đà cuối cùng và quan trọng cho chiến dịch AFF Cup 2024 với mục tiêu vào chung kết.
Cách đây 6 năm, bóng đá Uzbekistan và Việt Nam cùng đi vào lịch sử với việc lọt đến trận chung kết U23 châu Á. Từ thời điểm đó, hai nền bóng đá rẽ theo hai hướng khác nhau. Uzbekistan đang sáng cửa dự VCK World Cup 2026 còn Việt Nam lại chênh vênh tìm lại ánh hào quang.
Đặng Văn Lâm, Hoàng Đức, Công Phượng, Quốc Việt… cùng rất nhiều cầu thủ gắn mác tuyển khác cùng nhau xuống thi đấu ở giải hạng Nhất. Một xu hướng hiếm có ở bóng đá thế giới và có thể là trở ngại với HLV Kim Sang Sik trong quá trình đánh giá năng lực học trò.
Văn Quyết đã nói lời giã từ ĐTQG, một quyết định có thể khiến HLV Kim Sang Sik cảm thấy đau đầu trong bối cảnh ông không có trong tay nhiều sự lựa chọn chất lượng ở hàng tiền đạo.
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Văn Quyết là một trong những tiền đạo hay nhất. Điều này không phải bàn cãi nhưng Văn Quyết chỉ hay ở cấp độ CLB còn tại ĐTQG, tiền đạo này khá vô duyên. Nhiệm vụ của HLV Kim Sang Sik là giải mã sức mạnh của Quyết "rừng” để tạo nên làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam.
Dưới thời HLV Philippe Troussier, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam khá mong manh khi thủng lưới đến 10/11 trận trước thời điểm ông rời đi với 25 bàn thua, 2,3 bàn/trận. Nỗi lo đó hiện về dưới triều đại Kim Sang Sik. Ông Kim cầm quân 5 trận, thủng lưới cả 5 với 12 bàn thua.
HLV Kim Sang Sik luân phiên sử dụng hai thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm trong bốn trận đấu đã qua. Nhưng, ở vị trí đặc thù như thủ môn, chỉ có một sự lựa chọn được đưa ra. Vậy, đó là ai?
Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Công Phượng từ bỏ những sân chơi lớn để đến với giải hạng Nhất QG. Dư luận đưa ra nhiều phán đoán khác nhau cho sự lựa chọn này. Trong số đó, có quan điểm cho rằng chính hấp lực của đồng tiền đã đưa họ xuống chơi giải hạng Nhất.
Thành công của HLV Park Hang Seo là áp lực vô hình với những người kế nhiệm. Từ đây, nhiều quan điểm đưa ra các so sánh giữa ông với vị thuyền trưởng đương nhiệm Kim Sang Sik. Nhiều người cho rằng, hậu bối Kim kém may mắn hơn so với ông Park?
Indonesia bị cho là kẻ lót đường khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Tuy nhiên, với hơn 1 đội hình nhập tịch cầu thủ chất lượng đến từ châu Âu, giấc mơ dự World Cup với Indonesia không hề viển vông chút nào.
U20 Việt Nam đã không thể lách qua cửa hẹp và bị loại ngay vòng loại U20 châu Á 2025. Điều này thật khó tin bởi trước khi vòng loại diễn ra, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh được dự báo sẽ không quá khó khăn để lọt vào VCK. Nghiệt ngã, cay đắng, như một trò đùa số phận và sự phẫn nộ là muôn vàn cảm xúc vào thời điểm này. U20 Việt Nam có quá nhiều lợi thế, quyền tự quyết nhưng lại đánh rơi tất cả.
Hoàng Đức có khả năng cao dự bị khá dài ở Thể Công Viettel khi anh sẽ hết hạn hợp đồng với CLB vào tháng 1/2025. Đó sẽ là cơn đau đầu với HLV Kim Sang Sik trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2024.
Khép lại mùa giải 2023/24, tưởng chừng sự nghiệp quần đùi áo số của Bùi Tiến Dũng sẽ nở hoa khi anh chiếm suất bắt chính ở CLB HAGL với 15 lần ra sân tại đấu trường V.League thì chỉ ít tháng ngắn ngủi sau đó, thủ môn quốc dân này lại rơi vào trạng thái chênh vênh.
Mees Hilgers, ngôi sao nhập tịch của Indonesia, sẽ đối đầu với dàn sao Man United tại Old Trafford trong trận ra quân Europa League đêm nay. Cầu thủ 23 tuổi này có giá trị cao hơn cả đội tuyển Việt Nam, theo trang Transfermarkt. Ngoài ra, Mees Hilgers có rất nhiều điểm đặc biệt. Vậy, đó là gì?
HLV Kim Sang Sik đã hai lần gửi lời xin lỗi NHM bóng đá Việt Nam khi thất bại trước Nga và Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Tháng 10 tới, đội tuyển sẽ có hai trận gặp Lebanon và Ấn Độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần hành động cụ thể bằng kết quả khả quan để chuộc lỗi. Và chảo lửa Thiên Trường sẽ là điểm tựa với HLV Kim Sang Sik cùng các học trò.
Không còn đồn đoán, Công Phượng trở về nước sau chuyến xuất ngoại thứ 4 thất bại và đầu quân cho một đội bóng hạng Nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là bước lùi của Công Phượng trong sự nghiệp.
Chưa bao giờ, một đội bóng ở cấp độ U20 lại là cứu cánh cho cả nền bóng đá Việt Nam sau những thất bại liên tiếp. Chu kỳ thành công của bóng đá nước nhà qua đi, thay vào đó, chúng ta trở lại thực tại với hàng loạt giải đấu thất vọng ở mọi cấp độ. Đến chính U20 Việt Nam cũng liên tục gục ngã ở các giải giao hữu cho đến giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á.