Thiết kế dao quân sự vô dụng nhất mọi thời đại

thứ sáu 13-9-2019 10:00:00 +07:00 0 bình luận
Đôi khi, vì để tăng thêm độ đẹp, độ cool ngầu cho vũ khí mà vô tình các nhà thiết kế đánh mất tính thực dụng của vũ khí.

Tactical thành tacticool

Từ "tactical" dường như được dùng để ám chỉ những món đồ, những món vũ khí chuyên dụng dành cho chiến đấu. Chúng sẽ đa dụng hơn, hoặc được thiết kế chuyên biệt cho một chức năng quân sự nào đó mà không một loại vũ khí tương đương nào có thể làm tốt hơn. Dù vậy, khi ngành công nghiệp dao kiếm không còn bị giới hạn cho giới quân nhân, từ "tactical" giờ chỉ còn mang ý nghĩa "chất lính". Nói cách khác, từ "tactical" đa dụng hoặc chuyên dụng, chúng đã biến thành "tacticool" - ngầu và đẹp.

Một lưỡi cưa nhỏ, được đặt đúng chỗ sẽ có thể khiến cho lưỡi dao trở nên đa năng hơn. Nhưng một lưỡi cưa bị đặt ngược răng, hoặc quá cồng kềnh sẽ khiến cho lưỡi dao bị mất đi tính linh hoạt ban đầu của nó, đặc biệt là đối với các loại dao nhỏ, nơi trọng lượng dao không thể tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Ở thiết kế trên, lưỡi cưa của dao quá ngắn và đòi hỏi phải có đồ mài chuyên dụng mới có thể mài được chi tiết lưỡi cưa ấy. Đó là còn chưa kể đến việc vệ sinh, bảo quản, độ hao mòn của chi tiết lưỡi cưa trong quá trình sử dụng. Vì lưỡi quá ngắn, do đó chúng sẽ rất dễ mòn do tần suất sử dụng quá cao.

Chi tiết ngầu lòi vô dụng tiếp theo trên lưỡi dao này chính là phần răng cưa và một chiếc móc cắt dây to tổ bố ở ngay mũi dao. Chính vì thiết kế cực kỳ đặc biệt này mà lưỡi dao chỉ có thể đâm vào mà không thể rút ra. Chiếc "móc câu" ở mũi dao sẽ làm tốt "nhiệm vụ" giữ chặt đối thủ, nhưng để làm gì sau đó thì nhà sản xuất không nói tới. Ở trường hợp giao tranh thật sự, việc sống chết chỉ được phân định sau vài giây đồng hồ. Khoảnh khắc người sử dụng bị sượng với lưỡi dao này chính là thời điểm sống còn đó.

Phần sống dao luôn phải có độ liên kết vững chắc với mũi dao để tránh trường hợp bị cong gãy về phía sau nhất là ở những nhát chém mạnh

Không dừng lại ở đó, độ ăn hại của món vũ khí này còn lên đến đỉnh điểm với phần lưỡi dao. Do phải chia sân với lưỡi cưa, lưỡi dao này chỉ có thể đánh, cắt ở phía gần mũi dao. Trong khi đó, khoa học quân sự từ thời đồ sắt đến nay đã chỉ ra rằng, vị trí dễ đánh trúng nhất và sát thương lớn nhất trên lưỡi dao chính là ở khu vực trung tâm. Và ở thiết kế này, vị trí đó đã được mối nối giữa lưỡi cưa và lưỡi dao chiếm đóng.

Chất tactical ở thiết kế này có lẽ chỉ gói gọn trong màu sắc và sự đa dụng đến vô dụng của nó.

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội