Brazil gây thất vọng: Hãy đuổi Dunga, ngay và luôn!

thứ tư 30-3-2016 21:29:36 +07:00 0 bình luận
Từ Copa America 2015 đến vòng loại World Cup 2018, Brazil đang thể hiện bộ mặt nhạt nhòa, và giải pháp tốt nhất lúc này là đuổi việc Dunga.

Khi Luis Felipe Scolari từ chức sau thảm họa World Cup 2014 trên sân sân nhà, LĐBĐ nước này (CBF) trải qua cuộc tranh luận ồn ào để tìm thuyền trưởng mới. Sau cùng, CBF công bố việc mời trở lại Dunga - người đã từng dẫn Brazil trong giai đoạn 2006-2010, vì họ không tìm được một ai đó thích hợp hơn.

Ngay lập tức, dư luận Brazil đặt câu hỏi, “đưa Dunga trở lại để làm gì?”. Những chiến thắng liên tiếp của Brazil đã tạo cơ hội để Dunga đáp lại những hoài nghi. Đồng thời, CBF có cớ để khẳng định lựa chọn của mình là chính xác. Brazil đến Copa America với hành trang 10 trận thắng liên tiếp. Trên đất Chile, Dunga đã cùng Selecao có trận thắng thứ 11 liên tiếp, khi vượt qua Peru 2-1. Đây là chuỗi thành tích tốt thứ hai trong lịch sử Brazil về sự khởi đầu của một HLV.

Tất cả chỉ có thế. Nỗi hoài nghi của dư luận Brazil là chính xác. Brazil thể hiện phong độ không thể tệ hơn ở Chile, và phải dừng bước từ vòng tứ kết Copa America 2015. Một giải đấu phơi bày quá nhiều sự thật.

Cụ thể, Brazil của Dunga là đội bóng rất kém về mặt tâm lý. Về chuyên môn, Dunga đã cố gắng truyền tải lối đá mang chất châu Âu vào đội hình, nhưng không thành. Brazil của Dunga chỉ giỏi đá giao hữu, khi họ thắng 100% những cuộc chiến mang tính thử nghiệm. Thực tế thì phần lớn các trận giao hữu của Selecao diễn ra trước những đối thủ yếu, nên chiến thắng là dễ hiểu. Trước và sau Copa America 2015, Brazil đã thắng cả 12 trận giao hữu mà họ tham dự, tính cả “Siêu kinh điển” Nam Mỹ với Argentina.

Trong những chiến thắng ấy, Neymar được nhắc đến nhiều nhất, khi liên tiếp ghi bàn. Chỉ có điều, giống như Selecao, Neymar chỉ tỏa sáng ở giao hữu. Neymar chỉ đá 2 trận ở Copa America 2015, trước khi nhận án treo giò 4 trận vì hành vi phi thể thao (trận Colombia). Ở vòng loại World Cup 2018, Neymar vẫn chưa ghi bàn nào sau 3 trận đấu mà anh tham dự.

Kể từ Copa America 2016, Neymar đá 7 trận với Brazil. Ngôi sao đang khoác áo Barca chỉ ghi 3 bàn (2 ở giao hữu), trong khi nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Dunga đang thất bại trong cách xây dựng Selecao. Ông cũng đang sai lầm trong việc xoay đội hình quanh Neymar, và trao cho anh chiếc băng đội trưởng.

Dường như CBF đang ngại việc sa thải Dunga sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho Copa America và đặc biệt là mục tiêu giành HCV Olympic 2016. Nhưng níu kéo thì không có hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội