Công nghệ bắt việt vị và VAR ở World Cup 2022: Giới bóng đá Việt khen chê lẫn lộn

thứ bảy 3-12-2022 13:21:23 +07:00 0 bình luận
World Cup 2022 là lần đầu tiên, công nghệ bắt việt vị bán tự động được áp dụng bên cạnh công nghệ VAR. Điều này gây tranh cãi và tạo nên những tranh luận từ giới bóng đá Việt.

Vòng bảng World Cup 2022 khép lại với những bất ngờ về mặt chuyên môn. Ngoài ra, những tranh cãi về các công nghệ áp dụng ở giải đấu lần này tạo nên luồng tranh luận khác nhau. Trước vấn đề này, Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: "Công nghệ việt vị bán tự động được áp dụng lần đầu tiên ở World Cup rất chính xác. Công nghệ VAR cũ phát hiện việt vị không rõ bằng công nghệ mới này là chụp từ trên xuống. Có thêm công nghệ này giúp ích rất nhiều bởi nó là công nghệ 3D, chụp từ trên xuống nên độ chính xác cao hơn các camera đặt nằm ngang”.

Công nghệ chính xác đến milimet xác định bàn thắng của Nhật Bản vào lưới Tây Ban Nha.

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng nêu quan điểm: “Có nhiều tình huống, tôi nghĩ đó là trò lừa thế kỷ của FIFA. Tất cả phụ thuộc vào máy móc nhưng có những tình huống trước khi có VAR, bắt việt vị rất hay. Đôi khi nhìn mắt thường là như thế nhưng khi đo đạc lại chính xác tuyệt đối, tình huống di chuyển chỉ lệch vài cm hay mm thì mất cái hay của bóng đá. 

Bóng đá phải có bàn thắng. Làm cho cuộc chơi công bằng thì tốt nhưng có những tình huống khiến tôi nghi ngờ. Trận Serbia vs Cameroon có hai pha bóng kiểu như vậy. Máy móc đo mà chênh như tờ giấy, chỉ tranh nhau một khoảng cách cực nhỏ. Điều này giúp tạo công bằng song bóng đá phải có cảm xúc xuýt xoa, cay cú chứ bóng đá giờ như kiểu 1+1 =2, khiến người xem không sướng”.

Ông Dũng cũng có những hoài nghi về công nghệ mới. Ông nói: "Công nghệ tác động nhiều nhưng cuộc chơi vẫn là của con người. Nếu dùng 3D thì máy móc lúc đó phải cho ra hình ảnh ngay. Nhưng một lúc sau mới chiếu sẽ tạo ra nghi ngờ. Bây giờ, với trình độ photoshop, công nghệ, người ta có thể di chuyển các vật, hoặc lồng ghép các vật khác. Người ta có thể tạo ra bảng 3D giả.

Tôi thấy nhiều tình huống có công nghệ lại hay, đúng nhưng nhiều tình huống người xem hoài nghi bởi thời gian cho hình ảnh lên khá lâu. Tôi tự hỏi, đây có phải là công nghệ thay đổi bóng đá hay trò lừa thế kỷ của FIFA. Người ta vẫn có quyền nghi ngờ”.

Tổ trọng tài ở phòng VAR gồm 4 người, đều được đào tạo kỹ lưỡng, có chuyên môn cao.

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, Đinh Thanh Trung cho rằng:“Bóng đá ngày càng phát triển, hệ thống hỗ trợ trọng tài VAR cũng được áp dụng ở nhiều giải đấu. Tuy trận đấu sẽ phải gián đoạn và chờ đợi, công nghệ giúp trọng tài có quyết định chính xác hơn. 

Tất nhiên, vấn đề nào cũng có 2 mặt của nó và VAR cũng vậy. Như chúng ta đã thấy thì tại World Cup 2022, công nghệ VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động có thể làm mất đi cảm xúc vỡ oà lúc ghi bàn của cầu thủ, khán giả nhưng nó đảm bảo tính công bằng chung cho các đội bóng tham gia”.

Hậu vệ Nguyễn Hữu Phúc của Hải Phòng nêu quan điểm: “Tuy nó có thể làm mất đi một chút cảm xúc của bóng đá nhưng cũng giúp đem lại sự công bằng hơn trong các trận đấu tại World Cup”.

Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết thêm: "Có công nghệ, giảm áp lực công tác trọng tài, làm trận đấu chính xác hơn. Đối với những trọng tài ở phòng VAR, khi phát hiện tình huống dẫn đến bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền, lỗi hay không lỗi thì nhiệm vụ của họ là tư vấn. Họ đều là trọng tài, chuyên gia giỏi.

Công nghệ việt vị bán tự động lần đầu áp dụng ở một kỳ World Cup.

Họ chỉ tư vấn thôi còn đối với trọng tài chính, nếu tự tin 100%, họ không cần phải nghe VAR. Có trường hợp, trọng tài chính không cần vào xem. Nhưng khi VAR tư vấn, có đến 70-80%, trọng tài theo quyết định của VAR”.

Cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng cho hay, ông thấy lạ với sự không nhất quán từ các trọng tài, khác với khuyến cáo từ FIFA. "FIFA luôn khuyến khích các trọng tài phải đồng nhất các quyết định. Tất cả các vị trí từ trong vòng 16m50 hay các vị trí trên sân đều bắt như nhau chứ không phải trong vòng cấm bắt khác còn ngoài vòng cấm bắt khác.

Các tình huống xử lý của trọng tài có nhiều phiên bản quá. Khi trọng tài phòng VAR nhận định thì trọng tài chính cũng nhận định như thế, không khác được. Do đó, tất cả các tình huống, trọng tài không cần phải ra xem VAR nữa nhưng phải chiếu hình ảnh phòng VAR cho truyền hình xem. Còn đây, những tình huống từ phòng VAR đưa ra nhưng có tình huống trọng tài ra xem, có tình huống không cần xem.

Nếu mọi tình huống xử lý đồng nhất thì không sao nhưng cùng một tình huống mà người này xử lý kiểu này, người kia xử lý kiểu khác. Bởi, cùng là trọng tài FIFA, cùng được hướng dẫn trên 1 bộ tài liệu và cách thức vận hành”, ông Dũng nói.

Công nghệ VAR có thể được áp dụng ở V.League trong thời gian tới. Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung cho hay: “Tôi rất chờ đợi công nghệ VAR sẽ được thử nghiệm và vận hành tại V.League. Đưa VAR vào V.League thể hiện sự phát triển của bóng đá Việt Nam”. 

Hậu vệ Nguyễn Hữu Phúc cho biết: “Theo tôi, V.League cần VAR. Việc đưa VAR vào thử nghiệm và sau đó có thể vận hành tại V.League giúp trọng tài có những nhìn nhận chính xác, khách quan hơn. Bởi vì thực tế cho thấy có nhiều tình huống trọng tài mắc sai lầm, có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu do hơn không thể theo kịp tình huống đó”. 

Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết: "Khi áp dụng vào V.League, nếu có, công nghệ lần đầu áp dụng sẽ gây một số khó khăn vì mới mà. Tuy nhiên, khi có VAR, giảm áp lực cho trọng tài. Máy móc vẫn hơn con người, chính xác hơn vì nhiều góc quay còn trọng tài chỉ có 1 góc nhìn”.

Trần Khánh - Hồng Phượng

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội