Đội tuyển Đức sẽ ra sân với đội hình như thế nào tại World Cup 2026?
Sự thay đổi lớn nhất đến từ vị trí gác đền khi huyền thoại Manuel Neuer quyết định trở lại đội tuyển quốc gia để tiếp quản chiếc áo số 1, đẩy Oliver Baumann lên băng ghế dự bị.
Hàng phòng ngự của tuyển Đức thể hiện sự ổn định rất cao. Tấm băng đội trưởng được giao cho Joshua Kimmich ở vị trí hậu vệ phải. Cặp trung vệ là sự kết hợp giữa Nico Schlotterbeck và Jonathan Tah, một phần nhờ khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới của Schlotterbeck, và một phần do Antonio Rudiger vừa trải qua một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương.
Bên cánh trái, David Raum là lựa chọn hàng đầu nhờ phong độ cao và tố chất thủ lĩnh, trong khi tài năng trẻ Nathaniel Brown của Frankfurt sẽ là phương án dự phòng.
Tuyến giữa là nơi Nagelsmann có nhiều sự thử nghiệm nhất. Pascal Gross dự kiến đóng vai trò dự phòng cho Kimmich. Do đó, cặp tiền vệ trung tâm nhiều khả năng là Leon Goretzka và Aleksandar Pavlovic. Felix Nmecha mới trở lại sau chấn thương nên cơ hội đá chính thấp hơn, còn Angelo Stiller mang đến một lựa chọn khác biệt nhờ cái chân trái khéo léo.
Trên hàng công, Jamal Musiala đã bình phục chấn thương và sẵn sàng kết hợp cùng Florian Wirtz ở trung lộ. Do Serge Gnabry chấn thương và Leroy Sane sa sút phong độ tại Galatasaray, Jamie Leweling của Stuttgart đang đứng trước cơ hội lớn để chiếm suất đá chính bên cánh phải. Hai tài năng trẻ Lennart Karl và Maximilian Beier cũng sẵn sàng tạo nên đột biến từ băng ghế dự bị.
Vị trí trung phong cắm hiện vẫn là cuộc cạnh tranh hấp dẫn. Kai Havertz là ưu tiên số một khi đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, Nick Woltemade với thể hình lý tưởng hay Deniz Undav - chân sút nội tốt nhất Bundesliga mùa này với 19 bàn thắng - đều là những vũ khí lợi hại sẵn sàng bùng nổ.
