FIFA thắng lớn với phiên bản "World Cup 48 đội" dù mới hết vòng bảng
Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, không ít chuyên gia và người hâm mộ đã tỏ ra hoài nghi về quyết định của FIFA khi mở rộng giải đấu từ 32 lên 48 đội tuyển. Nhiều ý kiến lo ngại chất lượng chuyên môn sẽ giảm sút, các trận đấu mất cân bằng, lịch thi đấu kéo dài và thời tiết mùa hè tại Bắc Mỹ sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cầu thủ.
Tuy nhiên, chỉ sau khi vòng bảng khép lại, tất cả những lo ngại ấy gần như đã được xóa bỏ. World Cup 2026 không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn giúp FIFA thu về thành công trên mọi phương diện, từ chuyên môn, thương mại cho đến sức hút toàn cầu.
Bàn thắng nhiều hơn, bóng đá tấn công lên ngôi
Điều khiến người hâm mộ hài lòng nhất chính là chất lượng chuyên môn. Thay vì những trận đấu toan tính và dè dặt như nhiều kỳ World Cup trước, vòng bảng năm nay chứng kiến hàng loạt màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.
Sau 72 trận vòng bảng đã có 215 bàn thắng được ghi, trung bình đạt 2,98 bàn/trận - con số cao nhất trong lịch sử World Cup, hơn những kỳ gần nhất 2022 (120 bàn), 2018 (122 bàn).
Không ít trận đấu kết thúc với tỷ số có nhiều bàn thắng, tạo nên bầu không khí sôi động ở tất cả các bảng đấu. Người hâm mộ được chứng kiến những cuộc lội ngược dòng, những bàn thắng ở phút bù giờ và hàng loạt khoảnh khắc cảm xúc đúng với tinh thần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Thể thức mới - không còn những trận đấu thủ tục
World Cup 2026 cho phép 8 trong tổng số 12 đội tuyển hạng ba vòng bảng có thành tích tốt nhất được đi đến vòng knock-out, thể thức này khiến những trận đấu cuối cùng vòng bảng vẫn còn mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp.
Thay vì trong quá khứ một bảng đấu có 2 đội giành cả 2 chiến thắng dắt tay nhau vào vòng trong, khiến trận đấu giữa 2 đội bị loại trở nên vô nghĩa, giờ đây gần như 100% các đội bóng tại World Cup 2026 chiến đấu đến giờ phút cuối cùng bởi họ vẫn có quyền tự định đoạt số phận của mình.
Nhiều đội bóng rơi vào tình thế buộc phải thắng khiến bóng đá tấn công lên ngôi, số bàn thắng gia tăng và mang đến cho NHM rất nhiều trận cầu hấp dẫn nhiều bàn thắng.
Khán giả phủ kín các sân vận động
Một nỗi lo khác trước giải đấu là liệu World Cup với quá nhiều trận đấu có khiến khán giả "bội thực" hay không. Thực tế hoàn toàn ngược lại.
World Cup 2026 đã lập kỷ lục mới về số lượng khán giả. Theo thông báo của FIFA, con số tích lũy đã đạt 3.605.357 lượt người, vượt qua cột mốc tồn tại hơn 3 thập niên được thiết lập tại World Cup 1994 là 3.587.538.
Khoảnh khắc lịch sử này được xác nhận trong trận đấu giữa Đức và Ecuador thuộc bảng E diễn ra trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey (Mỹ), tức là khi vòng bảng còn chưa khép lại. Trước sự chứng kiến của 80.663 khán giả, bảng điện tử sân vận động này đã hiển thị con số kỷ lục mới của giải đấu, tạo nên những tràng pháo tay kéo dài trên các khán đài.
Năm nay, hầu hết các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico đều ghi nhận lượng khán giả vào sân rất cao. Những trận đấu của các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Anh, Đức, Pháp hay Mexico luôn trong tình trạng kín chỗ, với tỷ lệ lấp đầy sân ở ngưỡng 99%.
Ngay cả nhiều trận đấu giữa các đội tuyển tầm trung cũng thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ nhờ cộng đồng người nhập cư đông đảo tại Bắc Mỹ. Không khí lễ hội xuất hiện ở hầu hết các thành phố đăng cai, biến World Cup thành sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đúng nghĩa.
Doanh thu tiếp tục lập kỷ lục
Với số trận đấu tăng từ 64 lên 104, FIFA cũng mở rộng đáng kể nguồn thu từ bán vé, bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng cáo. Lượng khán giả tăng đồng nghĩa doanh thu bán vé tăng mạnh. Các gói tài trợ cũng được định giá cao hơn nhờ số lượng trận đấu nhiều hơn và thời lượng xuất hiện của các thương hiệu được kéo dài.
Bên cạnh đó, lượng người xem truyền hình và trên các nền tảng số tiếp tục duy trì ở mức rất cao, giúp World Cup 2026 trở thành một trong những sự kiện thể thao có giá trị thương mại lớn nhất từ trước đến nay.
Ước tính World Cup 2026 giúp FIFA mang về 9 tỷ đô la Mỹ, con số kỷ lục chưa từng có, gấp gần 2 lần kỳ World Cup 2022 vốn đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ.
Thời tiết không còn là nỗi lo quá lớn
Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trước giải là thời tiết mùa hè tại Bắc Mỹ. Quả thực, một số trận đấu diễn ra dưới điều kiện nắng nóng, nhưng nhìn chung thời tiết tại các thành phố đăng cai khá thuận lợi. Nhiều trận được tổ chức vào khung giờ chiều tối hoặc buổi tối, giúp giảm đáng kể tác động từ nhiệt độ cao.
Đặc biệt, FIFA đã áp dụng hiệu quả quy định nghỉ tiếp nước hai lần trong mỗi trận đấu khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những khoảng nghỉ ngắn này giúp cầu thủ bổ sung nước, hạ nhiệt cơ thể và duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút.
Quyết định này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các HLV và cầu thủ, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ kiệt sức trong điều kiện thời tiết nóng.
Vòng 32 đội hứa hẹn còn hấp dẫn hơn
Nếu vòng bảng đã mang đến nhiều bất ngờ thì vòng 32 đội được dự báo sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Những ông lớn như Brazil, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Argentina hay Bồ Đào Nha đều đã bước vào giai đoạn loại trực tiếp, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng việc rời giải.
Trong khi đó, các hiện tượng như Cape Verde, Uzbekistan, Jordan hay Curaçao sẽ tiếp tục hành trình tạo nên những câu chuyện cổ tích. Với tâm lý không còn gì để mất, các đội bóng này hoàn toàn có thể tạo thêm bất ngờ trước những ứng viên vô địch.
Việc vòng knock-out mở rộng lên 32 đội cũng giúp số lượng trận cầu đỉnh cao tăng lên đáng kể. Người hâm mộ sẽ được thưởng thức bóng đá mỗi ngày với nhiều cặp đấu hấp dẫn hơn so với các kỳ World Cup trước.
