Messi, Ronaldo và Ochoa tiếp tục ganh đua kỷ lục tham dự World Cup
Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chứng kiến những kỷ lục vĩ đại được thiết lập. Việc duy trì phong độ đỉnh cao để được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự một kỳ World Cup đã là thử thách lớn, nhưng việc xuất hiện ở 6 kỳ đại hội liên tiếp trong vòng hai thập kỷ là một kỳ tích rất phi thường.
Nhóm kỷ lục gia với 6 kỳ World Cup lịch sử
Dẫn đầu danh sách huyền thoại này là 3 cái tên quen thuộc đã được ban huấn luyện các đội tuyển Argentina, Bồ Đào Nha và Mexico điền tên vào danh sách đến Bắc Mỹ:
Lionel Messi (Argentina): Siêu sao sinh năm 1987 tiếp tục hành trình vĩ đại của mình sau khi đã hoàn thành giấc mơ vàng tại Qatar. Anh đã trải qua các kỳ World Cup vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và hiện tại sẽ là 2026.
Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): Người không biết mệt mỏi của bóng đá thế giới cũng sở hữu bảng thành tích tương tự. Ronaldo đã liên tục cống hiến cho màu áo bã trầu qua các chiến dịch 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, khẳng định vị thế một trong những biểu tượng bền bỉ nhất lịch sử thể thao.
Guillermo Ochoa (Mexico): "Người nhện" của bóng đá Mexico đứng chung hàng ngũ với hai siêu sao kể trên. Thủ môn dày dặn kinh nghiệm này từng góp mặt ở các kỳ 2006, 2010 (dù cả hai kỳ này anh đều ngồi dự bị), 2014, 2018, 2022. Cứ mỗi khi làn gió World Cup thổi đến, Ochoa lại biến hình thành một trong những chốt chặn khó đánh bại nhất giải đấu.
Những tượng đài bất tử ghi danh vào ngôi đền 5 kỳ World Cup
Ngay phía sau nhóm dẫn đầu, World Cup 2026 cũng chào đón hai cựu binh vĩ đại khác chính thức gia nhập ngôi đền huyền thoại dành cho các cầu thủ có 5 lần tham dự giải đấu:
Luka Modric (Croatia): Ở tuổi 40, nhạc trưởng tài hoa của Real Madrid vẫn giữ vai trò hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển sọc ca-rô. Modric sẽ nâng cao thành tích của mình lên 5 kỳ World Cup vào các năm 2006, 2014, 2018, 2022 và 2026.
Yuto Nagatomo (Nhật Bản): Câu chuyện của hậu vệ 39 tuổi này đã lấy đi nhiều nước mắt của người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Trở về thi đấu tại quê nhà cho FC Tokyo từ năm 2021, Nagatomo tưởng chừng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.
Tuy nhiên, màn tái xuất ấn tượng vào tháng 7/2025 và trận giao hữu với tuyển Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái đã thuyết phục hoàn toàn ban huấn luyện. Nhận thông báo chính thức dự World Cup 2026, cựu sao Inter Milan đã bật khóc nức nở vì hạnh phúc. Anh sẽ có kỳ World Cup thứ 5 sau các năm 2010, 2014, 2018 và 2022.
Bên cạnh Modric và Nagatomo, lịch sử bóng đá thế giới trước đó cũng chỉ ghi nhận một số ít danh thủ chạm đến cột mốc 5 kỳ World Cup đầy kiêu hãnh này:
Antonio Carbajal (Mexico): Thủ môn huyền thoại thi đấu vào các năm 1950, 1954, 1958, 1962, 1966.
Lothar Matthaus (Đức): Tiền vệ tài hoa từng nâng cao cúp vàng thế giới, góp mặt tại các kỳ 1982, 1986, 1990, 1994, 1998.
Gianluigi Buffon (Ý): Người gác đền vĩ đại tham gia vào các năm 1998 (dự bị), 2002, 2006 (vô địch), 2010, 2014.
Rafael Marquez (Mexico): Trung vệ thép có lối chơi thông minh, cống hiến qua các năm 2002, 2006, 2010, 2014, 2018.
Andres Guardado (Mexico): Tiền vệ bền bỉ góp mặt liên tục từ năm 2006, 2010, 2014, 2018 cho đến kỳ đại hội gần nhất năm 2022.
Việc bóng đá Mexico đóng góp tới 4 cái tên trong danh sách kỷ lục (Carbajal, Márquez, Guardado và giờ là Ochoa) cho thấy truyền thống trọng dụng và gìn giữ các công thần rất đặc trưng của quốc gia này.
Sự hiện diện của những người cận vệ già như Messi, Ronaldo, Ochoa hay Modric tại World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thuần túy mà còn là biểu tượng của tinh thần cống hiến bền bỉ, viết nên những trang sử lãng mạn và hào hùng nhất cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
