Ngôi sao trẻ của Barcelona bỏ lỡ World Cup 2026
Thông tin về chấn thương của Fermin Lopez đã khiến Ban huấn luyện tuyển Tây Ban Nha nhanh chóng chuyển từ lạc quan sang lo âu, cuối cùng là thất vọng tột cùng sau khi nhận kết quả chụp chiếu. Fermin được chẩn đoán bị gãy xương bàn chân số năm ở bàn chân phải. Thông báo y tế từ câu lạc bộ xứ Catalonia đã xác nhận kịch bản tồi tệ nhất: cầu thủ này bị gãy xương và phải tiến hành phẫu thuật.
Không giống như các chấn thương cơ có lộ trình hồi phục rõ ràng của Lamine Yamal hay Nico Williams, chấn thương xương bàn chân rất phức tạp. Thời gian ngồi ngoài dự kiến kéo dài từ sáu đến 8 tuần. Khoảng thời gian này hoàn toàn gạch tên Fermín ra khỏi chiến dịch World Cup, đặc biệt khi danh sách chính thức sẽ được công bố vào thứ Hai tới.
Đây là tổn thất rất lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Dù không đóng góp nhiều ở giai đoạn vòng loại, Fermin đã bùng nổ mạnh mẽ vào cuối mùa giải để trở thành nhân tố chủ chốt giúp Barcelona vô địch La Liga.
Với lối chơi năng nổ, đa năng cùng thành tích ấn tượng gồm 13 bàn thắng và 17 đường kiến tạo, anh vốn được quy hoạch cho một suất đá chính. Sự vắng mặt này buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải thay đổi toàn bộ kế hoạch nhân sự, nhất là khi ông muốn xoay tua để giữ sức cho các trụ cột như Yamal hay Nico Williams.
Trong bối cảnh Fermin chấn thương, Barrenetxea nghỉ thi đấu và Víctor Munoz chưa rõ ngày trở lại, De la Fuente sẽ phải tìm kiếm giải pháp thay thế từ danh sách sơ bộ 55 cầu thủ. Lúc này, Alberto Moleiro của Villarreal đang trở thành ứng viên sáng giá nhất. Có phong cách khác biệt nhưng cũng rất đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hành lang cánh lẫn trung lộ, Moleiro - người đã ghi 10 bàn mùa này - hứa hẹn sẽ là phương án vá lấp khoảng trống mà Fermin để lại.
