Trọng tài tranh cãi với Messi tại World Cup tiết lộ chi tiết về vụ va chạm
Trọng tài người Bồ Đào Nha Joao Pinheiro vừa có những chia sẻ đáng chú ý về trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ, nơi đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng 3-1 sau hiệp phụ. Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11, ông lần đầu kể chi tiết về cuộc đối đáp với Lionel Messi cũng như lý giải quyết định truất quyền thi đấu Breel Embolo - hai tình huống từng tạo ra nhiều tranh cãi sau trận đấu.
Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất diễn ra trong hiệp một trên sân Kansas City. Khi tiến đến trao đổi với trọng tài người Bồ Đào Nha, Messi đã tỏ rõ sự không hài lòng và nói: "Hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng thiếu tôn trọng tôi. Nói chuyện với tôi tử tế. Tôi đã nói với ông rất lịch sự".
Đoạn hội thoại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều tranh luận về cách ứng xử giữa đội trưởng Argentina với trọng tài.
Tuy nhiên, khi nhìn lại sự việc, Joao Pinheiro cho rằng đó hoàn toàn là một tình huống bình thường trong bóng đá đỉnh cao. Theo ông, Messi không phải cầu thủ duy nhất có những cuộc trao đổi như vậy với trọng tài.
"Messi và nhiều cầu thủ khác cũng khiến chúng tôi phải làm việc vất vả. Đó là những tình huống thường xuyên xảy ra trên sân. Bóng đá luôn có những cuộc trao đổi như vậy. Các đội trưởng thường là những người nói chuyện với trọng tài nhiều hơn và các quy định mới cũng cho phép điều đó", ông giải thích.
Trọng tài người Bồ Đào Nha nhấn mạnh những cuộc đối thoại giữa cầu thủ và trọng tài vẫn diễn ra thường xuyên ở World Cup, Champions League hay các giải đấu trong nước. Theo ông, việc người liên quan là Messi hoặc Cristiano Ronaldo khiến mọi chuyện được chú ý nhiều hơn, nhưng bản chất không khác những tình huống bình thường khác.
"Điều đó xảy ra ở World Cup, Champions League, giải VĐQG Bồ Đào Nha, hạng Hai hay hạng Ba. Dĩ nhiên khi người liên quan là Messi hoặc Cristiano Ronaldo thì mọi người sẽ nhìn nhận khác, nhưng đó là những tình huống hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tích cực. Chúng ta không cần phải rút thẻ vàng cho mọi cuộc tranh luận. Chỉ cần nói chuyện với nhau là có thể hiểu nhau", Pinheiro chia sẻ.
Cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ trước đó cũng gây tranh cãi ngay từ khi FIFA công bố danh tính trọng tài. Ban Trọng tài FIFA do Pierluigi Collina đứng đầu đã chỉ định một trọng tài châu Âu điều khiển trận đấu có sự góp mặt của Thụy Sĩ, quyết định bị cho là không tuân thủ nguyên tắc trung lập tuyệt đối vốn thường được áp dụng ở các giải đấu lớn.
Bên cạnh màn đối đáp với Messi, Pinheiro cũng lần đầu giải thích chi tiết về chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo. Đây là tình huống tạo ra nhiều tranh cãi khi tiền đạo Thụy Sĩ bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai sau khi VAR xác định anh có hành vi giả vờ ngã.
Theo lời Pinheiro, ở thời điểm ban đầu tổ trọng tài cho rằng Leandro Paredes của Argentina mới là người phạm lỗi đáng nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, VAR sau đó thông báo rằng cầu thủ Thụy Sĩ có hành vi ăn vạ để kiếm đá phạt. Sau khi trực tiếp xem lại màn hình bên ngoài sân, ông quyết định thay đổi nhận định và rút thẻ vàng thứ hai đối với Embolo.
"Dấu hiệu ban đầu mà chúng tôi nhận thấy là cầu thủ Argentina phạm lỗi đáng nhận thẻ vàng. Nhưng VAR thông báo rằng cầu thủ đối phương đã giả vờ ngã. Tôi xem lại tình huống và xác nhận điều đó. Đó là thẻ vàng thứ hai của Embolo, nhưng kể cả nếu đó mới là thẻ đầu tiên thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi", vị trọng tài người Bồ Đào Nha giải thích.
Theo Pinheiro, đây cũng là một trong những tình huống đầu tiên áp dụng hướng dẫn mới của IFAB về việc xác định đúng danh tính cầu thủ trong quá trình phối hợp giữa trọng tài chính và tổ VAR. Trước đó là tình huống trọng tài phạt Miguel Almiron trong trận Mỹ - Paraguay ở vòng bảng.
Chiếc thẻ đỏ dành cho Embolo trở thành bước ngoặt của trận đấu. Sau khi Dan Ndoye gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ trong hiệp 2, đội bóng châu Âu phải thi đấu thiếu người và dần đánh mất thế trận. Argentina tận dụng lợi thế quân số để ghi thêm 2 bàn trong hiệp phụ nhờ công của Julian Alvarez và Lautaro Martinez, qua đó giành chiến thắng 3-1 để tiến vào bán kết.
