Tuyển Đức bị loại sớm ở World Cup vì chuyện "vợ con gia đình đi theo cổ vũ"?
Thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu ở vòng 1/16 World Cup 2026 đã khép lại hành trình đầy thất vọng của đội tuyển Đức, đồng thời kéo theo hàng loạt tranh cãi về những vấn đề phía sau hậu trường. Trong bối cảnh người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng, huyền thoại Lothar Matthäus đã lên tiếng chỉ ra những nguyên nhân sâu xa khiến "Cỗ xe tăng" tiếp tục gây thất vọng trên đấu trường lớn.
Cựu đội trưởng tuyển Đức vô địch World Cup 1990 cho rằng đội bóng đã không có được sự tập trung cần thiết trong suốt giải đấu. Theo ông, các mâu thuẫn nội bộ, những đặc quyền dành cho một số cầu thủ cùng việc gia đình xuất hiện quá sớm tại đại bản doanh đã ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần toàn đội.
Đặc quyền và mâu thuẫn nội bộ làm suy yếu tuyển Đức
Trong chuyên mục trên báo BILD, Matthaus khẳng định tuyển Đức chưa bao giờ thực sự dồn toàn bộ tâm trí cho World Cup 2026. Ông cho rằng bên cạnh các vấn đề chuyên môn, đội bóng còn phải đối mặt với nhiều câu chuyện ngoài sân cỏ khiến bầu không khí trong đội trở nên căng thẳng.
"Có quá nhiều điều phải giải quyết cả trong và ngoài sân. Vợ, con, gia đình đều tham gia. Tôi không hiểu vì sao phải đưa tất cả người thân đến ngay từ đầu giải đấu", Matthaus chia sẻ.
Theo huyền thoại 65 tuổi, trong nội bộ đội tuyển từng xuất hiện nhiều cuộc tranh luận liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi và nơi lưu trú cho người thân các cầu thủ. Dù những bất đồng này không bị truyền thông phát hiện trong thời gian giải đấu diễn ra, chúng vẫn âm thầm tác động đến tâm lý toàn đội.
Matthaus tiết lộ một ví dụ điển hình về sự bất mãn trong phòng thay đồ. Theo ông, một cầu thủ cảm thấy không hài lòng khi mẹ của đồng đội được bố trí đi bằng chuyên cơ, trong khi vợ và các con của anh chỉ được sắp xếp theo diện khác, còn nhiều gia đình khác phải tự di chuyển bằng các chuyến bay thương mại.
Những khác biệt trong cách đối xử đã tạo ra cảm giác thiếu công bằng và làm nảy sinh sự khó chịu giữa các thành viên. Matthaus cho rằng đó là điều không nên xuất hiện trong một tập thể hướng tới mục tiêu vô địch thế giới.
Cựu danh thủ cũng bày tỏ quan điểm rằng Liên đoàn Bóng đá Đức lẽ ra chỉ nên cho phép gia đình các cầu thủ sang cổ vũ khi đội tuyển tiến sâu, chẳng hạn từ vòng tứ kết trở đi. Theo ông, việc ưu tiên những yếu tố bên ngoài ngay từ giai đoạn đầu khiến sự tập trung của toàn đội bị phân tán đáng kể.
"Tóm lại, đã có rất nhiều sự bất ổn mà bên ngoài không nhìn thấy. Và rõ ràng sự chú ý của đội tuyển không thực sự dành cho kỳ World Cup này", Matthaus nhận định.
Nagelsmann chịu sức ép lớn sau màn trình diễn đáng thất vọng
Bên cạnh những vấn đề nội bộ, Matthaus cũng không hài lòng với màn thể hiện của đội tuyển Đức trên sân cỏ. Ông cho biết những dấu hiệu đáng lo đã xuất hiện từ các trận đấu trước đó, khi Đức thắng chật vật Bờ Biển Ngà 2-1 rồi để thua Ecuador 1-2.
Theo Matthaus, ông từng kỳ vọng HLV Julian Nagelsmann sẽ rút ra những bài học cần thiết để điều chỉnh đội hình cũng như cách vận hành lối chơi. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Paraguay khiến ông hoàn toàn thất vọng.
"Tôi không nhìn thấy một kế hoạch thi đấu rõ ràng. Nhìn từ bên ngoài, đội bóng không hề cho thấy sự gắn kết trên sân", huyền thoại bóng đá Đức nhận xét.
Ông thậm chí gọi việc bị Paraguay loại là "một nỗi ô nhục", đồng thời đánh giá thất bại này còn nghiêm trọng hơn cả hai kỳ World Cup 2018 và 2022, khi tuyển Đức đều bị loại ngay từ vòng bảng.
Theo Matthaus, dù lần này đội tuyển vượt qua vòng bảng, nhưng việc tiếp tục dừng bước ngay ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên cho thấy bóng đá Đức vẫn chưa tìm được hướng đi đúng sau nhiều năm khủng hoảng.
Cựu tiền vệ Bayern Munich và Inter Milan còn so sánh tình cảnh hiện tại của tuyển Đức với Italia, đội tuyển từng nhiều lần không thể góp mặt tại World Cup sau thời kỳ hoàng kim.
"Có cảm giác chúng ta chẳng khá hơn Italia. Họ từng ba lần không thể dự World Cup, còn chúng ta thì liên tục bị loại rất sớm. Chúng ta lại rời giải nhanh chẳng khác gì ở Nga hay Qatar", ông nói.
Về tương lai của HLV Nagelsmann, Matthaus thừa nhận sẽ rất bất ngờ nếu nhà cầm quân 38 tuổi tiếp tục tại vị sau kỳ World Cup đáng quên này.
Theo ông, Nagelsmann cần nghiêm túc tự đánh giá xem mình đã khai thác hết tiềm năng của đội bóng hay chưa. "Câu trả lời của tôi là hoàn toàn không", Matthaus nhấn mạnh.
Huyền thoại bóng đá Đức cũng cho rằng Nagelsmann đã nhận được mọi điều kiện thuận lợi để làm việc, từ quyền lựa chọn lực lượng đến sự hậu thuẫn tuyệt đối của ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đức. Đặc biệt, ông được Rudi Voller bảo vệ trong suốt quá trình dẫn dắt đội tuyển, điều mà những người tiền nhiệm như Hansi Flick hay Oliver Bierhoff không có sau thất bại tại World Cup 2022.
Những phát biểu của Matthaus cho thấy cuộc khủng hoảng của bóng đá Đức không chỉ nằm ở kết quả trên sân cỏ mà còn xuất phát từ các vấn đề trong công tác quản lý và xây dựng tập thể. Sau 3 kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng, "Cỗ xe tăng" đang đứng trước yêu cầu phải cải tổ mạnh mẽ nếu muốn sớm lấy lại vị thế của một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới.
