Tuyển Việt Nam gỡ gạc thể diện cho Đông Nam Á ở VL World Cup 2022

thứ ba 8-6-2021 6:00:46 +07:00 0 bình luận
Các đại diện của Đông Nam Á tiếp tục gây thất vọng lớn ở vòng loại World Cup 2022. Và Việt Nam là hình ảnh tươi sáng duy nhất của khu vực.

Ở lượt trận thứ 9, có 6 đại diện của khu vực xung trận. Trong đó, có một trận “nội chiến” duy nhất ở bảng G giữa Việt Nam vs Indonesia. Còn lại, các đội bóng khác đều gặp những đối thủ mạnh hơn: Thái Lan chạm trán UAE, Campuchia gặp Iraq, Philippines đấu Trung Quốc và Singapore gặp Uzbekistan.

Trong trận “nội chiến” khu vực, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0. Thắng lợi này đảm bảo ngôi đầu bảng cho ĐT Việt Nam với 14 điểm. Các chàng trai áo đỏ cũng là đội duy nhất ở khu vực sáng cửa lọt qua vòng loại thứ 2. Bởi lẽ, sau lượt trận ngày 7/6, cơ hội của các đại diện Đông Nam Á hoặc là trên lý thuyết, hoặc là rất nhỏ và một số đội đã bị loại.

Philippines tự dập tắt cơ hội sau thất bại trước Trung Quốc. Ảnh AFC

Theo đó, cũng chính ở bảng G, Thái Lan nhận thất bại 1-3 trước UAE. Trận thua này khiến Voi chiến tắt ngấm cơ hội vào vòng loại thứ 3 khi mới có 9 điểm; kém đội xếp thứ 2 là UAE tới 3 điểm. Họ cũng chỉ còn 1 trận đấu trong khi UAE và Việt Nam còn đến hai trận.

Campuchia được xem là đột “lót đường” bảng C. Sau khi thảm bại 0-8 trước Bahrain, đội bóng láng giềng của Việt Nam tiếp tục thất bại đậm đà 1-4 trước Iraq. Đoàn quân của HLV Hirose có đúng 1 điểm sau 7 trận và chôn chân ở vị trí cuối bảng.

Ở bảng A, trận đấu giữa Philippines vs Trung Quốc có ý nghĩa quyết định cho ngôi vị số 2 khi Syria đã cầm chắc tấm vé nhất bảng. The Azkals gây thất vọng khi thua 0-2; đồng nghĩa, họ từ giã giấc mơ lọt qua vòng loại này.

Đối thủ còn lại của Đông Nam Á xung trận là Singapore tiếp tục thảm bại 0-5 trước Uzbekistan sau khi thua Palestine 0-4 ở lượt trận trước. Singapore có 7 điểm sau 7 trận và chính thức bị loại ở vòng loại World Cup 2022. 

Hai đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á không thi đấu trong ngày 7/6 là Myanmar và Malaysia. Về lý thuyết, cả hai vẫn còn cơ hội tạo nên những cuộc lật đổ bất ngờ. Tuy vậy, giới chuyên môn không đánh giá cao về điều này. Ở bảng G, Malaysia mới có 9 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 5 điểm và kém đội xếp thứ 2 UAE 3 điểm. Cánh cửa vượt qua vòng loại thứ 2 với thầy trò HLV Tan Cheng Hoe càng hẹp dần.

Trong khi đó, Myanmar đang xếp thứ 4 bảng F với 6 điểm. Họ vẫn còn hai trận và kém đội thứ 2 Tajikistan 4 điểm, đá ít hơn 1 trận. Dù vậy, cơ hội của thầy trò HLV Antonio Hey không cao. 

Huy Kha
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội