Vozinha, thủ môn trị giá 50.000 euro, khiến Tây Ban Nha đau khổ ở World Cup
Hành trình lãng du của thủ môn không câu lạc bộ
Được đứng trên thảm cỏ World Cup là giấc mơ cháy bỏng của mọi cầu thủ, bất kể họ đang ở độ tuổi nào. Với Josimar Dias, hay còn được người hâm mộ biết đến với cái tên Vozinha, giải đấu năm 2026 chính là sân khấu cuộc đời, nơi anh khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục.
Bước vào giải đấu với mức định giá khiêm tốn chỉ 50.000 euro, thủ môn cao 1m89 thậm chí còn đang rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi nói lời chia tay GD Chaves, một đội bóng ở giải hạng hai Bồ Đào Nha. Ở tuổi 40, khi nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ, một tương lai bất định không thể ngăn anh trở thành "hòn đá tảng" ngáng đường dàn sao hùng mạnh của Tây Ban Nha.
Nhìn vào bản lý lịch của Vozinha, người ta khó có thể tìm thấy tên tuổi của bất kỳ đội bóng lớn nào. Sự nghiệp của anh là một hành trình lãng du không mệt mỏi qua hàng loạt giải đấu từ trung bình đến thấp trên thế giới: bắt đầu từ quê nhà Cape Verde với Batuque và CS Mindelense, chuyển sang Angola khoác áo Progresso, đến Moldova chơi cho Zimbru Chisinau, rồi lang bạt qua Bồ Đào Nha, đảo Síp và Slovakia.
Ngay tại CLB Chaves mùa trước, Vozinha cũng chẳng phải lựa chọn không thể thay thế khi chỉ bắt chính 19 trận và có tới 14 lần phải ngồi trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, tại đội tuyển quốc gia, anh vẫn là biểu tượng bất diệt kể từ ngày ra mắt vào năm 2012 với 89 lần khoác áo "Blue Sharks".
Trận đấu để đời và những kỷ lục lịch sử tại Atlanta
Hình ảnh lão tướng mang áo số 1 bay lượn như chim trên khung thành sân vận động Atlanta sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của giải đấu năm nay. Tây Ban Nha tấn công dồn dập, nhưng tất cả đều bị chặn lại trước sự xuất thần của Vozinha.
Anh có tổng cộng 65 lần can thiệp vào trận đấu, 42 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 69%, thực hiện 10 đường chuyền dài chuẩn xác, 1 pha phá bóng giải nguy và chiến thắng trọn vẹn trong các tình huống tranh chấp trên không. Sự lăn xả của anh chỉ bị giảm bớt phần nào bởi 13 lần để mất bóng do các quả phát dài dâng lên quá cao.
Màn trình diễn thượng hạng với 7 pha cứu thua, trong đó có 4 tình huống đẩy bóng xuất thần và 3 lần ôm gọn bóng từ chân đối thủ, đã giúp Vozinha nhận điểm số 8,68 tuyệt đối từ hệ thống WhoScored cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Thành tích này đưa Vozinha vào ngôi đền huyền thoại khi trở thành một trong những thủ môn hiếm hoi từ 40 tuổi trở lên giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup, sánh ngang với kỷ lục của Pat Jennings lập năm 1986.
Ở tuổi 40 và 12 ngày, anh vượt qua Eloy Room của Curacao để trở thành tân binh lớn tuổi nhất ra mắt ở giải đấu lớn này, chỉ xếp sau huyền thoại Essam El Hadary về độ tuổi chung. Trận hòa lịch sử này không chỉ mang về một điểm quý giá cho Cape Verde mà còn là ký ức đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp đầy thăng trầm của Vozinha.
