Chạy bộ được coi là môn rẻ tiền. Khảo sát chi tiêu thực tế của 1.840 người chạy thường xuyên cho thấy điều ngược lại.
Cấu phần chi tiêu
Giày chiếm phần lớn nhất nhưng không áp đảo. Phí đăng ký giải cộng chi phí đi lại tới giải mới là khoản lớn thứ hai, và là khoản tăng nhanh nhất ba năm qua.
Người chạy từ ba giải trở lên mỗi năm chi trung bình gấp 4,1 lần nhóm chỉ chạy quanh nhà.
Điều này nói gì về thị trường
Giá trị không nằm ở việc bán giày cho người mới, mà ở việc giữ người chạy ở lại đủ lâu để họ bắt đầu đăng ký giải. Đó cũng là chỗ mà phần lớn thương hiệu đang không làm gì cả.