4 “mũi tên” nhắm Vàng sáng nhất của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19

thứ bảy 23-9-2023 14:20:20 +07:00 0 bình luận
Có 4 nội dung, tuyển thủ được đánh giá có trên dưới 50% khả năng để giành HCV ở Á vận hội lần này, mà nổi bật nhất là đội tuyển nữ 4 người cầu mây.

Tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam sẽ có 337 tuyển thủ dự tranh 32 môn, phân môn với đích nhắm giành từ 2 đến 5 HCV. Tuy số môn, phân môn lên tới 32 song gánh nặng HCV ở các mức độ khác nhau được ngành thể thao đặt vào 5- 7 môn. Thậm chí, số nội dung, tuyển thủ thuộc diện có trên dưới 50% khả năng để giành Vàng chưa đến một bàn tay. 

Đội tuyển cầu mây nữ 4 người 

Môn duy nhất được coi là ứng cử viên hàng đầu, có thể tranh chấp sòng phẳng HCV là cầu mây, ở nội dung Đội tuyển 4 người nữ. ĐTVN tham dự với tư cách Đương kim vô địch thế giới, thậm chí còn vô địch hai lần liên tiếp một cách đầy thuyết phục.

Giải 2022, họ đánh bại Thái Lan với tỉ số 2-0 trong trận chung kết để đăng quang. Đến giải 2023 cách đây mới 2 tháng, họ tiếp tục bảo vệ ngôi vị cũng bằng chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở trận tranh Vàng.  

Ngoài thành tích cùng trình độ đang trên “đỉnh” thế giới, Đội tuyển 4 người nữ cầu mây Việt Nam còn có một thuận lợi khách quan, vô cùng quan trọng khác khi ở ASIAD 19, Thái Lan không dự nội dung này.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19 gồm các VĐV Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Nhung, Trần Thị Ngọc Yến, Lê Thị Tú Trinh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị My. Các VĐV này còn rất trẻ, chủ yếu ở độ tuổi 18-22, song đã tập luyện cùng nhau 3 năm, được trui rèn qua hàng loạt giải quốc tế đỉnh cao.

- Dự báo khả năng tranh chấp HCV: 70-80%

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu ấn tượng tại giải cầu mây vô địch thế giới 2023

Đồng đội nam nữ phối hợp cờ tướng 

Với đẳng cấp cùng truyền thống của mình, cờ tường hoàn toàn có thể tranh chấp sòng phẳng huy chương ở cả 3 nội dung được tổ chức đồng đội nam nữ phối hợp. Tuy nhiên, cơ hội và  khả năng thực sự để có thể nhắm đến tấm HCV chính là nội dung đồng đội nữ nam nữ phối hợp, nơi Việt Nam vượt trội so với các đối thủ và có trình độ áp sát Trung Quốc.

Nước chủ nhà tập trung cao độ cho hai nội dung cá nhân, và khó thể đảm bảo tuyệt đối cho nội dung vốn mang tính đặc thù cao như đồng đội nam nữ phối hợp. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam có thể phát huy cao nhất tài năng, sức vươn tuyệt vời củả Nguyễn Hoàng Yến, kỳ thủ mới giành tấm HCB giải vô địch châu Á.

Yến sẽ mang về những lợi thế quan trọng cho ĐTVN, bên cạnh các đồng đội nam  giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Nguyễn Thành Bảo., Lại Lý Huỵnh.

- Dự báo khả năng tranh chấp HCV: trên 50% 

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh (phải) tập huấn, thi đấu ở Trung Quốc chuẩn bị cho ASIAD 19

Đồng đội nữ kata môn karate 

Sau nhiều năm dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Ngân, người từng đoạt HCB ASIAD 2006, đồng đội nữ kata môn karate đang đạt tới độ chin và đẳng cấp cao nhất ở tầm hàng đầu thế giới của mình.  

Điều đó đã được minh chứng qua màn trình diễn cùng thành tích xuất sắc của đội hình Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Trâm, Lưu Thị Thu Uyên với tấm HCV SEA Games 32 và HCB giải vô địch châu Á.

Việc nội dung đồng đội kata lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu đã mở ra cơ hội tranh chấp HCV lịch sử cho cô trò Hoàng Ngân. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhất là qua màn tranh tài vừa qua tại giải vô địch châu Á, trình độ của ĐTVN đã ở mức ngang ngửa và có thể tranh chấp sòng phẳng với Nhật Bản.

Bộ ba Phương, Trâm, Uyên có thể kém hơn đối thủ một chút về độ khó, tính liên hoàn song phần nào đó lại đồng đều hơn trong bài biểu diễn. 

Lần thứ 3 liên tiếp Việt Nam giành HCV ở nội dung đồng đội nữ Karate tại SEA Games

- Dự báo khà năng tranh chấp HCV: dưới 50% 

Cua rơ vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật 

Sau chấn thương đen đủi tại giải đấu trên đất Italia trước thềm Đại hội, các nhà quản lý huấn luyện đã không còn đăng ký chỉ tiêu HCV với Nguyễn Thị Thật. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ châu Á này vẫn đang sẵn sàng ở mức cao nhất cho kỳ Á vận hội thứ 3 của mình.

Ngoài đẳng cấp cao, cua rơ kỳ cựu đã từng giành HCB ASIAD 2014, thất bại ở ASIAD 2018, đã quá đủ kinh nghiệm để vượt qua những thử thách khắc nghiệt, tận dụng những thời cơ nhỏ nhất.

Có thể phần nào bị ảnh hưởng về thể lực do chấn thương, song Thật vẫn hội đủ các yếu tố để đấu tới cùng với kỳ phùng địch thủ Jutatip Maneephan (Thái Lan) hay hiện tượng mới nổi Sun Jiajun (Trung Quốc) trên đường đua đồng hàng cá nhân có cự ly lên tới 114km.

Việc không còn bị “áp” chỉ tiêu HCV có thể lại trở thành một đà tâm lý thuận lợi, một chiến thuật giúp Thật có thể tập trung tỏa sáng đúng thời điểm. 

Nguyễn Thị Thật (giữa) giành HCV tại giải xe đạp đường trường châu Á 2023 tại Thái Lan, có khả năng đoạt vé dự Olympic Paris 2024

- Dự báo khả năng tranh chấp HCV: 50%

Bên cạnh 4 niềm hi vọng Vàng sáng giá kể trên, thể thao Việt Nam còn có thể trông chờ vào sự phấn đấu, đột phá hay tạo bất ngờ từ một số nội dung, tuyển thủ có khả năng khác, như Hoàng Thị Tâm (karate kumite), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh (bắn súng). Tuy nhiên, xét về chuyên môn trước cuộc đấu, khả năng tranh chấp HCV của các “mũi” này đều thấp. 

Sỹ Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội