ASIAD 2018 ngày 21/08: Xuân Vinh bị loại cay đắng, Ánh Viên thua trắng tay khiến TTVN "khát" HCV

thứ hai 20-8-2018 20:50:08 +07:00 0 bình luận
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những diễn biến trực tiếp về Đoàn TTVN với các môn như Wushu, bơi lội, bắn súng, Taekwondo, vật... bóng chuyền cũng như Olympic Việt Nam (U23 Việt Nam +3) tại ASIAD 2018 ngày 21/08.

Webthethao xin gửi đến quý độc giả những diễn biến trực tiếp về Đoàn TTVN với các môn như Wushu, bơi lội, bắn súng, Taekwondo, vật... bóng chuyền cũng như Olympic Việt Nam (U23 Việt Nam +3) tại ASIAD 2018 ngày 21/08.

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngày 19/8 HCĐ: taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam), bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

Ngày 20/8 HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi, nội dung 800 m tự do nam) HCB: Thạch Kim Tuấn (môn cử tạ, hạng cân 56 kg)

Ngày 21/8 HCĐ: Dương Thúy Vi (môn wushu, nội dung kiếm thuật và thương thuật) HCB: Phạm Quốc Khánh (môn wushu, nội dung nam quyền và nam côn), HCB: Trịnh Văn Vinh (môn cử tạ, hạng cân 62kg nam)

Trong ngày thi đấu thứ 3 ASIAD 2018, đoàn TTVN giành thêm 2 HCB và 1 HCĐ "ngoài mong đợi" bởi rất nhiều gương mặt vàng của TTVN ra quân nhưng không thành công. Dương Thúy Vi đã không còn đủ sức gánh thêm một lần nữa trách nhiệm "mở hàng" HCV cho Việt Nam. Trịnh Văn Vinh, "nhân tố bí ẩn" của đội tuyển cử tạ Việt Nam rất cố gắng nhưng chỉ đạt được HCB nội dung 62kg nam do có chấn thương từ trước đó. Phạm Quốc Khánh (wushu) cũng dừng lại ở màu "bạc". 

Đáng thất vọng nhất là Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong khi kình ngư người Cần Thơ thi đấu kém xa so với khả năng và chỉ hoàn thành ở vị trí thứ 5 nội dung bơi sở trường 400m hỗn hợp thì nhà vô địch Olympic môn bắn súng dừng bước trước ngưỡng cửa VCK nội dung "tủ" 10m súng ngắn hơi đầy cay đắng. Người hâm mộ tiếp tục đợi chờ hi vọng những ngày tiếp theo khi 2 nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật, Bùi Thị Thu Thảo thi đấu.

Tính đến 21h21, đoàn TTVN xếp hạng 17/45 với 3 HCB, 4 HCĐ

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 tính đến 21h21

20h00 Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018: Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương vẫn là đoàn Trung Quốc với 29 HCV, 17 HCB và 12 HCĐ. Xếp thứ 2 là Đoàn Nhật Bản (11 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ) và xếp thứ 3 là Đoàn Hàn Quốc (6 HCV, 12 HCB, 14 HCĐ). Chủ nhà Indonesia hiện xếp thứ 4 với 5 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

19h45 Wushu

Tứ kết -52kg nữ: Nguyễn Thị Thu Thủy thua 2-0 trước Mansoryan Samiroumi Elaheh

Tứ kết -60kg nữ: Chu Thị Thúy Hằng dừng bước, không lọt vào bán kết

19h30 Đoàn TTVN hiện tại đang xếp vị trí thứ 17 với 3 HCB và 4 HCĐ

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG (Cập nhật 19h30)

19h20 Bơi: Nguyễn Hữu Kim Sơn, một trong những ƯCV hạng mục VĐV nam của năm - Cúp chiến thắng 2017, xếp hạng 6 ở vòng thi Chung kết 400m tự do nam với thời gian 3:51.67. Nhà vô địch ở nội dung này là Sun Yang, người hôm qua đã đối đầu với kỷ lục gia Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800m tự do.

Nguyễn Hữu Kim Sơn. Ảnh: Trung Thu

Thành tích Chung kết 400m tự do ASIAD 2018: Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp thứ 6

Xem video Phần thi của Ánh Viên tại chung kết 400m hỗn hợp nữ tại ASIAD 2018

Nguyễn Thị Ánh Viên - 400m hỗn hợp chung kết ASIAD 2018

18h25 Bơi: Ánh Viên thất bại ở Chung kết 400m hỗn hợp, nội dung mạnh nhất của kình ngư Cần Thơ 

Ở lượt thi chung kết tối nay, Ánh Viên bơi ở làn bơi số 6 dựa theo thành tích ở vòng loại (4:47.56), ƯCV số 1 Yui Ohashi bơi ở làn số 4 nhờ thành tích tốt nhất vòng loại. 

Ảnh: Trung Thu

Đối đầu với những đối thủ mạnh của châu Á, Ánh Viên đã bị bỏ lại khá xa. Yui Ohashi (Nhật Bản) giành HCV với thành tích 4:34.58, Kim Seoyeong (Hàn Quốc) đoạt HCB và Sakiko Shimizu đoạt HCĐ (4:39.10).

Ánh Viên có tiến bộ so với SEA Games 2017 chừng chừng đó là chưa đủ ở đấu trường ASIAD. Ảnh: Trung Thu

Thành tích của Ánh Viên vẫn thua xa kỷ lục cá nhân mà kình ngư Cần Thơ này từng đạt được (4:36.85). So với SEA Games 2017 ở Malaysia (4:45.82), Ánh Viên có tiến bộ hơn nhưng chừng đó là không đủ bởi các đối thủ đều có sự tiến bộ mạnh mẽ. Ánh Viên còn thi đấu nội dung 200m hỗn hợp nữa song cơ hội giành huy chương rất khó khăn.

Thành tích chung kết bơi 400m hỗn hợp. Ánh Viên chỉ xếp hạng 5

17h20 môn bóng chuyền bãi biển: Thua kém thể lực đối thủ, cặp đôi Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên nhận thất bại 1-2 (26-24, 18-21,15-10)

17h20 môn thể dục dụng cụ: Thi đấu không quá nổi bật, đội tuyển nữ Việt Nam xếp áp chót ở vòng loại nội dung toàn năng nữ. Chỉ ghi được 140.6 điểm, đội tuyển Việt Nam còn kém xa các đội xếp trên.

17h00 môn bóng chuyền bãi biển: cặp đôi Lý Văn Quốc, Nguyễn Ngọc Quý giành thắng lợi 2-0 trước cặp đôi Timor Leste. Cặp đôi Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên đang giằng co nhau từng điểm một với cặp đôi đến từ Hong Kong. Kết thúc Set 1 cặp đôi VIệt Nam đang dẫn trước 1-0 (26-24)

16h50: Trận đấu kết thúc, Nhật Bản giành thắng lợi chúng cuộc 7-0. 

16h40 môn bóng đá nữ: Nhật Bản đã đưa tỷ số trận đấu lên thành 7-0 do công của Tanaka Mina (52',88'), Masura Rika (64'), Sugasawa Yuika (77'). 

16h10 môn bóng chuyền bãi biển: cặp đôi Trần Cẩm Thi, Trương Dương Thị Mỹ Huyền thu 0-2 trước cặp đôi đối thủ Đài Loan. 

15h45 môn bóng chuyền bãi biển: cặp đôi Nguyễn Bá Trường Đăng, Phạm Lê Đình Khôi đã giành chiến thắng ở vòng loại băng E với tỷ số 2-0 trước đối thủ Afganistan. Cặp đôi Trần Cẩm Thi, Trương Dương Thị Mỹ Huyền bắt đầu thi đấu với đối thủ Đài Loan.

15h40 môn đấu kiếm: Nguyễn Minh Quang thất bại 5-15 trước kiếm thủ người Hàn Quốc ở vòng 1/16 nội dung kiếm liễu nam. Hoàng Ngọc Hiếu nhận thất bại tương tự 9-15 trước đối thủ người Đài Loan. Nguyễn Thị Như Hoa thất bại 10-13 trước đối thủ Hồng Kong cũng ở vòng 1/16.

15h40: Nhật Bản dẫn trước 3-0 do công của Sugasawa Yuika (5') và Momiki Yuka (17'), Nakajima Emi (38') .

15h30 môn cử tạ: Trịnh Văn Vinh với tổng cử 299kg đã đem về HCB thứ 3 cho đoàn thể thao VIệt Nam tại ASIAD 2018.

Phần thi cử tạ hạng cân 62kg nam.

15h30 môn cử tạ: Bị dẫn trước 12kg, Trịnh Văn Vinh quyết tâm giành huy chương vàng ở hạng cân 62kg nam. Đăng kí cho lần cử đẩy cuối cùng đến 179 kg, tăng đến 13kg so với lần cử đẩy trước, không những không thành công, Trịnh Văn Vinh còn bị chấn thương chân. 

Trịnh Văn Vinh bị chấn thương sau lượt cử đẩy cuối cùng

15 giờ môn bóng đá nữ: Việt Nam vs Nhật Bản. Trận đấu bắt đầu. 

14h45 môn cử tạ: Trịnh Văn Vinh và Đinh Xuân Hoàng thi đấu chung kết hạng cân 62 kg nam. 

13h50 môn đấu kiếm: Hoàng Ngọc Hiếu lọt vào vòng 1/16 sau chiến thắng 15-9 trước đối thủ người Macau nội dung kiếm liễu nam. Nguyễn Thị Như Hoa vào vòng 1/16 sau chiến thắng 15-13 trước đối thủ người Li Băng. Trần Thị Thùy Trinh bị loại ở sau khi thu đối thủ người Hàn Quốc 7-15. 

13h30 môn vật: Nguyễn Thị Vinh thua đô vật người Hàn Quốc Jang Eunsil tỷ số 2-6. Qua đó cô bị loại  ở tứ kết hạng cân 68 kg nữ vật tự do.

12h00 môn wushu: Phạm Quốc Khánh giành huy chương bạc nội dung nam quyền và nam côn với tổng điểm 19,42 điểm. Số điểm của Phạm Quốc Khánh chỉ kém vđv giành huy chương vào người Macao (Trung Quốc) 0,01 điểm (19,43). Nam quyền - nam côn được đánh giá là nội dung khó giành huy chương nhất trong các nội dung biểu diễn của môn wushu tại ASSIAD này. Trong sự nghiệp của mình, Phạm Quốc Khánh từng giành HCV thế giới, HCB châu Á, ASIAD,...

VĐV Phạm Quốc Khánh phát biểu sau khi chỉ giành HCB, kém VĐV Trung Quốc 0,01 điểm

11h30 môn bắn cung: Cả Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Phương đề không thể lọt vào top 10 nội dung cung 1 dây cá nhân nữ. Lộc Thị Đào có kết quả tốt nhất với 658 điểm, xếp thứ 11.

11h20 môn đấu kiếm: Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu cùng vào bán kết nội dung kiếm liễu nam. 

VĐV Dương Thúy Vi trả lời phỏng  vấn

11h15 môn Wushu: Dương Thúy Vi giành huy chương đồng sau khi thi đấu ở nội dung thương thuật. Với kết quả 19.40, cô chỉ kém VĐV giành huy chương bạc người Iran 0,01 điểm và VĐV giành huy chương vàng người Trung Quốc 0,09 điểm. Cách đây 4 năm ở Hàn Quốc, chính nội dung thi này đã đem về huy chương vàng duy nhất cho thể thao Việt Nam ở Á vận hội.

Dương Thúy Vi thi đấu phần thi thương thuật

11h15 Vòng loại bóng chuyền nữ: Việt Nam 3-0 Ấn Độ. (kết quả các set: 25-18, 25-22, 25-13) 

bong chuyen nu vn vs an do

11h10' môn wushu: Dương Thúy Vi chuẩn bị bước vào phần thi thương thuật.

11h môn Rowing: Nguyễn Thị Hải về đích thứ 4 vòng loại nội dung chèo đơn. 

Phạm Thị Huệ, Lê Thị Hiền về đích thứ 4 vòng loại nội dung chèo đôi.

Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành bị loại ở nội dung 4 người hạng nhẹ

10h40' môn đấu kiếm: Cả Nguyễn Thị Như Hoa và Trần Thị Thùy Trinh đề vượt qua vòng loại ở nội dung kiếm 3 cạnh với cùng 2 điểm và hệ số. 

10h35' môn bắn súng: Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 9 chung cuộc nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ở nội dung này, anh từng giành huy chương vàng Olympic cách đây 2 năm.

Hoàng Xuân Vinh bị loại nội dung sở trường

10h30 môn Taekwondo:  Lâm Thị Hà Thanh đánh bại đối thủ nước chủ nhà ở vòng loại hạng cân trên 67Kg. Phạm Thị Thu Hiền thất bại 8-14 đối thủ người Hàn Quốc ở hạng cân dưới 57 kg. 

10h5' môn bơi lội: Phạm Thanh Bảo bị loại ở nội dung 200m ếch nam. Lê Thị Mỹ Thảo bị loại ở nội dung 100 bướm.

Phần thi của Lê Thị Mỹ Thảo tại lượt 1 vòng loại 100m bơi bướm nữ tại ASIAD 2018

10h00' môn Bắn súng: Hoàng Xuân Vinh ở lượt bắn thứ 3 đạt 97 điểm, nâng tổng điểm 3 lượt bắn lên 292 điểm, chung kết sẽ diễn ra lúc 11h45'.

9h40' môn  Bơi lội: Nguyễn Thị Ánh Viên xếp hạng 4 chung cuộc vòng loại nội dung 400m hỗn hợp nữ. Mai Thị Linh bị loại ở nội dung này.

9h40' môn Taekwondo: Phạm Thị Thu Hiền thắng sát nút đối thủ Campuchia 19-18 vòng loại hạng cân dưới 57 kg nữ. 

9h10 Môn đấu kiếm: Kiếm thủ Trần Thị Thùy Trinh thua sát nút đối thủ Ấn Độ với tỷ số 4-5 ở lượt trận đầu tiên vòng bảng nội dung kiếm 3 cạnh nữ. 

Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 3 nằm ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, nơi có sự tham gia của Nguyễn Thị Ánh Viên với hi vọng đổi màu huy chương. Cô sẽ thi đấu vòng loại lúc 9 giờ sáng và nếu đúng theo năng lực thì trận chung kết sẽ diễn ra lúc 18 giờ 20.

Cách đây 4 năm, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành được huy chương đồng với thành tích 4:39.56, thua người về nhất Shiwen (Trung Quốc) thành tích 4:32.97.

Ở môn bắn súng, Hoàng Xuân Vinh sẽ thi đấu vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam và chung kết lúc 11 giờ 45. Nội dung 10m súng ngắn hơi đã đem về cho Hoàng Xuân Vinh và cả thể thao Việt Nam chiếc huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử.

Ở môn Wushu niềm hy vọng vàng Dương Thuý Vi cũng sẽ tham dự nội dung Qiangshu nữ chung kết. Cùng với đó là 2 VĐV Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh cũng tranh huy chương ở nội dung chung kết Nangun nam.  

Lịch thi đấu các môn thể thao có VĐV Việt Nam tham gia ngày 21/8:

Môn bơi sẽ diễn ra các nội dung vòng loại lúc 9 giờ và các nội dung chung kết từ 18 giờ.

Hoàng Quý Phước - 50m tự do nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên, Mai Thị Linh - 400m hỗn hợp nữ.

Phạm Thanh Bảo - 200m ếch nam.

Lê Thị Mỹ Thảo - 100m bơi bướm.

Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng - 400m tự do.

Môn bắn cung sẽ diễn ra các nội dung vòng loại lúc 9 giờ với nữ và 14 giờ 20 với nam.

Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Phượng - cung 1 dây cá nhân nữ.

Hoàng Văn Lộc, Nguyễn Văn Duy, Chu Đức Anh - cung 1 dây cá nhân nam.

Môn đấu kiếm sẽ thi đấu vòng loại lúc 9 giờ và chung kết lúc 18 giờ.

Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Thùy Trinh - kiếm 3 cạnh cá nhân nữ.

Nguyễn Minh Quang, Hoàng Ngọc Hiếu - kiếm liễu cá nhân nam.

Môn TDDC sẽ thi đấu chung kết tranh huy chương nội dung toàn năng cá nhân nữ lúc 12 giờ.

Nguyễn Tienna Katelyn, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến và Trần Đoàn Quỳnh Nam thi đấu tranh huy chương nội dung toàn năng cá nhân nữ.

Môn Taekwondo sẽ diễn ra các nội dung vòng loại lúc 9 giờ sáng, tứ kết lúc 13 giờ và chung kết lúc 15 giờ. 

Phạm Thị Thu Hiền thi đấu vòng loại ở hạng cân dưới 57kg nữ.

Lâm Thị Hà Thanh thi dấu vòng loại ở hạng cân trên 67kg nữ.

Đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ thi đấu vòng loại với đối thủ Indonesia. 

Cử tạ hạng cân 62 kg nam sẽ thi đấu vòng loại lúc 9 giờ và chung kết lúc 14 giờ. 

Môn vật sẽ diễn ra các nội dung vòng loại lúc 13 giờ và chung kết lúc 19 giờ. 

Nguyễn Thị Vinh - vật tự do hạng cân 68kg nữ.

Đới Đăng Tiến - vật greco-roman hạng cân 60 kg nam.

Wushu sẽ là nội dung tìm kiếm huy chương của TTVN.

Dương Thúy Vi tham gia chung kết tranh huy chương môn Wushu nội dung Qiangshu nữ lúc 11 giờ.

Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh thi đấu chung kết nam côn nam lúc 12 giờ.

Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu tứ kết ở hạng cân 52kg nữ, Chu Thị Thúy Hằng thi đấu ở hạng cân 60 kg nữ lúc 19 giờ. 

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng với đội tuyển Nhật Bản lúc 15 giờ. 

Rowing sẽ thi đấu 3 nội dung bán kết từ 9 giờ sáng.

Nguyễn Thị Hải thi đấu nội dung đơn nữ.

Phạm Thị Huệ và Lê Thị Hiền thi đấu nội dung đôi nữ

Lê Thắng, Phan Mạnh Linh, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Hữu Thành thi đấu nội dung đội 4 nam hạng nhẹ (Men's Lightweight Four).

Bắn súng thi đấu vòng loại lúc 9 giờ và chung kết lúc 11 giờ 45.

Hoàng Xuân VInh và Trần Quốc Cường - 10m súng ngắn hơi nam

Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Nam - 50m Rifle 3 Position (3x40) nam.

Bóng chuyền bãi biển thi đấu các nội dung vòng loại từ 15 giờ 40.

Trần Cẩm Thi và Trương Dương Thị Mỹ Huyền thi đấu vòng loại với cặp đôi đến từ Đài Loan.

Huỳnh Đỗ Hồng Loan, Nguyễn Thị Cẩm Tiên thi đấu vòng loại với cặp đôi VĐV Hồng Kông.

Nguyễn Bá Trường Đăng, Phạm Lê Đình Khôi thi đấu ở nội dung dành cho nam với đối thủ Afganistan

Lý Văn Quốc, Nguyễn Ngọc Quý tham gia vòng loại với đối thủ đến từ Timor Leste ở nội dung dành cho nam.

Bảng tổng sắp huy chương sau 2 ngày thi đấu chính thức của ASIAD 2018.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội