HLV phủi Ngô Tiến Thiết: Chỉ Tôn Ngộ Không mới bắt được pha đá phạt của Iraq

thứ tư 9-1-2019 8:16:00 +07:00 0 bình luận
Là vị HLV lão làng trong giới bóng đá phủi Hà Nội được nhiều người nể trọng, HLV Ngô Tiến Thiết đã có những cái nhìn rất sâu sắc sau trận thua của ĐTVN trước đối thủ quá mạnh Iraq, đặc biệt là tình huống ĐTVN để thua ở đúng phút thi đấu cuối cùng.

Coach Thiết cho rằng, đối mặt với một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp với thể hình và thể lực vượt trội, các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam ở trận đấu vừa qua đã phải cày ải liên tục, thể lực bị bào mòn rất nhiều. Đối thủ Iraq với những cầu thủ cao lớn, “chỉ cần rướn người đã vượt qua được cầu thủ của chúng ta”, buộc các cầu thủ Việt Nam phải bọc lót, hỗ trợ cho nhau. Trong khi đó các cầu thủ Việt Nam muốn vượt qua họ cần ít nhất 3 nhịp để có thể vặn sườn đối thủ.

Về chiến thuật, HLV Park Hang-seo sử dụng chiến thuật đá nhỏ chủ động phòng ngự rồi tìm các kẻ hở giữa bức tường phòng ngự của đối phương để thực hiện các pha xẻ nách, vặn sườn đối thủ. Coach Thiết cho rằng đây là 1 chiến thuật hợp lý, tuy nhiên ông cho rằng, đối thủ Iraq cũng rất “quái” khi hiệp 1 chỉ sử dụng các đường bóng bổng để phá sức ĐTVN. Theo ông riêng việc tranh chấp bóng bổng với đối phương cao to đã khiến các cầu thủ rất mệt, nhanh mất sức và chùn chân, đó là nguyên nhân khiến hiệp 2 ĐTVN xuống sức.

Một nguyên nhân khác cũng khiến hàng thủ của chúng ta nhanh mất sức, theo HLV Ngô Tiến Thiết là do thủ môn Văn Lâm ra vào chưa thực sự hợp lý. Với 1 thủ môn cao to như Lâm “Tây” cộng với sải tay rất dài sẽ là lợi thế để chống bóng bổng. Tuy nhiên thủ môn này lại hạn chế ở những tình huống ra vào đó dẫn đến việc các hậu vệ của chúng ta phải làm việc vất vả hơn, và việc thể lực nhanh chóng sụt giảm là hệ quả tất yếu.

Không thực sự hài lòng với những tình huống ra vào của Văn Lâm, nhưng HLV Ngô Tiến Thiết cho rằng anh không hề có lỗi ở bàn thua thứ 3, bởi pha đá phạt của cầu thủ số 6 Ali Adnan “mặt hao hao Rio Ferdinand (cựu trung vệ CLB Manchester United) là quá xuất sắc. Ông hài hước cho rằng “tình huống này chắc chỉ có…Tôn Ngộ Không mới bắt được”.

Phân tích sâu hơn về tình huống đá phạt của đội bạn, HLV Ngô Tiến Thiết cho biết Văn Lâm không hề mắc lỗi vị trí. Tình huống đó, Đội tuyển Việt Nam sử dụng hàng rào 5 người đủ để bịt kín góc trái do đó Văn Lâm sẽ chọn đứng 4/6 (chia theo tỉ lệ khung thành). Nhưng đội bạn đã rất “quái” khi 3 cầu thủ áo trắng to cao đã chen chân đứng thêm vào hàng rào buộc thủ thành Văn Lâm phải lùi xa đứng ở vị trí 3/7 để tránh bị che mắt, và đó chính là nguyên nhân khiến thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam trở tay không kịp trước cú sút quá tốt của hậu vệ cánh trái đang chơi bóng ở Serie A.

Chốt lại cuộc trao đổi, HLV Ngô Tiến Thiết cho rằng: Chúng ta không việc gì phải buồn khi thua do kém may mắn trước đối thủ mạnh như Iraq, và các cầu thủ Việt Nam cần hướng tới những trận đấu tiếp theo mà coi như chưa có thất bại này.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội