Điền kinh Việt Nam có thêm một dấu ấn đáng chú ý tại ASIAD 20 khi đội 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ giành HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54, qua đó phá kỷ lục quốc gia ở nội dung này.
Tạ Ngọc Tưởng là người chạy lượt đầu tiên. VĐV Việt Nam duy trì vị trí trong nhóm đầu và trao gậy ở vị trí thứ ba, tạo nền tảng thuận lợi cho Quách Thị Lan.
Ở lượt thứ hai, Quách Thị Lan có màn chạy rất tốt, từng bước thu hẹp khoảng cách và giúp đội Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai trước khi trao gậy cho Lê Ngọc Phúc.

Đến lượt chạy thứ ba, Lê Ngọc Phúc tiếp tục nỗ lực duy trì tốc độ cao. VĐV Việt Nam cán đích lượt chạy trong nhóm dẫn đầu, gần như song song với đại diện UAE, qua đó đưa Nguyễn Thị Ngọc vào lượt cuối với cơ hội cạnh tranh huy chương rất rõ ràng.
Ở lượt quyết định, Nguyễn Thị Ngọc nhập cuộc đầy mạnh mẽ và giữ vị trí dẫn đầu trong khoảng 200m đầu tiên. Tuy nhiên, khi bước vào nửa sau của vòng chạy, các đối thủ phía sau bắt đầu tăng tốc. Nguyễn Thị Ngọc không thể duy trì lợi thế và để các VĐV khác vượt lên trước khi về đích.
Nữ VĐV chạy "khóa sổ" cho đội hình 4x400m hỗn hợp Bahrain là Salwa Naser, gương mặt kỳ cựu tranh tài từ ASIAD 2018. VĐV gốc Nigeria từng vô địch thế giới 400m nữ và giành HCB cùng nội dung này ở Olympic Paris 2024, sự khác biệt về sức mạnh thể hiện rất rõ trong 200m cuối cùng.
Dù vậy, thành tích 3 phút 14 giây 54 vẫn giúp bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng – Quách Thị Lan – Lê Ngọc Phúc – Nguyễn Thị Ngọc giành HCĐ ASIAD 2026 và đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới.
Vô địch nội dung này là Bahrain với thành tích 3 phút 12 giây 87, qua đó phá kỷ lục ASIAD. Ấn Độ cán đích ở vị trí thứ hai và giành HCB.
Tấm HCĐ của đội tiếp sức hỗn hợp không chỉ mang ý nghĩa về mặt huy chương, mà còn đánh dấu một cột mốc chuyên môn quan trọng cho điền kinh Việt Nam khi thành tích quốc gia tiếp tục được nâng lên ở sân chơi châu lục.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng