Ngày thi đấu 2/10 chứng kiến cuộc đua huy chương ASIAD 2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý. Trung Quốc giành thêm 8 HCV, nâng tổng số lên 162 HCV, đồng thời bổ sung 10 HCB và 10 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản thậm chí còn có ngày thi đấu bùng nổ hơn với 13 HCV, trong đó có chức vô địch bóng đá nữ sau khi đánh bại CHDCND Triều Tiên.

Ấn Độ là đoàn tăng hạng mạnh nhất trong Top 10. Với 5 HCV giành được trong ngày, trong đó có những chiến thắng đáng chú ý ở boxing, vật và cung 3 dây, Ấn Độ vươn từ vị trí thứ 8 lên thứ 5 với tổng cộng 15 HCV.

Thái Lan dù tụt xuống thứ 7 nhưng vẫn có thêm 3 HCV, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu 15 HCV đề ra trước ASIAD. Đáng chú ý, Nattanicha Jongprongklang đánh bại võ sĩ CHDCND Triều Tiên Pang Chol-mi 4-1 ở chung kết boxing hạng 54kg nữ để mang về HCV thứ 15 cho Thái Lan. Đây cũng là HCV boxing nữ đầu tiên của Thái Lan tại ASIAD kể từ khi nội dung này được đưa vào chương trình năm 2010.

Nattanicha Jongprongklang (trái) giành HCV boxing cho Thái Lan (Ảnh: Khaosod)
Nattanicha Jongprongklang (trái) giành HCV boxing cho Thái Lan (Ảnh: Khaosod)

Malaysia còn gây ấn tượng mạnh hơn khi giành tới 3 HCV trong ngày, nâng tổng số lên 9. Hai trong số đó đến từ squash. Đội nữ bảo vệ thành công chức vô địch sau khi thắng Hong Kong 2-1, trước khi đội nam đánh bại Pakistan 2-0 để giành lại HCV từng đoạt năm 2018. Squash đóng góp 4 HCV cho Malaysia tại ASIAD 2026.

Việt Nam có thêm huy chương ở taekwondo và boxing, trong đó Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB taekwondo ảo sau khi thua Jeus Yape của Philippines ở chung kết. Đoàn Việt Nam hiện có 24 huy chương và đứng thứ 21.

3.png
3.png