Đoàn Trung Quốc giành tổng cộng 341 huy chương, gồm 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Thành tích này giúp Trung Quốc bỏ xa chủ nhà Nhật Bản, đội đứng thứ hai với 83 HCV và 269 huy chương.
Đáng chú ý, 169 HCV là thành tích cao nhất của Trung Quốc tại một kỳ ASIAD được tổ chức ngoài lãnh thổ. Kỷ lục này cho thấy sức mạnh và chiều sâu của thể thao Trung Quốc, khi đoàn thể thao này duy trì ưu thế ở nhiều nhóm môn thay vì phụ thuộc vào một số môn mũi nhọn.

Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV, tiếp theo là Ấn Độ và Uzbekistan cùng giành 21 HCV. Iran có 19 HCV, còn Thái Lan đứng thứ bảy với 18 HCV. Kazakhstan giành 12 HCV, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) và Bahrain cùng có 11 HCV.
Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thành tích tốt nhất tại ASIAD 2026 với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, tổng cộng 52 huy chương. Malaysia đứng thứ hai khu vực với 9 HCV, tiếp đến là Indonesia với 5 HCV và Philippines với 4 HCV.
Việt Nam khép lại Đại hội ở vị trí thứ 20 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tổng cộng 25 huy chương. Ba HCV của Việt Nam đến từ các nội dung thế mạnh, trong đó cầu mây đóng góp 2.
Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt về số môn có khả năng cạnh tranh huy chương vàng, thay vì chỉ nằm ở chất lượng của một vài VĐV. ASIAD 2026 vì thế cho thấy bài toán của Việt Nam không chỉ là nâng thành tích ở những môn đang có thế mạnh, mà còn phải mở rộng nhóm môn có khả năng tranh HCV nếu muốn thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong khu vực.















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng