Ngày 8/10, Chính phủ Thái Lan cùng Bộ Du lịch và Thể thao, Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia và Cơ quan Thể thao Thái Lan tổ chức lễ trao thưởng cho các VĐV, HLV và liên đoàn thể thao có thành tích tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản.
Đoàn thể thao Thái Lan khép lại đại hội với 52 huy chương, gồm 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Thành tích này giúp thể thao Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế trong khu vực, đồng thời mang về khoản tiền thưởng đáng kể cho các VĐV và những tổ chức đóng góp vào thành công chung.
Tổng số tiền thưởng được công bố là 236,6 triệu baht, tương đương khoảng 182 tỷ đồng. Trong đó, các VĐV nhận 165,5 triệu baht, HLV được phân bổ 27,05 triệu baht, còn các liên đoàn thể thao nhận tổng cộng 44,05 triệu baht. Khoản thưởng được chia theo thành tích tại đại hội và quy định của Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia Thái Lan.
Điền kinh nhận hơn 21 tỷ đồng, cầu mây dẫn đầu
Liên đoàn Điền kinh Thái Lan được trao 27,75 triệu baht, tương đương khoảng 21,4 tỷ đồng, cho thành tích giành 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại ASIAD 2026. Đây là một trong những môn đóng góp nhiều huy chương cho đoàn Thái Lan, nổi bật với màn trình diễn của Puripol Boonson ở các nội dung chạy tốc độ.
Dù vậy, điền kinh không phải môn nhận tiền thưởng cao nhất. Cầu mây đứng đầu danh sách với 68,8 triệu baht, tương đương khoảng 53 tỷ đồng, sau khi giành 2 HCV và 2 HCB. Đây là khoản thưởng lớn nhất trong số các liên đoàn thể thao được nêu trong danh sách công bố, phản ánh thành tích nổi bật của môn thể thao truyền thống này tại đại hội.

Esports xếp thứ ba với 23,25 triệu baht, tương đương khoảng 17,9 tỷ đồng, nhờ thành tích một HCV, một HCB và một HCĐ. Teqball cũng mang về khoản thưởng đáng kể khi nhận 18 triệu baht sau khi giành cả ba HCV.
Ở các môn khác, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan được trao 14,4 triệu baht nhờ một HCV và một HCĐ. Môn cưỡi ngựa nhận 13,5 triệu baht sau khi giành một HCV và một HCB, trong khi các môn thể thao dưới nước nhận 10,5 triệu baht dù chỉ có một HCĐ. Cầu lông được phân bổ 10 triệu baht với thành tích một HCV và một HCĐ, còn đua thuyền buồm nhận 9 triệu baht sau khi giành hai HCV và một HCB.
Những con số này cho thấy cơ chế thưởng của Thái Lan không chỉ hướng tới các VĐV giành huy chương mà còn phân bổ nguồn lực cho HLV và liên đoàn. Số tiền của mỗi môn được xác định theo thành tích tại đại hội, tạo động lực để các tổ chức tiếp tục đầu tư và duy trì khả năng cạnh tranh ở đấu trường châu lục.
Puripol Boonson nhận gần 4,5 tỷ đồng
Puripol Boonson là gương mặt nổi bật nhất của điền kinh Thái Lan tại ASIAD 2026. Chân chạy có biệt danh “Biu” giành HCV ở nội dung 100 m và 200 m nam, đồng thời đoạt HCB ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100 m. Anh còn phá kỷ lục ASIAD ở cả hai cự ly chạy cá nhân, tạo dấu ấn lớn tại kỳ đại hội tổ chức ở Nhật Bản.
Theo cơ chế thưởng được công bố, mỗi HCV mang về cho Puripol 2 triệu baht. Hai chiến thắng ở nội dung 100 m và 200 m giúp anh nhận tổng cộng 4 triệu baht. Tấm HCB tiếp sức hỗn hợp 4x100 m đem lại thêm 1 triệu baht, trong khi thành tích phá kỷ lục ASIAD giúp anh được thưởng đặc biệt 800.000 baht.

Như vậy, tổng tiền thưởng của Puripol lên tới 5,8 triệu baht, tương đương khoảng 4,47 tỷ đồng. Khoản tiền này bao gồm cả thưởng huy chương lẫn phần thưởng bổ sung cho những kỷ lục được thiết lập tại đại hội.
Màn trình diễn của Puripol cũng góp phần lý giải vì sao điền kinh Thái Lan nhận được khoản thưởng hơn 21 tỷ đồng. Ba HCV của toàn đội điền kinh, trong đó có hai chiến thắng của Puripol, giúp môn thể thao này trở thành một trong những nguồn đóng góp thành tích đáng chú ý cho đoàn Thái Lan.
Tại lễ trao thưởng, Phó thủ tướng Thái Lan Songsak Thongsri đánh giá thành tích ở ASIAD 2026 là dấu mốc đáng chú ý của thể thao nước này, đồng thời thể hiện năng lực của các VĐV Thái Lan trên đấu trường quốc tế. Khoản thưởng hơn 236 triệu baht vì thế không chỉ là sự ghi nhận thành tích tại đại hội mà còn là nguồn khích lệ đối với VĐV, HLV và các liên đoàn trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo.


Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận