ASIAD 2026 có thể xem là một kỳ đại hội đặc biệt với điền kinh Thái Lan. Puripol Boonson giành HCV cả 100m lẫn 200m, thiết lập những cột mốc mới của ASIAD và châu Á. Joshua Atkinson bổ sung HCV 400m, trong khi những VĐV trẻ như Sarawut Nuansi bắt đầu được trao cơ hội ở các đội hình tiếp sức.
Thành tích ấy đặt điền kinh Thái Lan trước một câu hỏi lớn: liệu Puripol có phải trường hợp đặc biệt duy nhất, hay phía sau anh đang hình thành một thế hệ đủ sức duy trì vị thế của Thái Lan trong những năm tới?
Câu hỏi này cũng đáng quan tâm với Việt Nam, bởi khoảng cách giữa hai nền điền kinh không phải lúc nào cũng lớn như những gì Puripol thể hiện ở 100m và 200m.
Puripol là đầu tàu, Thái Lan đã có thêm Atkinson
Puripol bước vào ASIAD 2026 với tư cách một trong những ngôi sao được chờ đợi nhất của điền kinh Đông Nam Á. Anh đáp lại kỳ vọng bằng màn trình diễn đặc biệt ở đường chạy tốc độ.
Ở chung kết 100m, Puripol cán đích sau 9,90 giây, phá kỷ lục ASIAD. Trước đó, anh chạy 9,91 giây ở bán kết. Hai lần thi đấu cách nhau khoảng gần 3 giờ, nhưng Puripol vẫn đủ sức cải thiện thành tích và trở thành nhà vô địch 100m nam.
Hai ngày sau, anh tiếp tục giành HCV 200m với 19,88 giây. Thành tích này ngang kỷ lục châu Á của Xie Zhenye và giúp Puripol trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 200m dưới 20 giây.
Đây không còn là thành tích chỉ có ý nghĩa trong khu vực. Ở 100m, 9,90 giây đưa Puripol vào nhóm những VĐV chạy nhanh nhất lịch sử châu Á. Ở 200m, 19,88 giây cũng đưa anh lên cùng nhóm với những ngôi sao hàng đầu của châu lục.

Với Việt Nam, khoảng cách ở hai nội dung này hiện rất lớn. Không có VĐV nam nào của Việt Nam tại ASIAD 2026 có thể tiến gần đến những cột mốc mà Puripol vừa thiết lập.
Tuy nhiên, nếu lấy Puripol làm thước đo duy nhất thì sẽ dẫn đến một cách nhìn chưa đầy đủ về điền kinh Thái Lan. Điểm đáng chú ý nhất ở Nagoya là Puripol đã có thêm một nhà vô địch khác ở nhóm chạy tốc độ.
Joshua Atkinson giành HCV 400m nam với thành tích 44,90 giây. Đây là HCV 400m nam đầu tiên trong lịch sử ASIAD của Thái Lan. VĐV sinh năm 2003 cũng thiết lập kỷ lục cá nhân trong cuộc thi này.
Atkinson không phải một cái tên xuất hiện bất ngờ tại Nagoya. Anh từng lọt top 8 giải U20 thế giới và hai lần vào top 8 giải vô địch châu Á. Tấm HCV ASIAD vì thế là bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của VĐV 23 tuổi.
Sự xuất hiện của Atkinson quan trọng với Thái Lan bởi 400m là nội dung hoàn toàn khác 100m và 200m. Nếu Puripol là ngôi sao của tốc độ tối đa, Atkinson cho thấy Thái Lan có thêm một mũi nhọn ở cự ly đòi hỏi sức bền tốc độ.
Trong khi đó, Việt Nam lại có một ví dụ rất đáng chú ý ở chính nội dung 400m. Tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 hồi tháng 6, đội 4x400m nam Việt Nam giành HCV với thành tích 3 phút 02,60 giây, xếp trên các đối thủ trong đó có Thái Lan. Đội hình Việt Nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc.
Thái Lan khi ấy về thứ tư với 3 phút 04,69 giây. Điều đó cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với Thái Lan ở một số nội dung chạy 400m, ít nhất ở cấp độ tiếp sức.
Nhưng ASIAD lại đem đến một bức tranh khác. Atkinson giành HCV cá nhân 400m, còn Thái Lan tiếp tục đưa các đội tiếp sức vào nhóm cạnh tranh huy chương. Đây chính là điểm đáng để Việt Nam lưu ý: khoảng cách không nhất thiết nằm ở một VĐV cụ thể mà ở khả năng duy trì lực lượng đủ rộng qua nhiều nội dung.
Thái Lan cũng có thành tích đáng kể ở các nội dung tiếp sức. Đội 4x100m nữ giành HCB với 43,51 giây. Đội 4x100m hỗn hợp giành HCB với 40,87 giây, trong khi đội 4x100m nam về thứ tư với 38,49 giây, chỉ kém đội giành HCĐ Hàn Quốc 0,06 giây. Như vậy, Puripol không chỉ chạy 100m và 200m. Anh còn được sử dụng trong các đội tiếp sức, tạo thêm lựa chọn cho đội tuyển Thái Lan.
Nhóm chạy tốc độ của Thái Lan khép lại ASIAD 2026 với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ba HCV thuộc về Puripol ở 100m, Puripol ở 200m và Atkinson ở 400m. Đó là một cấu trúc thành tích đáng chú ý: một VĐV thống trị 100m và 200m, một VĐV khác vô địch 400m, trong khi các đội tiếp sức cũng đủ sức cạnh tranh với nhóm đầu châu Á.
Từ Puripol đến lớp trẻ, bài toán Việt Nam nằm ở chiều sâu
Điều khiến thành công của Thái Lan đáng quan tâm hơn là tuổi đời của những nhân tố chủ chốt. Puripol mới 20 tuổi. Atkinson 23 tuổi. Còn Sarawut Nuansi chỉ mới 19 tuổi.
Nuansi là một trong những VĐV trẻ đáng chú ý nhất của Thái Lan. Anh từng hai lần vô địch châu Á lứa tuổi U20, giành HCB giải U20 châu Á và HCĐ giải U20 thế giới.
Tại ASIAD 2026, Nuansi góp mặt trong đội hình 4x400m hỗn hợp Thái Lan lập kỷ lục quốc gia 3 phút 01,99 giây. Đội Thái Lan chỉ về thứ tư, nhưng việc phá kỷ lục quốc gia ngay tại ASIAD cho thấy những VĐV trẻ đang được đưa vào môi trường thi đấu đỉnh cao.
Nuansi cũng chạy 400m cá nhân tại Nagoya với thành tích 46,25 giây. Khoảng cách với Atkinson vẫn còn khá lớn, nhưng ở tuổi 19, đây là một nền tảng để Thái Lan tiếp tục đầu tư.
Đặt ba cái tên này cạnh nhau, Thái Lan đang có một cấu trúc tương đối rõ: Puripol ở nhóm 100m-200m, Atkinson ở 400m và Nuansi là một trong những gương mặt trẻ có thể kế thừa nhóm chạy 400m, tiếp sức.

Đây là điều Việt Nam cần quan tâm hơn cả những con số 9,90 hay 19,88 giây. Bởi nếu chỉ xét thành tích cá nhân, Việt Nam rất khó tìm VĐV có thể cạnh tranh với Puripol trong ngắn hạn. Nhưng ở những nội dung khác, khoảng cách không phải lúc nào cũng lớn.
Đội 4x400m nam Việt Nam từng đánh bại Thái Lan tại giải vô địch tiếp sức châu Á. Lê Ngọc Phúc từng giành HCB 400m nam tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu. Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng và các VĐV chạy 400m khác cũng từng tạo dấu ấn ở cấp độ châu lục. Vấn đề là Việt Nam chưa duy trì được chiều sâu ổn định ở tất cả nhóm nội dung.
Trong khi Thái Lan có Puripol ở 100m và 200m, Atkinson ở 400m, Nuansi ở lớp trẻ và nhiều đội tiếp sức cạnh tranh huy chương, Việt Nam hiện vẫn phải dựa khá nhiều vào một số nội dung và một nhóm VĐV chủ lực. Đây là khoảng trống quan trọng nếu nhìn tới ASIAD 2030 hoặc Olympic 2028.
Một nền điền kinh không thể chỉ chờ một VĐV xuất chúng. Thành tích của Puripol là trường hợp đặc biệt và rất khó nhân bản. Điều có thể học hỏi là cách xây dựng hệ thống để khi một VĐV nổi lên, phía sau vẫn có những gương mặt khác đủ sức tiến lên.
ASIAD 2026 cũng cho thấy Thái Lan chưa phải cường quốc điền kinh châu Á. Trung Quốc, Nhật Bản và Bahrain vẫn có lực lượng rộng hơn rất nhiều. Ba HCV của Thái Lan không thể đặt cạnh 17 HCV của Trung Quốc hay 10 HCV của Nhật Bản. Nhưng trong khu vực Đông Nam Á, họ đang tạo ra một nhóm VĐV rất đáng chú ý.
Puripol mới 20 tuổi và đã có 2 HCV ASIAD cùng những kỷ lục châu lục. Atkinson mới 23 tuổi và vừa trở thành nhà vô địch 400m nam đầu tiên của Thái Lan tại ASIAD. Nuansi mới 19 tuổi và đã có thành tích đáng kể ở hệ thống giải trẻ châu Á, thế giới.
Puripol cũng không xem ASIAD là điểm kết thúc khi mục tiêu tiếp theo là lọt vào chung kết giải vô địch thế giới 2027 tại Bắc Kinh. Nếu tiếp tục tiến bộ, ngôi sao người Thái Lan sẽ còn có cơ hội nâng cao vị thế ở cấp độ thế giới.
Vì vậy, gọi nhóm VĐV hiện tại của Thái Lan là “thế hệ vàng” vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhưng ASIAD 2026 đã cho thấy những dấu hiệu đủ rõ để đặt câu hỏi về một chu kỳ mới.
Với Việt Nam, câu chuyện đáng suy nghĩ không phải là tìm một “Puripol của Việt Nam”. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một nhóm VĐV đủ sức cạnh tranh ở 100m, 200m, 400m và các nội dung tiếp sức, đồng thời bảo đảm lớp kế cận được thi đấu ở những giải đấu lớn từ khi còn trẻ.
Puripol có thể là tài năng đặc biệt của Thái Lan. Nhưng điều đáng chú ý hơn sau ASIAD 2026 là Thái Lan đang cố gắng biến thành công của một cá nhân thành nền tảng cho cả nhóm chạy tốc độ. Đây mới là điểm Việt Nam cần theo dõi trong những năm tới.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng