EJ Obiena tiếp tục giữ HCV nhảy sào nam tại ASIAD, đồng thời nâng kỷ lục của Đại hội từ 5,90m lên 5,91m. Đây là kỷ lục ASIAD thứ hai liên tiếp của một VĐV Đông Nam Á tại Aichi-Nagoya, sau Puripol Boonson của Thái Lan.
Obiena phá kỷ lục do chính mình lập
Obiena bước vào cuộc thi với tư cách đương kim vô địch. Tại ASIAD Hàng Châu 2023, anh giành HCV với mức xà 5,90m và thiết lập kỷ lục Đại hội.
Ở Nagoya, VĐV Philippines lần lượt vượt qua 5,50m, 5,60m và 5,75m ngay ở lần nhảy đầu tiên. Anh sau đó thất bại hai lần ở mức 5,80m.
Không đối thủ nào trong số 11 VĐV còn lại vượt qua được 5,75m, đồng nghĩa Obiena đã chắc chắn bảo vệ thành công HCV. Thay vì dừng lại, anh quyết định nâng xà lên 5,91m để thử phá kỷ lục của chính mình.
Obiena thành công ngay ở lần thử cuối cùng, qua đó nâng kỷ lục ASIAD thêm 1 cm. Thành tích này cũng bằng đúng thông số tốt nhất của anh trong mùa giải 2026, được thiết lập tại Ba Lan hồi tháng 8.

Yao Jie và Li Chenyang của Trung Quốc lần lượt giành HCB và HCĐ với cùng mức xà cao nhất 5,70m. VĐV Thái Lan Amsaramng Patsapong đứng thứ tư với 5,60m.
Chiến thắng giúp Obiena có HCV thứ hai liên tiếp tại ASIAD và mang về tấm HCV thứ ba cho Philippines ở Aichi-Nagoya, sau hai chiến thắng của Carlos Yulo trong môn thể dục dụng cụ.
Cú ngã trước cuộc thi và màn trở lại của Obiena
Hành trình giành HCV của Obiena càng đáng chú ý khi anh gặp sự cố ngay trước ngày thi đấu. Mưa khiến đường chạy nhảy sào tại sân Nagoya City Mizuho Park Athletic trở nên trơn trượt. Trong buổi tập buổi sáng, Obiena bị trượt chân và ngã, khiến cánh tay trái bị trầy xước.
Điều kiện thời tiết tiếp tục không thuận lợi trong cuộc thi. Tuy nhiên, Obiena vẫn là VĐV duy nhất vượt qua mức 5,75m.
Sau khi phá kỷ lục, Obiena cho biết anh hài lòng với màn trình diễn. VĐV 30 tuổi cũng nhấn mạnh chiến thắng lần này mang đến cảm giác khác so với HCV đầu tiên tại Hàng Châu.

Theo Obiena, chức vô địch năm 2023 vẫn đặc biệt hơn vì đó là lần đầu tiên. Còn chiến thắng tại Nagoya giống như một sự trở lại với một phiên bản khác của bản thân sau những năm thi đấu không thực sự ổn định.
“Tôi không trở lại phiên bản cũ. Tôi tốt hơn. Tôi đang trở nên thông minh hơn, giống như một VĐV kỳ cựu”, Obiena chia sẻ sau cuộc thi.
VĐV Philippines cũng cho biết anh đang tìm lại niềm vui trong nhảy sào. Việc cảm thấy thoải mái hơn khi tập luyện, thi đấu và chấp nhận những rủi ro cần thiết giúp Obiena tìm lại sự tự tin.
Tấm HCV của Obiena đến chỉ vài ngày sau khi Boonson tạo dấu ấn ở nội dung 200m nam. VĐV Thái Lan giành HCV với thành tích 19,88 giây, đồng thời phá kỷ lục ASIAD và san bằng kỷ lục châu Á.
Hai thành tích có cấp độ khác nhau: Boonson san bằng kỷ lục châu Á, còn Obiena phá kỷ lục ASIAD. Tuy vậy, cả hai cùng tạo nên những dấu mốc đáng chú ý của điền kinh Đông Nam Á tại Aichi-Nagoya.
Đặc biệt, Obiena không chỉ bảo vệ được chức vô địch mà còn tự nâng kỷ lục 5,90m của mình lên 5,91m. Sau Boonson, một VĐV khác của Đông Nam Á tiếp tục để lại dấu ấn bằng một kỷ lục tại sân chơi châu lục.












Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng