Sau khi Puripol Boonson giành HCV 200m nam ASIAD 2026 với thành tích 19,88 giây, một trong những câu hỏi được đặt ra là tại sao VĐV được đánh giá cao này lại xuất phát ở làn số 8 thay vì một làn giữa như nhiều người vẫn hình dung.

Thực tế, vị trí xuất phát ở làn 8 hoàn toàn phù hợp với hệ thống phân làn của nội dung 200m. Theo quy định của World Athletics năm 2026, từ vòng đấu sau vòng đầu tiên, các VĐV trên sân 8 làn được chia thành ba nhóm dựa trên thứ hạng ở vòng trước, sau đó bốc thăm làn chạy trong từng nhóm.

Ba VĐV có thành tích tốt nhất sẽ được bốc thăm giữa các làn 5, 6 và 7. Nhóm đứng thứ tư đến thứ sáu bốc thăm các làn 3, 4 và 8, trong khi hai VĐV còn lại được phân vào làn 1 hoặc 2.

Điều đó có nghĩa Puripol chạy làn 8 không đồng nghĩa anh bị xếp vào vị trí bất lợi. Hệ thống này được World Athletics áp dụng từ giải vô địch thế giới năm 2023, sau những phản hồi từ các VĐV và HLV cấp độ cao, đồng thời được thiết kế riêng cho 200m thay vì áp dụng cách phân làn giống các nội dung chạy thẳng.

Puripol Boonson chạy ở làn số 8 chung kết 200m nam và giành HCV (Ảnh: Việt Long)
Puripol Boonson chạy ở làn số 8 chung kết 200m nam và giành HCV (Ảnh: Việt Long)

Đáng chú ý, làn ngoài còn có một đặc điểm phù hợp với kiểu chạy của Puripol. HLV điền kinh Thái Lan Ekawit Saengphon giải thích rằng các làn ngoài có bán kính đường cong lớn hơn. Nhờ vậy, VĐV có thể duy trì nhịp chạy và tốc độ tốt hơn khi ôm cua. Đặc điểm này đặc biệt có lợi với những VĐV có sải chân dài.

Puripol là mẫu VĐV có sải chân dài, vì vậy HLV Ekawit cho rằng các làn ngoài như 7 hoặc 8 phù hợp với cách chạy của anh. Ở chung kết ASIAD 2026, lợi thế đó được Puripol tận dụng để tạo nên màn trình diễn đáng nhớ.

VĐV Thái Lan cán đích với thời gian 19,88 giây, giành HCV 200m nam và lần đầu tiên trong sự nghiệp chạy dưới 20 giây. Thành tích này đồng thời phá kỷ lục ASIAD và kỷ lục quốc gia Thái Lan.

19,88 giây cũng đưa Puripol trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 200m dưới 20 giây. Đáng chú ý, thành tích này ngang bằng kỷ lục châu Á 19,88 giây do Xie Zhenye (Tạ Chấn Nghiệp) của Trung Quốc thiết lập.

Như vậy, việc Puripol xuất phát ở làn 8 không phải một nghịch lý. Đó là kết quả của hệ thống phân làn hiện hành, còn đặc điểm của làn ngoài lại có thể phù hợp với sải chân và cách duy trì tốc độ của anh. Cuối cùng, Puripol đã biến vị trí xuất phát tưởng như bất thường thành điểm khởi đầu cho một trong những màn chạy đáng chú ý nhất của điền kinh Thái Lan tại ASIAD 2026.