Pitchamon Opatniputh, còn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Pink”, là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của cầu lông Thái Lan. Tay vợt 19 tuổi từng vô địch thế giới trẻ năm 2023 và đang có bước tiến mạnh ở cấp độ chuyên nghiệp.

Đầu năm 2026, Pitchamon gây chú ý khi lần lượt vào chung kết Indonesia Masters thuộc hệ thống World Tour Super 500 và Orleans Masters tại Pháp. Tại Indonesia Masters, cô thua Chen Yufei ở trận tranh chức vô địch. Việc tiến sâu ở những giải đấu lớn giúp Pitchamon nhanh chóng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng thế giới và có thời điểm vươn vào nhóm 20 tay vợt nữ hàng đầu.

Thành tích ấy khiến Pitchamon được xem là một trong những niềm hy vọng mới của cầu lông nữ Thái Lan, sau thế hệ những Ratchanok Intanon hay Pornpawee Chochuwong. Năm 2023, khi mới 16 tuổi, cô đánh bại Chiara Marvella Handoyo của Indonesia với tỷ số 21-11, 21-9 trong trận chung kết để giành HCV đơn nữ tại giải vô địch thế giới trẻ.

Pitchamon Opatniputh được ví là “công chúa cầu lông” của Thái Lan (Ảnh: Thairath)
Pitchamon Opatniputh được ví là “công chúa cầu lông” của Thái Lan (Ảnh: Thairath)

Bên cạnh thành tích chuyên môn, Pitchamon còn thu hút sự chú ý nhờ gương mặt trẻ trung, vóc dáng cao và phong thái được truyền thông Thái Lan mô tả là khả ái. Cô từng được truyền thông nước này đặt những biệt danh như “công chúa cầu lông” hay “thiên thần cầu lông”. Sức hút trên mạng xã hội cũng giúp Pitchamon trở thành một trong những tay vợt trẻ được người hâm mộ Thái Lan quan tâm.

Furosemide là gì và tại sao bị cấm?

Furosemide là thuốc lợi tiểu, được sử dụng trong y tế để giúp cơ thể đào thải nước và muối dư thừa. Thuốc có thể được dùng trong điều trị một số tình trạng như phù hoặc tăng huyết áp.

Trong thể thao, furosemide nằm trong nhóm S5 - thuốc lợi tiểu và chất che giấu của danh sách chất cấm do Cơ quan Chống doping thế giới (WADA) ban hành. Nhóm này bị cấm sử dụng cả trong và ngoài thời gian thi đấu.

Một trong những lý do furosemide bị cấm là khả năng làm tăng lượng nước được đào thải qua nước tiểu, qua đó giúp cơ thể giảm trọng lượng nhanh chóng. Đặc tính này có thể tạo lợi thế cho VĐV ở những môn thể thao phân chia theo hạng cân.

Pitchamon Opatniputh bị tạm đình chỉ tại ASIAD 2026 do sử dụng chất cấm (Ảnh: The Straith Times)
Pitchamon Opatniputh bị tạm đình chỉ tại ASIAD 2026 do sử dụng chất cấm (Ảnh: The Straith Times)

Tuy nhiên, lý do quan trọng hơn nằm ở khả năng che giấu chất cấm khác. Khi làm tăng lượng nước tiểu và thay đổi nồng độ các chất trong mẫu nước tiểu, furosemide có thể khiến việc phát hiện một số chất bị cấm trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, dù bản thân furosemide không phải chất kích thích giúp VĐV trực tiếp tăng sức mạnh hay tốc độ, nó vẫn nằm trong danh sách cấm.

Furosemide cũng thuộc nhóm Specified Substance, tức những chất bị cấm nhưng cho phép cơ quan xử lý xem xét cụ thể nguồn gốc và hoàn cảnh chất xuất hiện trong cơ thể VĐV. Vì vậy, một kết quả xét nghiệm có furosemide chưa đồng nghĩa với việc VĐV đã bị kết luận cố tình sử dụng chất cấm để gian lận.

Pitchamon đối mặt với những gì?

Mẫu xét nghiệm của Pitchamon được lấy ngày 17/9 tại Nagoya. Sau khi phát hiện furosemide, cơ quan chống doping áp dụng lệnh đình chỉ tạm thời. Hệ quả trước mắt là tay vợt 19 tuổi không thể tiếp tục thi đấu tại ASIAD 2026, trong đó có trận tứ kết cầu lông đồng đội nữ Thái Lan gặp Trung Quốc ngày 22/9.

Pitchamon có quyền yêu cầu phân tích mẫu B để kiểm tra lại kết quả của mẫu A. Cô cũng có quyền khiếu nại quyết định đình chỉ tạm thời lên Bộ phận Chống doping của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS ADD).

Nếu mẫu B xác nhận kết quả của mẫu A, vụ việc sẽ tiếp tục được xem xét theo quy trình chống doping. Khi đó, nguồn gốc của furosemide và mức độ lỗi của VĐV sẽ là những yếu tố quan trọng. Pitchamon có thể phải giải trình liệu chất này xuất hiện do thuốc điều trị, sản phẩm bị nhiễm chất cấm hay một nguyên nhân khác.

Mức độ xử phạt cũng chưa thể xác định ở thời điểm hiện tại. Với nhóm Specified Substance, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hoàn cảnh cụ thể, mức độ lỗi và những bằng chứng mà VĐV đưa ra trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại có thể khẳng định Pitchamon đã có kết quả xét nghiệm phát hiện furosemide và đang bị đình chỉ tạm thời. Nhưng chưa thể kết luận cô cố tình sử dụng chất này để gian lận hoặc dự đoán trước mức án cuối cùng. Vụ việc vẫn chờ quá trình kiểm tra mẫu B và những giải trình tiếp theo.