Đội tuyển bóng chày Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc) chỉ giành HCĐ tại ASIAD 2026 nhưng mỗi thành viên được nhận khoản thưởng khoảng 900.000 Đài tệ, tương đương gần 40 triệu won. Với 24 cầu thủ, tổng tiền thưởng theo tiêu chuẩn của cơ quan thể thao Đài Bắc Trung Hoa lên tới khoảng 21,6 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 16,7 tỷ đồng.

HCĐ nhưng tiền thưởng lên tới hàng chục tỷ đồng
Nội dung bóng chày tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 khép lại ngày 27/9 với chức vô địch thuộc về Hàn Quốc sau chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản trong trận chung kết. Đài Bắc Trung Hoa giành HCĐ sau khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 5-1 ở trận tranh hạng ba. Đây là tấm HCĐ thứ tư của bóng chày Đài Bắc Trung Hoa trong lịch sử ASIAD.
Dù không thể cạnh tranh hai vị trí cao nhất, các tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa vẫn nhận khoản thưởng đáng kể. Theo NOW News, mỗi cầu thủ được thưởng 900.000 Đài tệ, tương đương khoảng 40 triệu won.
Với 24 cầu thủ trong đội hình, tổng tiền thưởng theo tiêu chuẩn của Cơ quan Quản lý Thể thao Đài Bắc Trung Hoa lên tới 21,6 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 920 triệu won, hay khoảng 16,7 tỷ đồng.
Mức thưởng này khiến HCĐ bóng chày Đài Bắc Trung Hoa trở thành một trong những tấm huy chương có giá trị tiền thưởng đáng chú ý nhất tại ASIAD 2026.
Trong số những người được nhận thưởng có Wang Yen-ching, tuyển thủ Đài Bắc Trung Hoa đang thi đấu cho Hanwha Eagles tại KBO. Anh cũng sẽ nhận khoản thưởng khoảng 40 triệu won từ thành tích tại ASIAD 2026.
Vì sao HCĐ được thưởng cao?
Mức thưởng của đội bóng chày Đài Bắc Trung Hoa được áp dụng theo tiêu chuẩn của Guoguang Sports Award, chính sách nhằm ghi nhận thành tích của các VĐV Đài Bắc Trung Hoa tại những giải đấu quốc tế và tạo động lực cho thể thao thành tích cao.
Điểm đáng chú ý là cơ chế này không phân biệt VĐV thi đấu ở nội dung cá nhân hay đồng đội. Các thành viên giành huy chương trong môn thể thao đồng đội vẫn được hưởng mức thưởng theo tiêu chuẩn dành cho từng cá nhân.

Vì vậy, dù bóng chày là môn thi đấu tập thể với 24 cầu thủ, khoản thưởng được tính theo đầu người thay vì chia một quỹ thưởng chung.
Theo tiêu chuẩn hiện hành, nếu giành HCB, đội bóng chày Đài Bắc Trung Hoa sẽ nhận tổng cộng 36 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,53 tỷ won. Trong trường hợp giành HCV, tổng tiền thưởng sẽ tăng lên 72 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 3,06 tỷ won.
Như vậy, chênh lệch giữa HCĐ và HCV là rất lớn, nhưng ngay cả tấm HCĐ vẫn mang lại khoản thưởng đáng kể cho từng thành viên.
Đáng chú ý, tiền thưởng nêu trên chưa phải toàn bộ khoản thu nhập từ thành tích ASIAD. Ủy ban Olympic Đài Bắc Trung Hoa còn thông báo sẽ trao thêm các khoản thưởng riêng cho những VĐV giành huy chương tại Đại hội. Điều này đồng nghĩa các tuyển thủ bóng chày có thể tiếp tục nhận thêm tiền thưởng ngoài khoản 900.000 Đài tệ/người.
Hàn Quốc thưởng 200 triệu won cho đội bóng chày
Trong khi đó, Hàn Quốc - đội giành HCV bóng chày ASIAD 2026 - có cơ chế thưởng khác.
Theo quy định của KBO, các tuyển thủ thuộc hệ thống KBO trong đội hình vô địch sẽ được phân bổ tổng cộng 200 triệu won tiền thưởng. Cách chia khoản tiền này do nội bộ đội bóng quyết định.
Bên cạnh khoản thưởng từ KBO, các tuyển thủ Hàn Quốc còn có thể nhận thêm tiền thưởng riêng từ chính phủ theo chính sách dành cho VĐV giành thành tích tại ASIAD.
Sự khác biệt giữa Hàn Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cho thấy giá trị tài chính của một tấm huy chương không chỉ phụ thuộc vào màu huy chương mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cơ chế thưởng của từng nền thể thao.
Với Đài Bắc Trung Hoa, chính sách thưởng trực tiếp cho từng thành viên giúp HCĐ bóng chày ASIAD 2026 có giá trị tiền thưởng đặc biệt cao. Trong khi đó, Hàn Quốc lại kết hợp nguồn thưởng từ KBO với chính sách thưởng của nhà nước dành cho các nhà vô địch.
Điều đáng chú ý nhất là: Đài Bắc Trung Hoa không giành HCV, nhưng 24 cầu thủ đoạt HCĐ vẫn được đảm bảo khoản thưởng tổng cộng khoảng 16,7 tỷ đồng, chưa tính phần thưởng bổ sung từ Ủy ban Olympic Đài Bắc Trung Hoa.














Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng