Thái Lan vừa khép lại ASIAD 2026 bằng thành tích 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đứng thứ 7 toàn đoàn và dẫn đầu Đông Nam Á. Đáng chú ý, 18 HCV giúp đoàn thể thao nước này lập kỷ lục về số HCV trong một kỳ ASIAD tổ chức bên ngoài lãnh thổ Thái Lan. Đây là cột mốc đáng chú ý bởi kỷ lục cũ 14 HCV tại Busan 2002 đã tồn tại suốt 24 năm.
Kỷ lục trên sân khách được nâng lên một nấc
Nếu tính cả các kỳ ASIAD tổ chức trên sân nhà, Thái Lan từng giành 24 HCV tại Bangkok năm 1998. Tuy nhiên, khi chỉ xét những kỳ đại hội diễn ra bên ngoài lãnh thổ, 14 HCV tại Busan 2002 là thành tích tốt nhất trước khi Aichi-Nagoya 2026 diễn ra.
Kỳ ASIAD | Địa điểm | HCV của Thái Lan |
|---|---|---|
1998 | Bangkok, Thái Lan | 24 |
2002 | Busan, Hàn Quốc | 14 |
2006 | Doha, Qatar | 13 |
2010 | Quảng Châu, Trung Quốc | 11 |
2014 | Incheon, Hàn Quốc | 12 |
2018 | Jakarta-Palembang, Indonesia | 11 |
2022 | Hàng Châu, Trung Quốc | 12 |
2026 | Aichi-Nagoya, Nhật Bản | 18 |
Như vậy, 18 HCV tại Nhật Bản nhiều hơn kỷ lục cũ 4 HCV, tương đương mức tăng gần 29%. Khoảng cách này càng đáng chú ý khi những kỳ ASIAD gần đây cho thấy thành tích của Thái Lan khá ổn định quanh ngưỡng 11-12 HCV. Từ Jakarta-Palembang 2018 đến Hàng Châu 2022, đoàn thể thao Thái Lan lần lượt giành 11 và 12 HCV trước khi tạo bước nhảy lên 18 HCV tại Aichi-Nagoya.
Nói cách khác, Thái Lan không chỉ vượt qua một kỷ lục tồn tại lâu năm mà còn phá vỡ mặt bằng thành tích trên sân khách được duy trì trong nhiều kỳ ASIAD.
Điểm đáng chú ý nhất trong thành tích lần này là Thái Lan không phụ thuộc vào một vài môn thể thao. 18 HCV được phân bổ cho 12 môn, trong đó điền kinh và teqball cùng đóng góp 3 HCV, cầu mây và đua thuyền buồm có 2 HCV, còn 8 môn khác mang về 1 HCV.
Môn thể thao | Số HCV |
|---|---|
Điền kinh | 3 |
Teqball | 3 |
Cầu mây | 2 |
Đua thuyền buồm | 2 |
Cầu lông | 1 |
Bóng chuyền bãi biển | 1 |
Boxing | 1 |
Cưỡi ngựa | 1 |
Esports | 1 |
Jujitsu | 1 |
MMA | 1 |
Taekwondo | 1 |
Tổng cộng | 18 |
Cơ cấu này cho thấy sức mạnh của thể thao Thái Lan đang được trải rộng sang nhiều nhóm môn. Bốn môn gồm điền kinh, teqball, cầu mây và đua thuyền buồm mang về 10/18 HCV, chiếm hơn một nửa tổng số HCV. Phần còn lại đến từ 8 môn khác, trong đó có những lĩnh vực từng không phải nguồn huy chương lớn của Thái Lan tại ASIAD.
Điều đó quan trọng ở chỗ một đoàn thể thao muốn duy trì thành tích cao ở ASIAD không thể chỉ dựa vào một vài môn thế mạnh. Việc có thêm nhiều môn đủ khả năng tranh HCV giúp Thái Lan giảm sự phụ thuộc vào một nhóm VĐV hoặc một số nội dung nhất định.

Điền kinh là ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi về chất lượng. Puripol Boonson giành HCV 100m và 200m nam, đồng thời phá kỷ lục ASIAD ở cả hai nội dung trước khi nhận danh hiệu VĐV nam xuất sắc nhất của đại hội. Joshua Atkinson bổ sung HCV 400m nam, giúp điền kinh Thái Lan có tổng cộng 3 HCV.
Ở môn cầu lông, Kunlavut Vitidsarn tạo một dấu mốc khác khi giành HCV đơn nam, qua đó giúp Thái Lan lần đầu có nhà vô địch đơn nam tại ASIAD. Đua thuyền buồm cũng đóng góp 2 HCV, trong đó Sophia Montgomery giành HCV ILCA 6 và đồng thời có suất dự Olympic Los Angeles 2028.
Những thành tích này cho thấy 18 HCV có nhiều lớp. Puripol tạo ra điểm nhấn đặc biệt với cú đúp ở các nội dung chạy ngắn, nhưng phía sau anh là một hệ thống huy chương đến từ nhiều môn khác nhau. Teqball đóng góp 3 HCV, cầu mây và đua thuyền buồm mỗi môn 2 HCV, trong khi các môn võ, esports, cầu lông, bóng chuyền bãi biển và cưỡi ngựa cùng bổ sung những HCV còn lại.
Đó là lý do việc chỉ nhìn vào 18 HCV chưa phản ánh đầy đủ thành công của Thái Lan. Giá trị lớn hơn nằm ở việc nhiều nhóm môn cùng tạo ra kết quả.
Chất lượng còn thể hiện qua những VĐV mới
Thái Lan tham dự Aichi-Nagoya với 694 VĐV, tranh tài ở 307 nội dung thuộc 43 môn thể thao. Trong số này, có 153 VĐV giành huy chương, tương đương 22,05% lực lượng. Đặc biệt, 355 VĐV lần đầu tham dự ASIAD và 61 người trong số đó giành huy chương, đạt tỷ lệ 17,18%.
Những con số này mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai. Một kỳ ASIAD thành công có thể đến từ thế hệ VĐV đang ở đỉnh cao, nhưng để duy trì vị thế, đoàn thể thao phải đồng thời tạo ra lớp kế cận.
Việc 61 VĐV lần đầu dự ASIAD giành huy chương cho thấy Thái Lan đã có một lượng VĐV trẻ đủ khả năng cạnh tranh ngay ở sân chơi cấp châu lục. Đây là cơ sở để thể thao nước này tiếp tục hướng tới các giải đấu lớn trong những năm tới, thay vì chỉ trông chờ vào những gương mặt đã thành danh.

Bên cạnh đó, ở 69 nội dung có thống kê thành tích, VĐV Thái Lan phá 22 kỷ lục và có 28 nội dung đạt thành tích tốt hơn trước. Vì vậy, dấu ấn của Aichi-Nagoya không chỉ nằm trên bảng tổng sắp huy chương mà còn ở sự cải thiện về chuyên môn.
Trước ASIAD, mục tiêu của Thái Lan là giành ít nhất 15 HCV. Kết quả 18 HCV giúp đoàn thể thao nước này vượt chỉ tiêu 3 HCV. Tuy nhiên, lãnh đạo Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) không xem đây là lý do để bỏ qua những môn chưa đạt kỳ vọng.
Thống đốc SAT Proadpran Samanmit cho rằng 18 HCV đều có chất lượng và mỗi tấm huy chương, cũng như từng cuộc tranh tài, đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ Thái Lan trong thời điểm nhiều khu vực của đất nước phải đối mặt với tình trạng lũ lụt. Bà đồng thời cho biết những môn không đạt mục tiêu sẽ được phân tích nguyên nhân để tìm giải pháp cho các giải đấu tiếp theo.
Đây là điểm đáng chú ý trong cách Thái Lan nhìn nhận kết quả Aichi-Nagoya. 18 HCV được xem là thành công, nhưng thành tích đó không đồng nghĩa mọi môn đều đạt yêu cầu. Với một hệ thống thể thao hướng đến Olympic, việc xác định những lĩnh vực hụt mục tiêu có ý nghĩa không kém việc thống kê số HCV đã giành được.
SAT cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Một số VĐV đã bắt đầu tạo nền tảng cho mục tiêu này ngay tại Aichi-Nagoya, trong đó có Sophia Montgomery giành suất Olympic, còn Puripol và Kunlavut được xem là những gương mặt nổi bật của thể thao Thái Lan ở cấp độ quốc tế.
Từ kỷ lục Busan 2002 đến bước tiến tại Aichi-Nagoya 2026, Thái Lan đã mất 24 năm để nâng thành tích HCV trên sân khách từ 14 lên 18. Nhưng ý nghĩa của ASIAD lần này không chỉ nằm ở con số tăng thêm 4 HCV.
Điều đáng chú ý hơn là nguồn huy chương của Thái Lan đã được mở rộng, nhiều VĐV mới bắt đầu tạo dấu ấn và một số gương mặt đạt thành tích ở đẳng cấp quốc tế. Với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, Thái Lan không chỉ đứng đầu Đông Nam Á mà còn tạo ra một nền tảng mới để hướng tới Olympic Los Angeles 2028.















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng