Ngày 28/7 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ I (2026-2031) đã chính thức diễn ra, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của môn thể thao có tốc độ lan tỏa nhanh hàng đầu tại Việt Nam.

Ra mắt ban chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam (Ảnh: Pickleball - Cục TDTT Việt Nam)

Sau gần bốn năm xuất hiện, pickleball đã phát triển mạnh trên phạm vi cả nước với hàng nghìn người chơi, nhiều câu lạc bộ, hệ thống giải đấu và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà tài trợ. Việc thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam được xem là bước đi cần thiết nhằm xây dựng bộ máy quản lý thống nhất, định hướng phát triển môn thể thao này theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Ông Lê Văn Thành giữ cương vị Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, VPF đặt mục tiêu phát triển phong trào pickleball rộng khắp, xây dựng hệ thống thi đấu từ cơ sở đến quốc gia, ban hành hệ thống xếp hạng vận động viên, tiêu chuẩn huấn luyện viên, trọng tài và giám sát chuyên môn. Liên đoàn cũng hướng tới tổ chức thường niên các giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia, giải trẻ, giải câu lạc bộ và các giải phong trào theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh phát triển phong trào, VPF sẽ tập trung xây dựng đội tuyển pickleball quốc gia, triển khai chương trình đào tạo dài hạn, tạo điều kiện để các vận động viên tham dự các giải đấu khu vực, châu Á và thế giới, qua đó từng bước nâng cao vị thế của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đại hội đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành mới được kỳ vọng sẽ huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác truyền thông và từng bước xây dựng hệ sinh thái pickleball hiện đại, bền vững, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của môn thể thao này tại Việt Nam.