Mỹ vẫn là thị trường pickleball lớn nhất thế giới. Báo cáo Topline Participation Report 2026 của Sports & Fitness Industry Association (SFIA) cho biết nước này có 24,3 triệu người chơi pickleball trong năm 2025, tăng 22,8% so với năm trước và tăng tới 171,8% trong vòng ba năm.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng tại Mỹ không chỉ đến từ nhóm chơi theo phong trào. Có khoảng 16,8 triệu người chơi không thường xuyên, trong khi 7,48 triệu người tham gia từ tám lần trở lên mỗi năm. Những con số này cho thấy pickleball đã vượt qua giai đoạn của một trào lưu ngắn hạn để trở thành một phần đáng kể trong đời sống thể thao Mỹ.

Tuy nhiên, khi nhìn ra thế giới, đặc biệt là châu Á, tốc độ tăng trưởng đang diễn ra ở một cấp độ khác. Dữ liệu DUPR trong 12 tháng qua cho thấy nhiều quốc gia đang chứng kiến số người tham gia tăng với tốc độ vượt xa Mỹ, chủ yếu nhờ xuất phát điểm còn thấp và dư địa phát triển rất lớn.

10. Việt Nam – tăng trưởng 110%

Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách với mức tăng trưởng 110% số người dùng DUPR.

Dù đứng cuối Top 10 về tốc độ, Việt Nam lại sở hữu nền tảng người chơi rất lớn. Nghiên cứu của UPA Asia và YouGov từng cho thấy 88% người Việt Nam biết đến pickleball, trong đó 37% chơi thường xuyên, tương đương hơn 16 triệu người.

Việt Nam đứng thứ 10 thế giới về tốc độ tăng trưởng pickleball (Ảnh: Facebook)
Việt Nam đứng thứ 10 thế giới về tốc độ tăng trưởng pickleball (Ảnh: Facebook)

Điều này cho thấy thị trường Việt Nam không còn ở giai đoạn mới làm quen với pickleball. Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng tương đối thấp hơn các quốc gia khác, quy mô người chơi hiện hữu vẫn tạo ra dư địa rất lớn cho sự phát triển của môn thể thao này.

9. Malaysia – tăng trưởng 120%

Malaysia tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường pickleball quan trọng nhất ngoài Bắc Mỹ, đứng thứ ba thế giới về số lượng người dùng DUPR, chỉ sau Mỹ và Canada.

Thủ đô Kuala Lumpur cũng đứng thứ hai thế giới về số người dùng DUPR, chỉ sau Austin, Texas. Hàng loạt giải đấu quốc tế được tổ chức tại Malaysia trong thời gian qua tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng pickleball tại quốc gia Đông Nam Á này.

8. Singapore – tăng trưởng 153%

Singapore ghi nhận mức tăng trưởng 153%, phản ánh xu hướng pickleball ngày càng phổ biến tại các đô thị có điều kiện cơ sở vật chất và thu nhập cao.

Khả năng tiếp cận sân đấu, hệ thống thể thao phát triển và tính chất xã hội của pickleball đang biến môn thể thao này thành một hoạt động giải trí thường xuyên, thay vì chỉ là một trào lưu nhất thời.

7. Hàn Quốc – tăng trưởng 159%

Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 159%, tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường pickleball phát triển nhanh nhất trên nền tảng DUPR.

Sự gia tăng này đi cùng tốc độ mở rộng của hệ thống sân đấu tại các thành phố lớn. Pickleball đang dần hình thành một văn hóa sân đấu mới tại Hàn Quốc, đặc biệt ở những khu vực đô thị như Seoul.

6. Thái Lan – tăng trưởng 170%

Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng 170%, trở thành một trong những thị trường đáng chú ý nhất của pickleball tại Đông Nam Á.

Lợi thế của Thái Lan nằm ở nền tảng thể thao phong phú và văn hóa các môn dùng vợt đã phát triển từ trước. Việc liên tục đăng cai các giải đấu cấp cao trong những năm gần đây cũng góp phần mở rộng cộng đồng người chơi và nâng tầm pickleball tại quốc gia này.

5. Nhật Bản – tăng trưởng 170%

Nhật Bản cũng đạt mức tăng trưởng 170%, trong bối cảnh hệ thống quản lý pickleball vừa có bước thay đổi quan trọng.

Tháng 4/2026, hai tổ chức quản lý pickleball hàng đầu Nhật Bản hoàn tất quá trình sáp nhập, hình thành Pickleball Japan, tạo ra một cấu trúc thống nhất hơn cho quá trình phát triển môn thể thao này.

Pickleball đang xuất hiện ngày càng nhiều tại khách sạn, trung tâm thương mại và các không gian thể thao. Tháng trước, Nhật Bản cũng đưa vào hoạt động trung tâm pickleball lớn nhất nước tại Shizuoka.

4. Ấn Độ – tăng trưởng 182%

Ấn Độ là một trong những câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý nhất về cơ sở hạ tầng. Từ chỗ gần như không có hệ thống pickleball đáng kể vào năm 2016, quốc gia này đã tổ chức Giải vô địch thế giới chỉ tám năm sau đó.

Tốc độ phát triển cho thấy pickleball đang tận dụng tốt quy mô dân số khổng lồ, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và nền văn hóa thể thao dùng vợt vốn đã phổ biến tại Ấn Độ.

3. Trung Quốc – tăng trưởng 183%

Trung Quốc đứng thứ ba với mức tăng trưởng 183%.

Đáng chú ý, sự phát triển pickleball tại Trung Quốc đang nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình thể thao cộng đồng. Mục tiêu được đề cập là đưa số người chơi pickleball lên 100 triệu người vào năm 2030.

Pickleball cũng trở thành một cầu nối giao lưu thể thao giữa Trung Quốc và Mỹ. Gần đây, các học sinh đến từ bang Iowa thực hiện chuyến giao lưu kéo dài tám ngày tại Trung Quốc, thi đấu pickleball với học sinh địa phương ở Bắc Kinh, Thanh Đảo và Hà Nam.

2. Indonesia – tăng trưởng 405%

Indonesia tạo ra bước nhảy vọt khi số người dùng DUPR tăng tới 405% trong 12 tháng.

Mức tăng trưởng này phản ánh tiềm năng đặc biệt của một quốc gia có dân số trẻ, đông và tốc độ đô thị hóa cao. Với yêu cầu tương đối thấp về diện tích sân cũng như trang thiết bị, pickleball đang có nhiều điều kiện để tiếp cận nhanh cộng đồng thể thao Indonesia.

1. Philippines – tăng trưởng 1.213%

Số người dùng DUPR tại Philippines tăng tới 1.213% chỉ trong 12 tháng, cho thấy pickleball đang trải qua một cuộc bùng nổ thực sự tại quốc gia này.

Tốc độ phát triển của cộng đồng người chơi kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái chuyên nghiệp, từ các giải đấu, hệ thống giải franchise cho tới những trung tâm pickleball chuyên biệt.

Không quốc gia nào trong danh sách có tốc độ tăng trưởng tiệm cận Philippines (Ảnh: X.com)
Không quốc gia nào trong danh sách có tốc độ tăng trưởng tiệm cận Philippines (Ảnh: X.com)

Châu Á đang trở thành động lực tăng trưởng mới

Bức tranh từ Top 10 của DUPR cho thấy châu Á đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của pickleball toàn cầu.

Một nghiên cứu của UPA Asia và YouGov năm 2025 từng ước tính khoảng 812 triệu người tại châu Á đã chơi pickleball ít nhất một lần, trong đó khoảng 282 triệu người chơi hàng tháng. Quy mô này vượt xa lượng người chơi tại Mỹ, dù Mỹ vẫn là thị trường có số lượng người chơi thường xuyên lớn nhất thế giới.

Pickleball sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong khu vực châu Á (Ảnh: Facebook)
Pickleball sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong khu vực châu Á (Ảnh: Facebook)

Điểm đáng chú ý nằm ở khoảng cách về tốc độ tăng trưởng. Trong khi Mỹ đã bước vào giai đoạn thị trường trưởng thành, những quốc gia như Philippines, Indonesia, Trung Quốc hay Ấn Độ vẫn đang ở thời kỳ mở rộng mạnh mẽ.

Nếu duy trì được tốc độ hiện tại, cán cân pickleball thế giới trong những năm tới có thể tiếp tục dịch chuyển về châu Á, nơi quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa và sự phát triển nhanh của hệ thống sân đấu đang tạo ra một thị trường khổng lồ cho môn thể thao này.