Indonesia chỉ đặt mục tiêu giành 4 HCV tại ASIAD 2026 ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản, bằng chỉ tiêu của Việt Nam. Con số này thấp hơn 3 HCV so với thành tích của đoàn thể thao Indonesia tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir khẳng định việc giảm mục tiêu đã được tính toán dựa trên những thay đổi của chương trình thi đấu. Indonesia mất 3 nội dung từng có thể đóng góp vào thành tích chung, gồm hai nội dung đua thuyền rồng và một nội dung bắn súng.

“Ở Hàng Châu, mục tiêu của chúng tôi là 7 HCV. Nhưng có 3 nội dung không được tổ chức lần này. Với những tính toán hiện tại, mục tiêu là 4 HCV”, Erick Thohir nói sau khi Tổng thống Prabowo Subianto làm lễ tiễn đoàn Indonesia lên đường dự ASIAD 2026.

Phát biểu này cho thấy sự sụt giảm chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến cơ hội tranh huy chương, thay vì Indonesia tự đánh giá lực lượng hiện tại yếu hơn đáng kể so với 4 năm trước. Khi 3 nội dung không còn trong chương trình, Indonesia phải điều chỉnh kỳ vọng theo số cơ hội HCV thực tế còn lại.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir (Ảnh: Viva Indonesia)
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir (Ảnh: Viva Indonesia)

Indonesia sẽ cử hơn 400 VĐV tranh tài ở 35 môn tại ASIAD 2026. Trong số này, leo núi thể thao được kỳ vọng đóng vai trò lớn nhất. Chủ tịch Liên đoàn Leo núi thể thao Indonesia Yenny Wahid đặt mục tiêu ít nhất 2 HCV và hướng tới tổng cộng 3 huy chương.

Cử tạ là nguồn HCV được xác định rõ tiếp theo. Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Indonesia Rosan Roeslani đặt mục tiêu giành 1 HCV, đồng thời kỳ vọng đội tuyển có thêm huy chương bạc và đồng. Như vậy, hai môn này được kỳ vọng đóng góp 3 trong 4 HCV mà Indonesia đặt ra.

HCV còn lại nằm trong tính toán tổng thể của ngành thể thao Indonesia. Erick Thohir không công khai cụ thể môn nào được kỳ vọng mang về tấm HCV này, cho thấy Indonesia vẫn giữ lại một phần dự báo nội bộ thay vì công bố toàn bộ kế hoạch huy chương.

Trong bối cảnh đó, Indonesia đang tạo thêm động lực bằng mức thưởng rất lớn. Tổng thống Prabowo Subianto công bố mỗi VĐV giành HCV nội dung cá nhân tại ASIAD 2026 sẽ nhận 3 tỷ rupiah (khoảng 170.000 USD). Mức thưởng này cao gấp ba lần khoản 1 tỷ rupiah (khoảng 57.000 USD) được áp dụng cho HCV SEA Games.

Prabowo cho biết ông nhận được báo cáo từ Erick Thohir về mức thưởng dành cho HCV SEA Games trước khi quyết định nâng phần thưởng tại ASIAD. “SEA Games là 1 tỷ rupiah, nhưng đây là Asian Games, HCV là 3 tỷ rupiah”, Tổng thống Indonesia nói.

Chính phủ Indonesia cũng dành cơ chế khuyến khích cho những VĐV và HLV thuộc quân đội, cảnh sát. Theo Prabowo, những người đạt thành tích cao sẽ được tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình thăng cấp, qua đó bổ sung một động lực khác bên cạnh tiền thưởng.

Với mục tiêu 4 HCV, Indonesia sẽ phải dựa nhiều vào những môn còn giữ được lợi thế sau khi chương trình ASIAD thay đổi. Leo núi thể thao và cử tạ đang nắm phần lớn kỳ vọng, trong khi một HCV còn lại sẽ phải đến từ những môn khác.

So với 7 HCV tại Hàng Châu, mục tiêu lần này rõ ràng thấp hơn, nhưng Erick Thohir cho rằng đây là kết quả của một phép tính mới dựa trên điều kiện thi đấu thực tế. ASIAD 2026 vì thế sẽ cho thấy Indonesia có thể bù đắp khoảng trống từ ba nội dung bị loại khỏi chương trình bằng những nguồn HCV khác đến đâu.