Sau một năm liên tục phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 400m, Tạ Ngọc Tưởng đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn tại ASIAD 20. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành huy chương, chân chạy 21 tuổi nhiều khả năng phải đưa thành tích cá nhân xuống nhóm đầu 44 giây.
Kỷ lục quốc gia 400m nam từng thuộc về Quách Công Lịch với thành tích 45 giây 99 và tồn tại suốt gần một thập kỷ, từ năm 2015. Trong 12 tháng qua, Tạ Ngọc Tưởng liên tục xô đổ cột mốc này và đưa đường chạy 400m nam Việt Nam sang một giới hạn mới.

Dấu mốc gần nhất đến tại giải Vô địch Điền kinh U23 châu Á cách đây hai tháng, khi Ngọc Tưởng giành HCB với thành tích 45 giây 50, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới.
Thành tích này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chân chạy 21 tuổi, nhưng câu hỏi lớn hơn là: 45 giây 50 đã đủ để Tưởng cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20 hay chưa?
Theo chính Tạ Ngọc Tưởng, thành tích 45 giây 50 tại giải U23 châu Á chưa phản ánh đầy đủ khả năng hiện tại.
"Màn trình diễn ở giải U23 châu Á vừa qua vẫn chưa phải phong độ tốt nhất của em. Trước đó em dự một giải khác và đến giải U23 chưa có sự chuẩn bị chuyên môn cũng như thể lực thật sự hoàn hảo", Ngọc Tưởng chia sẻ với Webthethao tại lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20.
Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội, Tưởng đang được đẩy cao khối lượng và cường độ tập luyện.
"Hiện tại ASIAD đang đến gần nên khối lượng tập luyện rất vất vả, cường độ tập rất cao và căng thẳng. Với sự chuẩn bị này em kỳ vọng sẽ chạy được ở mốc đầu 44 giây, cụ thể là 44.80 hoặc 44.90 giây khi đấu ở Á vận hội", Tưởng cho biết.
Đây cũng là ngưỡng thành tích mà chuyên gia người Bulgaria Vladimir Simeonov đặt ra cho học trò.

Theo ông Simeonov, thành tích 45 giây 50 của Tưởng tại giải U23 châu Á là đáng khích lệ, nhất là trong điều kiện thời tiết lạnh và có mưa. Tuy nhiên, để cạnh tranh huy chương tại ASIAD, chân chạy Việt Nam cần tiến thêm một bước đáng kể.
"Thông số đó ổn, tuy nhiên, nói một cách thực tế, chừng đó là chưa đủ để cạnh tranh huy chương tại đấu trường khắc nghiệt như ASIAD. Theo đúng giáo án của tôi, Tưởng cần phải nỗ lực chạy dưới mốc 45 giây. Đó là mục tiêu bắt buộc phải vượt qua", Simeonov đánh giá.
45 giây 50 chưa phải tấm vé vào nhóm tranh huy chương
Lịch sử ASIAD cho thấy mốc 45 giây vẫn là ranh giới quan trọng ở nội dung 400m nam.
Kỷ lục ASIAD hiện thuộc về Yousef Masrahi của Saudi Arabia, người giành HCV năm 2014 với thành tích 44 giây 46. Sau đó, chưa VĐV nào phá được kỷ lục này.
Tại ASIAD 2018, VĐV Qatar Abdalelah Haroun giành HCV với thành tích 44 giây 89. Đến ASIAD 2022 tại Hàng Châu, Masrahi lần thứ hai lên ngôi nhưng thành tích giảm xuống còn 45 giây 55.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả ASIAD gần nhất, kỷ lục quốc gia 45 giây 50 mà Tạ Ngọc Tưởng vừa thiết lập thậm chí tốt hơn thành tích của nhà vô địch ở Hàng Châu ba năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định khả năng giành huy chương.
Bởi ngay cả ở giải U23 châu Á, nơi Tưởng giành HCB, nhà vô địch Shinya Hayashi đã chạy 45 giây 26. Đáng chú ý hơn, tại giải Vô địch Điền kinh Nhật Bản hồi tháng 6, Hayashi tiếp tục cải thiện thành tích xuống 44 giây 98.
Những con số này cho thấy chuẩn thành tích tính huy chương không đứng yên. Khi các đối thủ tiếp tục tiến bộ, thành tích từng đủ để giành huy chương ở một kỳ Đại hội có thể không còn bảo đảm vị trí tương tự ở kỳ tiếp theo.
Cần rút hơn nửa giây
Từ 45 giây 50 xuống nhóm đầu 44 giây là một bước tiến không nhỏ. Nếu Tưởng đạt mục tiêu 44.80 hay 44.90 giây, anh sẽ rút khoảng 0,6 giây so với kỷ lục quốc gia hiện tại. Trên đường chạy 400m, nơi thứ hạng đôi khi được quyết định bởi từng phần trăm giây, cải thiện hơn nửa giây là một bước nhảy đáng kể về chuyên môn.
Đây cũng là lý do mục tiêu "đầu 44 giây" có ý nghĩa nhiều hơn một con số đẹp. Nó thể hiện việc Tưởng phải vượt qua giới hạn hiện tại của chính mình, thay vì chỉ chờ thành tích của đối thủ giảm xuống.
Tất nhiên, thành tích thi đấu không chỉ phụ thuộc vào năng lực thể chất. Phong độ tại thời điểm thi đấu, tâm lý, khả năng phân phối sức, chiến thuật chạy, điều kiện thời tiết và cả những yếu tố ngoài chuyên môn đều có thể tác động tới kết quả cuối cùng.
Vì vậy, không thể đặt ra một thông số tuyệt đối để bảo đảm huy chương ASIAD. Nhưng nếu cần một cột mốc để xác định Tưởng đã thực sự bước vào nhóm cạnh tranh, mốc dưới 45 giây, đặc biệt là vùng 44 giây 8-9, là mục tiêu có cơ sở chuyên môn hơn cả.
Niềm hy vọng lớn của điền kinh Việt Nam
Kể từ sau tấm HCĐ lịch sử của Vũ Văn Huyện ở nội dung 10 môn phối hợp tại ASIAD 2010, điền kinh Việt Nam chưa có thêm huy chương nam tại đấu trường châu lục.
Tạ Ngọc Tưởng vì thế đang mang đến một kỳ vọng đặc biệt. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tuổi đời 21, mà còn ở tốc độ cải thiện thành tích trong thời gian ngắn. Từ kỷ lục 45 giây 99 tồn tại gần 10 năm, Tưởng đã liên tục phá giới hạn và hiện đưa cột mốc quốc gia xuống 45 giây 50.
Thách thức tại ASIAD 20 tất nhiên lớn hơn rất nhiều. Nhưng nếu Tưởng có thể hiện thực hóa mục tiêu chạy ở đầu 44 giây, anh sẽ không còn chỉ là một VĐV tham dự Đại hội với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm. Khi đó, chân chạy Việt Nam đủ cơ sở để bước vào cuộc đua với nhóm VĐV hàng đầu châu lục.
Simeonov cũng đặt kỳ vọng vào khả năng điền kinh Việt Nam giành ít nhất một huy chương tại ASIAD 20, với Tạ Ngọc Tưởng là một trong những ứng viên sáng giá bên cạnh các đội 4x400m nam và 4x400m hỗn hợp.
"Lúc này, toàn đội đang dồn sức chuẩn bị cho ASIAD. Trọng trách và mục tiêu lớn nhất của tôi cũng như Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là phải giành được ít nhất một huy chương tại Đại hội. Đó có thể là tấm huy chương của Tạ Ngọc Tưởng ở cự ly 400m cá nhân, hoặc của đội 4x400m nam, 4x400m hỗn hợp. Tôi hy vọng và tôi cũng tin như vậy", Simeonov chia sẻ.
Tại Nagoya, Tạ Ngọc Tưởng sẽ không chỉ chạy để phá kỷ lục quốc gia. Cột mốc thực sự cần chinh phục là giới hạn 45 giây. Nếu bước qua được ngưỡng này và tiến vào vùng 44 giây 8-9, giấc mơ huy chương ASIAD của điền kinh Việt Nam sẽ có cơ sở thực tế hơn bao giờ hết.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng