Ở tuổi 31, lựa chọn cự ly chạy dài 10.000m trong sân tại ASIAD 2026 có vẻ là "nghịch lý" với Nguyễn Thị Oanh, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

ASIAD 2018 ở Indonesia chứng kiến Oanh "ỉn" đang ở đỉnh cao phong độ, sung mãn nhất về thể trạng, và cô đã ganh đua sòng phằng với những chân chạy hàng đầu châu lục, trong đó có cả VĐV nhập tịch gốc Phi. Cần biết rằng, Winfred Yavi - VĐV gốc Kenya của Bahrain, người giành HCV 3000m vượt chướng ngại vật năm đó sau này phá kỷ lục châu Á (8 phút 52 giây 76), vô địch thế giới (2023) và giành cả HCV Olympic (2024).

Riêng thông số 9:43.83 giúp Oanh giành huy chương đồng ở ASIAD 2018 cho đến giờ vẫn là kỷ lục quốc gia ở đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật nữ. Điều đó có nghĩa, qua nhiều giải đấu lớn nhỏ, cả SEA Games lẫn ASIAD, vô địch châu Á, chính Oanh cũng không thể phá kỷ lục của chính mình.

Nguyễn Thị Oanh (843) giành tấm HCĐ lịch sử ở đường chạy 3.000m vướt chướng ngại vật ở ASIAD 2018
Nguyễn Thị Oanh (843) giành tấm HCĐ lịch sử ở đường chạy 3.000m vướt chướng ngại vật ở ASIAD 2018

Thực tế, đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật đòi hỏi sự hội tụ đỉnh cao sức mạnh, sức bền và cả kỹ thuật qua rào, vượt hố nước, và giờ không phù hợp với Oanh "ỉn" dưới góc độ cải thiện thành tích chứ chưa nói đến việc tranh chấp huy chương gần như bất khả thi.

Ba năm trước ở Hàng Châu, Oanh chỉ xếp thứ 6/7 VĐV tranh tài ở nội dung này. Thông số 9:57.13 cho thấy cô chạy chậm đi hơn 14 giây so với kỷ lục cá nhân, trong khi Yavi vẫn ở đó dễ dàng giành HCV.

Cũng ở kỳ Đại hội đó Oanh còn đấu ở nội dung 1.500m nữ và cô về thứ 7/17 VĐV tranh tài, với thông số khiêm tốn 4 phút 24 giây 19. Cần biết rằng nếu duy trì phong độ như khi lập kỷ lục cá nhân (4:12.28) tại giải Vô địch thế giới diễn ra trước ASIAD Hàng Châu chỉ gần 3 tuần, Oanh "ỉn" thậm chí đã cạnh tranh huy chương bạc ở nội dung này.

Nói thế để thấy việc phân tán sức lực, lựa chọn nội dung thi đấu có thể ảnh hưởng ra sao. Và khi Oanh "ỉn" đã bươc qua tuổi 30, việc gác hẳn lại nội dung 3000m vượt chướng ngại vật, tập trung đăng ký đúng một cự ly: 10.000m ở ASIAD lần này sẽ phù hợp với thể trạng, được kỳ vọng sẽ giúp cô có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Nguyễn Thị Oanh dồn sức tập trung cho một nội dung ở ASIAD 2026 tới đây
Nguyễn Thị Oanh dồn sức tập trung cho một nội dung ở ASIAD 2026 tới đây

Sự thật nội dung chạy 10.000m trong sân cũng không xa lạ với Nguyễn Thị Oanh. Cô đã phá rất sâu kỷ lục quốc gia ở cự ly này với thông số 33 phút 13 giây 23. Việc thi đấu ở nhiều cự ly chạy dài trên đường, từ 10 km đến full marathon cũng ít nhiều giúp Oanh tích cóp thêm kinh nghiệm. Quan trọng hơn, theo như đăng ký của điền kinh Việt Nam, cự ly 10.000m nữ tại ASIAD tới đây chạy cùng với Oanh là Lê Thị Tuyết, gương mặt trẻ được xem như người kế nhiệm Oanh trong tương lai.

Ở cự ly chạy dài vốn phải tính đến yếu tố chiến thuật như "chim mồi", dẫn tốc, núp gió, phá sức và gây mất tập trung cho đối thủ, bố trí hai VĐV thi đấu hỗ trợ nhau sẽ thuận lợi hơn hẳn là chỉ có một đại diện tranh tài.

Lần gần nhất Oanh và Tuyết chạy cùng nhau hết 10.000m trong sân ở một kỳ Đại hội là SEA Games 33 cuối năm ngoái tại Thái Lan. Oanh dễ dàng có tấm HCV trong khi Tuyết về nhì. Tất nhiên, cuộc đua ở ASIAD sẽ khốc liệt hơn rất nhiều khi những chân chạy mạnh nhất từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhập tịch từ châu Phi khoác áo các đội tuyển Tây Á góp mặt

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết sẽ thi đấu nội dung 10.000m nữ môn điền kinh ASIAD 2026
Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết sẽ thi đấu nội dung 10.000m nữ môn điền kinh ASIAD 2026

Ở hai kỳ Á vận hội gần nhất thông số hai vị trí dẫn đầu cự ly 10.000m nữ đều chạy quanh mốc 31 và 32 phút. Ganh đua ở thông số đó gần như ngoài sức tưởng tượng, bởi đồng nghĩa Oanh "ỉn" phải phá kỷ lục quốc gia của chính cô. Nhưng nhắm đến vị trí thứ 3 cùng huy chương đồng không phải không có cơ hội.

Tại ASIAD gần nhất ở Hàng Châu VĐV nhập tịch của Kazakhstan xếp thứ ba với thông số 33:15.83, tức còn thấp hơn kỷ lục của Oanh. Đó là sự đối chiếu mang tính chất tham khảo, còn khi bước vào cuộc đấu chính thức sẽ còn nhiều yếu tố xảy đến và chỉ chắc chắn một điều, Oanh sẽ phải chạy với phong độ tốt nhất và cần một chút may mắn nếu muốn cán đích ở top 3.

Hy vọng, ở cuộc đấu cuối cùng trong sự nghiệp tại ASIAD, Oanh sẽ tìm thấy tấm huy chương, giống như cách cô bước vào và ghi danh ở Đại hội 8 năm trước.