Tháng 7/2023 ở giải Vô địch điền kinh châu Á tại Thái Lan, đúng ở cú nhảy cuối cùng, trước sự ganh đua quyết liệt từ một VĐV Nhật Bản, Nguyễn Thị Hường đã chạy đà, giậm nhảy tốt để đạt thông số 13m68 qua đó giành tấm huy chương đồng.
Cú nhảy đó mang đến kỷ lục cá nhân cho Hường, VĐV sinh năm 2001 sở hữu gương mặt tròn xinh xắn như búp bê. Và chỉ hơn hai tháng sau, Hường có cơ hội dự kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp, tại Hàng Châu.
Nhưng ở sân chơi lớn nhất châu lục, Hường nhanh chóng nếm trải sự khắc nghiệt thực sự khi những tuyển thủ mạnh nhất góp mặt tranh tài. Thông số 13m34 chỉ giúp Hường xếp thứ 5/9 VĐV tranh tài ở nội dung nhảy xa ba bước. Để so sánh, dù tái hiện kỷ lục cá nhân (13m68) khi đó thì Hường vẫn cách vị trí huy chương đồng tới 10cm.

Cũng ở đấu trường ASIAD, chính xác 8 năm trước Vũ Thị Mến từng mang về tấm huy chương đồng nội dung nhảy xa ba bước nữ tại Indonesia với thông số 13m93. Một năm trước đó, ở SEA Games 2017 Mến thậm chí giành huy chương vàng với kỷ lục quốc gia: 14m15.
Đó là giai đoạn đỉnh cao phong độ của Mến. Giờ ở tuổi 25, Nguyễn Thị Hường cũng ở độ chín của sự nghiệp. Nhưng sau 3 năm ở Hàng Châu Nguyễn Thị Hường chuẩn bị được gì cho kỳ ASIAD sắp diễn ra mà cô không còn là "tân binh học hỏi"?
"Lần đầu (dự ASIAD) rất bỡ ngỡ còn lần dự ASIAD này với em chỉ có thể nói ngắn gọn là "Quyết tâm và Cố gắng!". Mục tiêu của em rõ ràng, đó là nhắm đến tấm huy chương đồng", Hường chia sẻ với Webthethao.
Ba năm trước Hường còn cách tấm huy chương đó hơn 40 cm. Đó là cả một khoảng cách mà bất kỳ VĐV chuyên nghiệp nào đều hiểu rõ không dễ "rút gọn" chỉ nhờ một cú nhảy xuất thần vu vơ nào đó. Nó cần sự khổ luyện, bền bỉ, tập trung, kiên định và cả một chút may mắn.

Với Nguyễn Thị Hường, sau tấm HCĐ châu Á, cô đã nhích thêm một nấc đẳng cấp với kỷ lục cá nhân mới. Và một lần nữa cách Hường làm được điều đó cũng rất kịch tính và đặc biệt.
Tại giải Vô địch điền kinh quốc gia vào tháng 8/2025 ở Đà Nẵng, sau 3 lượt nhảy loại Trần Thị Loan và Vũ Ngọc Hà đều đạt thông số trên mốc 13 mét 60. Tưởng như chức vô địch khó thoát khỏi tay Trần Thị Loan khi cô duy trì phong độ ở các lượt nhảy chung kết với thành tích cao nhất là 13 mét 66, nhưng điều kịch tính đã xảy ra.
Nguyễn Thị Hường với cú nhảy thăng hoa đạt 13m73 bất ngờ giành lấy tấm HCV và có kỷ lục cá nhân mới trong sự ngỡ ngàng của nhiều người chứng kiến và sau đó là màn ăn mừng bùng nổ.

Liệu Hường "búp bê" sẽ còn giậm nhảy bay xa đến đâu trong sự nghiệp, có chạm tới bục huy chương ở ASIAD lần này hay không, rất nhanh thôi thời gian sẽ mang đến câu trả lời. Nhưng chắc chắn một điều, Hường sẽ không còn bỡ ngờ và rụt rè như ba năm trước. Và với bộ đôi VĐV đều đang ở độ chín là Hường và Vũ Ngọc Hà, nhảy xa ba bước nữ điền kinh Việt Nam có cơ sở hy vọng huy chương tại ASIAD này, dù cuộc đấu sẽ rất khốc liệt.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng